Tình trường phong phú của D'Angelo Russell sẽ có lợi cho Nets?

thứ ba 1-8-2017 13:48:58 +07:00 0 bình luận
Gác sang bên vấn đề chuyên môn, các câu chuyện đời tư của một ngôi sao giải bóng rổ NBA cũng có sức ảnh hưởng tới giá trị của đội bóng chủ quản.

Gác sang bên vấn đề chuyên môn, các câu chuyện đời tư của một ngôi sao giải bóng rổ NBA cũng có sức ảnh hưởng tới giá trị của đội bóng chủ quản.

Không có gì tồi tệ hơn một đội bóng vừa kém lại vừa trầm lắng. Đó chính là thể hiện cho thất bại trong việc làm thương hiệu của một tổ chức tại giải bóng rổ NBA.

Có lẽ giai đoạn mà New Jersey Nets có danh tiếng nhất nằm ở thế hệ Jason Kidd, Kenyon Martin và Richard Jefferson, nhưng thời điểm đó cũng đã cách đây đến chục năm.

Giờ đây, đội bóng này còn có tên gọi mới là Brooklyn Nets và họ đang hy vọng D'Angelo Russell có thể cải thiện được cả 2 yếu tố nói trên (chơi kém và trầm lắng). Nếu khía cạnh chuyên môn chơi bóng đã được webthethao.vn phân tích riêng trước đây thì bài viết này sẽ tập trung vào mặt còn lại.


Nets đã có nhiều tính toán không chỉ gói gọn quanh khả năng chơi bóng của Russell.

Mặc dù Brooklyn Nets đã cố gắng nhiều trong việc phát triển văn hoá tập thể và tạo nên một danh sách các cầu thủ có tính cách riêng, họ vẫn kết thúc mùa giải vừa qua với thành tích tồi tệ 20-62.

Ngoài ra, cá nhân tốt nhất của Nets là Brook Lopez rõ ràng không có mấy tiếng tăm. Nhận định như vậy dựa trên số lượt theo dõi trên các trang mạng xã hội của cầu thủ.

Nhưng D’Angelo Russell, mới 21 tuổi, có cuộc sống hẹn hò phong phú và đình đám, đã có tới hơn 2,1 triệu fan trên mạng xã hội dù anh chỉ mới thi đấu vỏn vẹn có 2 năm tại giải bóng rổNBA và chưa tạo ra được thành công đáng kể nào.

"Cậu ấy tạo ra rất nhiều cuộc nói chuyện giá trị cho chúng tôi. Với người hâm mộ thì những cuộc bàn luận đáng chú ý trên các phương tiện truyền thông xã hội sẽ mang lại nhiều lợi ích cho thương hiệu, xét đơn giản ở những thuận lợi trong việc thúc đẩy việc bán vé mùa tới. Thật tuyệt", Brett Yormark nói với The Post.

Yormark là Giám đốc điều hành của công ty mẹ Brooklyn Sports & Entertainment, chủ quản của Brooklyn Nets. Ông cho biết giải bóng rổ nhà nghề Mỹ nằm ở giao lộ giữa thể thao và giải trí, và nó có chất giải trí cao hơn so với 1 số giải đấu khác tại Mỹ.

Khi người hâm mộ chú ý tới một ngôi sao, họ sẽ tạo cơ hội để kết nối thông qua đội bóng của anh ta. Theo ý của Yormark, trong một đội ngũ nhạt nhẽo, Russell rõ ràng sẽ giống như món nước hoa quả đầy hương vị.

Còn phía Chủ tịch hệ thống mạng Jon Litner lại cho hay: "NBA là một giải đấu ngôi sao, một giải đấu nổi tiếng. Sự kết hợp của tài năng thể thao với độ nổi tiếng mang lại hiệu ứng vô cùng tích cực, tiêu biểu như Russell Westbrook, người tạo ra sự kết hợp giữa phong cách thời trang và những màn thể hiện bùng nổ trên sân.


Westbrook tiêu biểu cho sự thành công thương hiệu cả trên sân lẫn ngoài đời.

Vậy nếu D'Angelo Russell tận dụng được điều này, nó sẽ trở thành điều tích cực. Trường hợp với Jeremi Lin cũng không khác gì, anh ấy có một câu chuyện tuyệt vời về đời tư và tính cách, thứ khiến cho các ngôi sao như được tỏa sáng hơn trên sân đấu"

Jeremy Lin rất nổi tiếng ở châu Á và là một trong những gương mặt được biết tới nhiều trên mạng xã hội (tính riêng trong NBA), với 3,7 triệu lượt thích trên Facebook và 2,4 triệu người theo Twitter.

Tuy nhiên, Russell lại gây hiếu kỳ với đám đông trẻ tuổi thế hệ teen hiện nay, được minh chứng qua con số 2,1 triệu người theo dõi trên Instagram, nơi anh đăng tải các video tập luyện lúc nửa đêm ở Brooklyn.

Nhưng những nhân vật phụ trách công việc quảng bá hình ảnh của D’Anglelo Russell cũng phải đưa ra khuyến cáo “nên biết đâu là ranh giới giữa danh vọng và tội lỗi”. Ý của họ là gì trong lời khuyên này?

Russell sở hữu những cuộc hẹn hò đình đám với nhiều cô gái nổi tiếng như Kendall Jenner (người mẫu chuyên nghiệp và gương mặt nổi bật trên sóng truyền hình), Niki Withers (vận động viên bóng chuyền nổi tiếng) và MC truyền hình Jennifer Leon.

Anh đã hẹn hò với Jenner trong vòng một tuần kể từ khi mùa giải tân binh của mình kết thúc và bị Kobe Bryant nhắc khéo trong việc nên để tâm hơn về bóng rổ.

Mùa giải năm ngoái, Russell có mối quan hệ với Withers nhưng trớ trêu thay lại bất ngờ xuất hiện hình ảnh của anh bên cạnh Leon. Tất cả đều coi đây như những scandal đời tư dù nó gây hiếu kỳ rất lớn cho đám đông luôn dành sự quan tâm về đời sống các ngôi sao.


Tuy mới 21 tuổi nhưng Russell đã hẹn hò với nhiều mỹ nhân nổi tiếng.

Chuyên gia về quảng bá thị trường Mark Ganis nói với The Post rằng: "Chúng ta đang sống trong thời đại mà người nổi tiếng thậm chí còn có giá trị hơn cả tài năng thực của họ.

Nhưng đó là một con dao hai lưỡi, ví dụ như nếu bạn chỉ cần cho một cô gái ăn tát thôi… thì chỉ vài ngày sau khi các thông tin được công bố, bạn có nguy cơ bị đá bay khỏi giải đấu đang tham gia. Hay việc bị bắt gặp ở các hộp đêm ở những thời điểm không phù hợp cũng tạo ra rắc rối không kém”.

Nhưng tóm lại, hiện tại Brooklyn Nets vẫn đặt nhiều kỳ vọng cho sự thay đổi bộ mặt thương hiệu mà Russell có thể mang lại. Cầu thủ trẻ này chắc chắn sẽ có sự tư vấn và nhắc nhở từ nhiều chuyên gia để giữ mọi thứ tốt đẹp trong tầm kiểm soát. Suy cho cùng, phía đội bóng sẽ có lợi hơn cả.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội