Rộ tin đồn cả James Harden cũng nhiễm COVID-19?

thứ ba 14-7-2020 9:50:00 +07:00 0 bình luận
James Harden và Russell Westbrook có lịch trình hoạt động khá giống nhau trong nhiều tuần qua. Điều này đã làm dậy lên tin đồn rằng Harden cũng nhiễm COVID-19.

"James Harden Coronavirus" đang là một trong những từ khoá hot suốt nhiều giờ qua, nhất là sau khi Russell Westbrook công bố mình đã nhiễm COVID-19. 

Các tin đồn cũng bắt đầu xuất hiện khi một kênh tinh không chính thống là Elite Media Group đăng tweet rằng Harden đã nhiễm COVID-19. Vậy thông tin này xác thực đến đâu?

Xem thêm: NÓNG - Russell Westbrook nhiễm COVID-19, chính thức bị cách ly

Cho đến khi được chính thức công bố, mọi thứ vẫn chỉ xuất hiện dưới dạng phỏng đoán.

Thường thì các đội bóng sẽ không công bố danh tính những cầu thủ dương tính với virus corona. Ngoại trừ trường hợp tự chia sẻ trên mạng xã hội như Russell Westbrook hay trước đó là Marcus Smart.

Tuy nhiên, Westbrook và James Harden đang cho thấy nhiều sự nghi ngại rằng cả hai đã cùng nhiễm COVID-19 vì một vài lý do.

Hiện nay, cả Westbrook và Harden đều chưa di chuyển đến Orlando theo các đồng đội.

Theo thông tin thêm từ RocketsWire, hai siêu sao này cũng không xuất hiện trong buổi họp đội gần nhất vào ngày 03/07.

Hình ảnh của James Harden trong khoảng 3 tuần qua cũng rất ít được anh cập nhật. 

Trong khi đó, lần gần nhất mọi người nhìn thấy Harden ở nơi công cộng là vào ngày 25/06, thời điểm "thần râu" đang dạo chơi trên chiếc Lamborghini cùng rapper Lil'Baby tại Houston.

Cho đến thời điểm này, James Harden vẫn chưa chia sẻ lý do chính đáng nào cho việc không lên máy bay đến Orlando cùng các đồng đội.

Russell Westbrook cũng tương tự. Tuy nhiên, Russ đã chia sẻ lên mạng xã hội rằng anh nhiễm COVID-19, còn Harden vẫn chưa hé lộ bất kỳ điều gì thêm.

Trong một lần trả lời phỏng vấn gần đây, HLV Mike D'Antoni nói rằng:

"Có lẽ vài ngày nữa họ sẽ đến (Russell Westbrook và James Harden). Có những thứ chúng ta không thể kiểm soát được, nhưng vài ngày nữa hai cầu thủ sẽ ở đây".

Còn hơn 2 tuần nữa, NBA sẽ chính thức tái khởi động. Trong thời gian này, các đội sẽ tập luyện trước khi có 2-3 lượt trận giao hữu.

Riêng với các cầu thủ dương tính trong đợt xét nghiệm lần này, họ sẽ được cách ly, chữa trị và xét nghiệm lại trước khi có thể hội quan với các đồng đội.

Theo thông tin từ giải đấu, yêu cầu tối thiểu cho một cầu thủ tái hợp với đội bóng sẽ là 8 ngày cách ly cùng 2 lần xét nghiệm dương tính.

Với Houston Rockets, trường hợp của Russell Westbrook đã đủ khiến họ đau đầu. Hy vọng rằng James Harden sẽ không vướng phải tình cảnh tương tự.

Việt Long
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội