Ba người đạt chuẩn, cử tạ Việt Nam chỉ mơ một suất dự Olympic 2020 vì dính doping

thứ ba 20-4-2021 10:28:41 +07:00 0 bình luận
Suất dự Olympic 2020 của cử tạ Việt Nam sẽ phụ thuộc vào án phạt từ phía Liên đoàn Cử tạ thế giới (IWF) sau lệnh cấm vì liên quan đến chất kích thích (doping).

Hai suất “cứng” đến Nhật Bản…

Ở giải cử tạ châu Á 2021 vừa khép lại ở Uzbekistan, đoàn cử tạ Việt Nam đoạt hai HCĐ, đều thuộc về Hoàng Thị Duyên ở hạng cân 59kg nữ. Trong khi đó, Thạch Kim Tuấn thất bại ở hạng cân 61kg nam và Vương Thị Huyền giành hạng 5 ở hạng cân 49kg nữ. Đây cũng là giải đấu để tích lũy điểm số nhằm chọn ra các VĐV tham dự Olympic 2020 tại Nhật Bản vào tháng 7 tới.

Một giải đấu không thành công của Thạch Kim Tuấn khi anh thất bại ở cả ba lần cử đẩy. Tuy nhiên, theo ông Đỗ Đình Kháng, phụ trách cử tạ Việt Nam, “trong số 3 VĐV, Thạch Kim Tuấn và Hoàng Thị Duyên gần như cầm chắc tấm vé đến Olympic 2020, nếu xét theo quy định của IWF”.

Nếu xét theo bảng xếp hạng lựa chọn VĐV dự Olympic 2020 ở thời điểm hiện tại, cử tạ Việt Nam có ba VĐV nằm trong Top 8.

Theo đó, ở mỗi hạng cân, IWF sẽ chọn ra 8 VĐV tranh tài tại Nhật và mỗi quốc gia sẽ chỉ được cử một VĐV tham dự. Ngoài ra, Triều Tiên, đoàn có thế mạnh về cử tạ không tham dự Olympic lần này nên đó là cơ hội cho các đoàn khác.

Trên bảng xếp hạng IWF, hai VĐV Thạch Kim Tuấn và Hoàng Thị Duyên đang nằm trong nhóm “an toàn”. Ở hạng cân 59kg nữ, Hoàng Thị Duyên đang xếp thứ 7. Tuy vậy, nếu chiếu theo danh sách để chọn suất tham dự Olympic, đô cử quê Lào Cai vươn lên vị trí thứ 5 bởi Trung Quốc chỉ chọn một trong hai VĐV, hoặc là Chen Guiming (thứ 3) hoặc là Li Yajun (thứ 4). Ngoài ra, VĐV đang xếp thứ 2 của Triều Tiên là Choe Hyo Sim chắc chắn không tham dự.

Thành tích tốt ở giải châu Á vừa rồi còn giúp Hoàng Thị Duyên tích lũy thêm điểm số nhằm xây chắc vị trí trong Top 8. Trong khi đó, dù thất bại song Thạch Kim Tuấn khó bị đánh bật khỏi Top 8 hạng cân 61kg nam theo bảng xếp hạng mới nhất từ IWF. Đô cử quê Bình Thuận hiện xếp thứ 5. Trong nhóm 4 VĐV đứng đầu, Trung Quốc góp mặt hai đại diện là Li Fabin (thứ 1) và Qin Fulin (thứ 3).

Trong khi đó, ở hạng cân 49kg nữ, Vương Thị Huyền xếp thứ 12 nhưng nếu chiếu theo danh sách chọn suất dự Olympic 2020, cô gái sinh năm 1992 này tạm đứng thứ 8. Bởi có đến 3 VĐV Trung Quốc xếp thứ hạng cao hơn; lần lượt là Hou Zhihui (thứ 1), Jiang Huihua (thứ 2), Zhang Rong (thứ 5). Mỹ góp mặt hai đại diện là Elizabeth (thứ 6) và Morghan Whitney (thứ 11). Ngoài ra, VĐV Triều Tiên Ri Song Gum (thứ 3) sẽ không tham dự. 

Thạch Kim Tuấn...

Từ nay đến khi Olympic 2020 khởi tranh, vẫn còn hai giải đấu để các VĐV tích lũy điểm số là giải vô địch châu Mỹ diễn ra ở Santo Domingo (CH Dominica) từ 30/4 – 2/5 và giải vô địch châu Phi diễn ra ở Antananarivo (Madagascar) từ 16-22/5.

Tuy vậy, với vị trí hiện tại, Thạch Kim Tuấn và Hoàng Thị Duyên khó bị đánh bật khỏi Top 8. Hai đô cử này gần như nắm chắc tấm vé dự Olympic 2020.

…chờ án phạt vì dính doping

Cử tạ Việt Nam sẽ có hai suất “cứng” dự Olympic 2020. Tuy vậy, tất cả đều đang nín thở dõi theo án phạt từ IWF. Trước đó, IWF đã ban bố lệnh cấm thi đấu với hai VĐV cử tạ Việt Nam vì liên quan đến chất kích thích (doping). Đó là Nguyễn Thị Thu Trang (17 tuổi), từng giành HCV ở hạng cân 45kg và Bùi Đình Sáng đoạt HCV hạng cân 61 kg ở giải vô địch trẻ thế giới 2019 diễn ra tại Mỹ. Cả hai đã bị dính doping trong các cuộc kiểm tra ngoài thi đấu và bị đình chỉ trong 4 năm kể từ tháng 1/2020. 

...và Hoàng Thị Duyên đang ở một vị trí an toàn.

Trước đó, năm 2019, hai VĐV cử tạ khác của Việt Nam bị đình chỉ là Trịnh Văn Vinh và Nguyễn Thị Phương Thanh. Tháng 11/2018, bộ phận đặc trách của IWF đã trực tiếp sang Việt Nam, không thông báo trước về thời gian cụ thể, rồi yêu cầu lấy mẫu của nhà Á quân ASIAD Văn Vinh và tài năng trẻ Phương Thanh. Khi đó, cả Vinh và Thanh đều không tập huấn đội tuyển quốc gia mà trở về địa phương để chuẩn bị dự tranh Đại hội thể thao toàn quốc.

Theo quy định, bất kỳ quốc gia nào vi phạm doping từ 3 lần trở lên trong thời gian diễn ra vòng loại Olympic, bắt đầu vào tháng 11/2018, đều có thể bị mất số lượng hạn ngạch hoặc bị cấm tham dự. Từ tháng 2/2019 đến nay, cử tạ Việt Nam có đến 4 VĐV bị cấm thi đấu vì sử dụng doping.

Với tình cảnh hiện tại, cử tạ Việt Nam nín thở chờ đợi phán quyết từ phía IWF. Theo ông Đỗ Đình Kháng, có hai khả năng xảy ra: “Ủy ban Olympic quốc tế và IWF sẽ thành lập một ban để xét về các trường hợp dính doping. Đối với Việt Nam, có hai khả năng xảy ra: hoặc là không cho tham gia Olympic hoặc là xét giảm số lượng VĐV tham dự. Chẳng hạn nếu cả ba VĐV đều giành vé tham dự thì chỉ có 1. Và việc chọn VĐV nào là quyền ở quốc gia đó”.

Theo ông Kháng, khả năng sang tháng 5, sẽ có phán quyết từ phía IWF và “nếu được xét duyệt một VĐV tham dự Olympic 2020 sắp tới là tốt với cử tạ Việt Nam lắm rồi”.

Trần Khánh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội