Vượt Stephen Curry để đoạt MVP, Nikola Jokic đi vào lịch sử với nhiều điểm nhấn ấn tượng

thứ tư 9-6-2021 12:10:00 +07:00 0 bình luận
Từ một trung phong ngoại cỡ, chậm chạp và thường xuyên bị hụt hơi trong phòng ngự, Nikola Jokic đã không ngừng cải thiện bản thân để giờ đây, anh đã là MVP mùa giải 2020-21.

Vào sáng sớm nay (ngày 9/6), NBA đã chính thức công bố chủ nhân giải thưởng cá nhân cao quý nhất trong năm.

Theo đó, Nikola Jokic đã đoạt danh hiệu MVP - Most Valuable Player mùa giải 2020-21. Anh vượt qua Stephen Curry và Joel Embiid để độc chiếm ngôi đầu, nhận được 91 trên tổng cộng 100 phiếu bầu hạng nhất.

Bỏ túi danh hiệu MVP đầu tiên trong sự nghiệp, Nikola Jokic đã đạt được một số thành tựu vô cùng ấn tượng khác.

Anh là người đầu tiên trong lịch sử CLB Denver Nuggets sở hữu danh hiệu MVP. Đồng thời, “The Joker" là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải đấu có được danh hiệu này với điểm khởi đầu là một lượt pick vòng 2 ở NBA Draft.

Bên cạnh đó, Jokic là cầu thủ châu Âu thứ ba trở thành MVP, theo chân Giannis Antetokounmpo (Hy Lạp) với Dirk Nowitzki (Đức) và là cầu thủ quốc tế thứ 5 đạt vinh dự này (sau Hakeem Olajuwon người Nigeria và Steve Nash người Canada).

Một điểm đáng chú ý khác là Nikola Jokic là cầu thủ được draft thấp nhất từng chạm vào được danh hiệu MVP ở lượt thứ 41. Hai người xếp ngay phía trên anh là Giannis và Steve Nash, đều được chọn bằng lượt pick thứ 15.

Nikola Jokic là MVP được pick ở vị trí thấp nhất tại NBA Draft với lượt thứ 41 năm 2014

Những thống kê trên cho thấy Nikola Jokic đã phát triển vượt bậc như thế nào so với ngày anh đặt chân đến Mỹ.

Ban đầu, “The Joker" là một trung phong ngoại cỡ, chậm chạp và thường xuyên bị hụt hơi trong phòng ngự. 

Thứ duy nhất giúp Jokic tồn tại được trong thời gian đầu thi đấu tại NBA là khả năng kiến tạo và cầm trịch hàng công, vô tình biến anh thành một “PG ngoại cỡ". Nhưng từ xuất phát điểm này, Nikola phát triển bản thân theo hướng vô cùng đặc biệt. 

Anh không sử dụng tốc độ mà thay vào đó kiểm soát sự chủ động trong từng pha bóng, đồng thời cải thiện kỹ năng dứt điểm ở mọi cự ly để biến thành một cỗ máy tấn công hoàn chỉnh và cực kỳ hiệu quả.

Theo thống kê của Statmuse, Nikola Jokic là cầu thủ duy nhất trong lịch sử NBA có bộ chỉ số trung bình 26 điểm, 8 assists, 10 rebounds với tỷ lệ FG trên 52%.

Song song đó, độ hiệu quả của The Joker được thể hiện rõ khi anh tiệm cận “CLB 50-40-90” với 56.6% FG, 38.8% 3PT và 87% FT.

Có một yếu tố quan trọng khác giúp Jokic tiến gần đến danh hiệu MVP hơn Stephen Curry và Joel Embiid, đó là anh không nghỉ bất kỳ trận đấu nào trong toàn bộ Regular Season.

Về cuối mùa khi ngôi sao Jamal Murray chấn thương, trọng trách trên vai của Jokic tăng lên đáng kể. Nhưng với đôi tay chắc chắn và phong độ ổn định, trung phong người Serbia duy trì thể trạng ở mức tối ưu, đồng thời dẫn dắt Denver Nuggets đến vị trí thứ 3 trên BXH miền Tây một cách đầy thuyết phục.

Cách đây 5 năm, Nikola Jokic vẫn còn là một trung phong dự bị. Sau đó, anh có lần đầu tiên góp mặt trong đội hình All-Star (năm 2019) và đến nay, “The Joker" đã trở thành MVP - Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Với một Denver Nuggets đang đạt đến độ chín của dàn cầu thủ hiện tại, tiềm năng phát triển đang rộng mở với Nikola Jokic, hướng anh đến việc chinh phục những tầm cao mới trong tương lai.

Việt Long
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội