Cô gái giữ kỷ lục thế giới trẻ chạy 200m và nghịch lý dòng máu nam giới trong cơ thể nữ nhi

thứ tư 4-8-2021 8:38:22 +07:00 0 bình luận
Christine Mboma của Namibia đi vào lịch sử là Nữ VĐV dưới 20 tuổi chạy 200m nhanh nhất thế giới. Nhưng đằng sau là những day dứt về một nghịch lý đang khiến giới thể thao đau đầu…

Đêm 3/8/2021 trên sân vận động Olympic Tokyo ở Nhật Bản, Christine Mboma giành tấm huy chương bạc chạy 200m nữ với thành tích 21 giây 81 (21.81). Cô về sau đàn chị Elaine Thompson-Herah (Jamaica), người có thành tích 21.53 và về trước đối thủ Gabrielle Thomas (Mỹ, 21.87).

Ở tuổi 18, Mboma trở thành nữ VĐV trẻ nhất trong lịch sử giành huy chương Thế vận hội ở một nội dung chạy tốc độ sau 49 năm. Cô cũng được ghi nhận lập kỷ lục thế giới mới 200m nữ lứa tuổi dưới 20, phá kỷ lục cũ 21.98 của chính mình lập tại bán kết 2 ngày trước đó.

Chỉ trong vòng 2 năm, Mboma đã rút ngắn thành tích cá nhân tốt nhất (PB) từ 25.05 xuống 21.81 để giành huy chương bạc Olympic Tokyo là một kỳ tích đáng nể.

Christine Mboma (giữa) thi đấu tại Olympic Tokyo 2021 - Ảnh: World Athletics

Nhưng ít người biết rằng, Mboma đã và đang đối mặt với không ít áp lực đến từ chính những gì đang diễn ra trong cơ thể cô, những thứ bẩm sinh không thể cưỡng lại hay thay đổi.

Trước khi tranh tài chung kết 200m ở Olympic Tokyo, Mboma cũng giành quyền tham dự nội dung 400m nữ. Tuy nhiên, Tòa án Thể thao Quốc tế (CAS) đã bác bỏ quyền này theo một luật có tên là DSD. DSD là hội chứng Khác biệt về sự phát triển giới tính. Ở đó, những VĐV có giới tính “gốc” nhưng mang trong mình nhưng thông số phụ của giới tính đối nghịch.

Cụ thể, Mboma được công nhận là nữ, nhưng bên trong cơ thể cô, các nhà khoa học tìm thấy cả nhiễm sắc thể XY ở nam giới, thứ khiến hooc-môn nam giới cứ ngày càng phát triển và vượt ngưỡng cho phép ở một người nữ giới bình thường.

Các nhà khoa học chứng minh rằng việc chạy ở những cự ly dài từ 400m đến 1 dặm (1600m) có ảnh hưởng lớn từ lượng nội tiết tố khiến các nữ VĐV có lợi thế hơn những đối thủ khác. Và CAS đã áp dụng quy định này đối với những VĐV có hội chứng DSD.

Christine Mboma giành thành tích đáng kinh ngạc tại nội dung chạy 200m nữ Olympic Tokyo 2021 nhưng phải đối mặt với nhiều điều tiếng về "sự thuần nữ" của mình - Ảnh: World Athletics

Chính vì vậy, Christine Mboma và một VĐV khác có cùng cảnh ngộ là đồng hương Beatrice Masilingi đã bị cấm thi đấu 400m nữ Olympic Tokyo. Nhưng cô vẫn được tranh tài ở nội dung 200m nữ, do quy định không cấm các VĐV thi đấu các cự ly ngắn hơn 400m.

Và Christine Mboma đã làm được kỳ tích trên.

Sự tỏa sáng của Christine Mboma lại khiến những rì rầm về vấn đề giới tính trong làng điền kinh được dịp trở lại. Trước đây, VĐV chạy 800m Caster Semenya (Nam Phi) cũng gặp phải tình trạng tương tự. Nữ VĐV từng giành HCV thế giới 800m năm 2009 đã không được công nhận thành tích ở Olympic Rio 2016 vì quy định tương tự với hội chứng DSD.

Caster Semenya đã miệt mài thưa kiện nhiều năm qua để đòi quyền được thi đấu bình thường, mặc cho chính phủ Nam Phi ủng hộ cô, nhưng mọi phán quyết từ CAS vẫn chưa cho phép “những VĐV nữ mang dòng máu nam” như cô được tranh tài ở các nội dung “thuần nữ”.

Tú Hân
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội