Nike PG 3 - lời đáp trả đanh thép của Paul George cho câu nói con người chưa lên mặt trăng của Stephen Curry

thứ bảy 12-1-2019 9:28:00 +07:00 0 bình luận
Những câu chuyện liên quan đến hàng không vũ trụ có vẻ đang xâm chiếm NBA, nhất là trong khía cạnh giày bóng rổ.

Khởi đầu từ việc Stephen Curry đùa giỡn vấn đề con người chưa từng đặt chân lên mặt trăng, Under Armour và ngôi sao của Golden State Warriors đã nhanh trí cho ra phiên bản Curry 6 “Moon Landing”. Giờ đây, đến lượt Paul George và Nike cho ra một mẫu giày đậm chất vũ trụ khác.

Để mở màn cho loạt giày thửa thứ 4 trong sự nghiệp với Nike, Paul George đã kết hợp với NASA (Cơ quan hàng không và vụ trụ Hoa Kỳ) ra mắt Nike PG 3 phối màu “NASA”.

Vì sao là NASA?

Nhắc đến Paul George và một phương tiện di chuyển, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một chiếc thuyền câu cá xa bờ, thứ luôn gắn liền với siêu sao của Oklahoma City Thunder trong mỗi mùa hè để thoả mãn đam mê đi câu của anh. Tuy nhiên PG 3 lại khởi đầu với hơi hướng hàng không vũ trụ, điều mà Paul George chưa từng thể hiện ra ngoài.

Giải đáp điều này, George chia sẻ rằng anh muốn hướng sự tri ân về nơi mà anh đã lớn lên, thành phố Palm Dale, Nam California. Địa điểm này nổi tiếng là “nơi sinh” của tất cả tàu con thoi đã từng thám hiểm vũ trụ.

Ở má ngoài vùng mũi giày là dãy số “93552”. Đây là mã khu vực (zip code) của thành phố Palm Dale.

Hướng thiết kế hàng không vũ trụ được tiếp nối ở bộ đệm, vùng gót và mặt đế.

Dưới gót giày là câu nói mà Paul George rất tâm đắc: “Don’t tell my the sky’s the limit when there are footprints on the moon”, tạm dịch là “đừng nói với tôi bầu trời là giới hạn khi con người đã từng đặt chân lên mặt trăng”.

Đây cũng là nơi xuất hiện logo của NASA và huy hiệu cho chương trình Apollo 13, một trong những nhiệm vụ du hành lên mặt trăng đáng nhớ nhất của NASA.

Mặt đế với thiết kế hàng trăm lỗ tròn cũng khớp với hình ảnh những hố va chạm xuất hiện ở bề mặt của mặt trăng (moon crater).

Về mặt chất liệu, Nike PG 3 sử dụng vải lưới (mesh) làm chủ đạo với những lớp vật liệu cứng hơn chồng lên trên ở những vị trí trọng yếu. Đây là yêu cầu của cá nhân Paul George khi anh muốn giảm tối đa khối lượng giày. 

Kết quả là PG 3 nhẹ hơn hẳn so với mẫu PG 2.5, thiết kế lai giữa PG 1 và PG 2 mà Paul George đã từng mang thi đấu kể từ đầu mùa.

Đi kèm với form giày cổ thấp và độ ôm chắc chắn, Nike PG 3 sẽ tiếp tục mang bộ đệm Zoom Air ở mũi giày, giống với PG 2 hay PG 2.5.

Theo một số kênh thương mại trực tuyến, Nike PG 3 sẽ chính thức lên kệ vào ngày 26/01 tại Mỹ và có giá bán lẻ đề xuất là 120 đôla, đắt hơn 10 đôla so với thế hệ trước.

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội