Phân tích cầu thủ NBA Draft 2018: Trae Young - Hỗn hợp Nash và Cury

thứ hai 21-5-2018 12:10:13 +07:00 0 bình luận
Trae Young tỏ ra rất tự tin khi tuyên bố rằng mình là cầu thủ hay nhất trong kỳ NBA Draft 2018 và đặt mục tiêu trở thành ngôi sao hay nhất NBA trong tương lai.

Trae Young lập tức trở thành cầu thủ ghi điểm số một NCAA ngay trong mùa giải đầu tiên tham dự với trung bình 27,4 điểm sau 32 trận đấu. Điều này không quá bất ngờ khi Young được đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở kỳ NBA Draft 2018 từ những trang phân tích uy tín như Scout.com, Rivals.com và cả ESPN.

ESPN thậm chí còn đánh giá Trae Young là một trong hai hậu vệ dẫn bóng tiềm năng nhất năm nay. Trong khi đó, một số trang phân tích uy tín khác thì đánh giá Young nằm trong nhóm ba hậu vệ dẫn bóng hàng đầu.

Trae Young được nhiều trang phân tích uy tín đánh giá rất cao.

Trae Young từng thừa nhận Steve Nash và Stephen Curry chính là hai cầu thủ yêu thích và là hình mẫu mình đang muốn hướng tới.

"Tôi nghĩ tôi là cầu thủ giỏi nhất trong kỳ NBA Draft 2018".

Đó là tuyên bố của Trae Young trong thời gian gần đây và tại sao cậu ấy lại tự tin vào năng lực của bản thân đến như vậy?

Đánh giá tổng quan

Trae Young là mẫu hậu vệ dẫn bóng hiện đại khi có thể làm tốt nhiệm vụ ghi điểm, chuyền bóng và điều phối trận đấu. Tuy nhiên mặt hạn chế của Young nằm ở thể chất khi có thân hình quá mảnh mai so với chiều cao (1m88), thậm chí thấp hơn mặt bằng chung của vị trí hậu vệ ở NBA. 

Cầu thủ 19 được đánh giá có những nét giống Stephen Curry ở kỹ năng ghi điểm đa dạng và phần nào thể hiện được hình bóng Steve Nash trong những đường chuyền cũng như cách điều phối trận đấu.

Điểm mạnh

Trae Young là một cầu thủ cực kỳ linh hoạt với khả năng kiểm soát bóng tuyệt vời và có những cú ném 3 điểm chính xác. Ngôi sao đến từ ĐH Oklahoma Sooners kiểm soát tốt trận đấu bằng những tình huống xử lý quả bóng hoặc đẩy nhanh nhịp độ thi đấu.

Kỹ năng ném của Trae Young khá hoàn hảo. Young có thể ghi điểm từ những vị trí xa vòng 3 điểm của NCAA. Theo thống kê, Young đạt hiệu suất ném trung bình 36% với 10,6 cú ném 3 điểm được tung ra mỗi trận.

Trae Young có thể thực hiện những cú nhảy ném chính xác khi đang nhồi bóng với tốc độ cao. Rất khó để ngăn cản những cú nhảy ném kiểu này khi Young luôn giữ khoảng cách an toàn với người phòng ngự.

Trae Young đặc biệt thường xuyên sử dụng những cú floater và runner để ghi điểm. Floater và runner nói nôm nha là những cú thả bóng vào rổ kết hợp với nhồi bóng trong lúc đột phá. Những pha bóng này được Young sử dụng nhằm mục đích ghi điểm trước mặt những trung phong có chiều cao tốt ở bên trong. Cảm giác bóng tốt, form ném ổn định, đường bóng cao và giữ khoảng cách hợp lý là những yếu tốt giúp Trae Young trở thành cầu thủ thực hiện những kỹ năng này tốt nhất ở NCAA.

Trae Young luôn biết cách ghi điểm ở nhiều vị trí khác nhau.

Ông vua ghi điểm ở NCAA còn là mẫu cầu thủ có nhãn quan đặc biệt tốt và không hề thua kém bất cứ một hậu vệ dẫn bóng thuần túy nào. Young luôn tổ chức những đợt tấn công có độ nguy hiểm cao bằng khả năng đọc hàng thủ đối phương khá sắc sảo. Bằng chứng là việc Young cũng dẫn đầu NCAA về kiến tạo với trung bình 8,7 lần mỗi trận.

Không những vậy, Young còn là một cầu thủ có khả năng độc lập tác chiến hàng đầu ở NCAA khi có số lần qua người để lên rổ ghi điểm luôn ở mức cao nhất mỗi trận. Chỉ với một pha bóng được đồng đội hỗ trợ dựng tường, Young có thể ghi điểm từ những cú nhảy ném 3 điểm nhanh, đột phá vào trong để thực hiện những cú floater hoặc runner hay đơn giản là trực tiếp lên rổ ghi điểm. Chính kỹ năng dứt điểm toàn diện khiến Young luôn gây khó khăn cho người phòng ngự và gần như đánh bại tất cả trong những pha 1 đối 1.

Một ưu điểm khác của Young đó là kỹ năng câu lỗi xuất sắc để rồi có trung bình 9,2 quả ném phạt trong mỗi trận. Tuy thể hình hạn chế nhưng Young lại lên rổ rất mạnh bạo.

Tư duy bóng rổ của Young được đánh giá thuộc loại cao so với những cầu thủ cùng lứa. Điều này giúp Young bù đắp được nhiều vấn đề liên quan đến sự thiếu hụt về chiều cao và sức mạnh.

Điểm yếu

Thiếu sức mạnh, chiều cao hạn chế và thể hình thuộc loại ốm là mặt hạn chế có thể thấy rõ nhất của Young ở thời điểm hiện tại. Điều này kéo theo nhiều hệ quả...

Trae Young thường xuyên bị blocks (chắn bóng) bởi những cầu thủ to cao khi lên rổ. Young cũng không thể ngăn cản những cú nhảy ném từ các cầu thủ to cao.

Một điểm yếu khác liên quan đến kinh nghiệm thi đấu đó là việc Young lựa chọn phương án ném khá tồi trong một số tình huống. Chất lượng từ những cú ném của Young lại phụ thuộc khá nhiều vào tâm lý thi đấu.

Trae Young còn là một ông vua mất bóng ở mùa giải NCAA vừa qua.

Là một cầu thủ gần như kiểm soát toàn bộ các khía cạnh của trận đấu (ghi điểm, chuyền bóng, điều phối...) cho nên Young nghiễm nhiên trở thành một ông vua mất bóng. Theo thống kê, Young có trung bình 5,3 lần mất bóng mỗi trận ở NCAA. Tất cả đều đến từ những pha chuyền bóng bất cẩn cũng như đầy mạo hiểm của Young.

Không thể chẳng kể đến khả năng phòng ngự...

...Trae Young được đánh giá là cầu thủ thiếu nỗ lực trong phòng ngự. Cách dễ dàng nhất để đánh bại Young đó là sử dụng pick-and-roll (bù lật). Young thường xuyên để mất người trong mỗi khi bị đối phương tổ chức dựng tường.

Không dừng lại ở đó, Young có thể chất quá yếu so với nhiều cầu thủ khác. Khi phải đối mặt với những pha kèm người trực diện, Young tỏ ra vô hại và để đối phương ghi điểm rất nhiều ở khu vực gần rổ.

Một chút so sánh

Trae Young có thể phát triển giống hệt Stephen Curry trong tương lai nhưng cũng có thể chơi theo phong cách của Steve Nash. Nhưng sau những gì phân tích thì Trae Young hoàn toàn có thể phát triển theo một hướng toàn diện hơn khi vừa có thể ghi điểm như Curry và chuyền bóng tốt như Nash nếu có thể giải quyết được những vấn đề về thể chất cũng như khả năng phòng ngự.

Video xem thêm

Trae Young 2017-18 - 27.4 ppg, 8.7 apg, curry 2.0!

Loạt bài phân tích cầu thủ tiềm năng NBA Draft 2018

1. Phân tích cầu thủ NBA Draft 2018: Luka Doncic

2. Phân tích cầu thủ NBA Draft 2018: DeAndre Ayton

3. Phân tích cầu thủ NBA Draft 2018: Mohamed Bamba

4. Phân tích cầu thủ NBA Draft 2018: Michael Porter Jr.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội