Hai đô cử vàng Hoàng Thị Duyên - Vương Thị Huyền: Chọn ai cho Olympic 2020?

thứ hai 5-7-2021 15:20:14 +07:00 0 bình luận
Với án phạt bị cấm một suất tham dự Olympic 2020 vì doping, cử tạ Việt Nam chọn ai giữa hai nữ VĐV Hoàng Thị Duyên và Vương Thị Huyền.

Vương Thị Huyền (nội dung 49kg) 

Theo bảng xếp hạng IWF, Vương Thị Huyền xếp thứ 12 với tổng điểm 2,902. Tuy nhiên, cô gái quê Bắc Ninh vẫn được chọn vào nhóm 8 VĐV đủ điều kiện tham dự Olympic 2020 theo thông báo trước đó từ IWF. Bởi lẽ, theo quy định, mỗi hạng cân, mỗi quốc gia chỉ có một VĐV tham dự.

Cử tạ Việt Nam sẽ chọn một trong hai VĐV nữ tham dự Olympic 2020.

Xếp trên Vương Thị Huyền đến 2 quốc gia có từ 1 VĐV trở lên. Đó là Trung Quốc với Hou Zhihui (hạng 1), Jiang Huihua (hạng 2) và Zhang Rong (hạng 5). Trong khi đó, Mỹ có hai VĐV là Delacruz (hạng 6) và King Morghan (hạng 11). Ngoài ra, Ri Gong Gum (hạng 3) không được dự vì Triều Tiên rút khỏi Olympic 2020. Thông thường, các quốc gia chọn VĐV có chỉ số cao hơn để tham dự. Nhiều khả năng, Hou Zhihui và Delacruz sẽ đại diện cho Trung Quốc và Mỹ tranh tài ở Nhật Bản.

Xét các tiêu chí trên, Vương Thị Huyền được xếp hạng 8 ở hạng cân 49 kg. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách thực tế, đô cử dày dạn kinh nghiệm này khó có cửa tranh chấp huy chương nếu tham dự Olympic 2020.

Bảng xếp hạng IWF hạng cân 49kg nữ

Theo đó, mức tổng cử cao nhất của Vương Thị Huyền là 183kg. Cô kém VĐV số 1 theo BXH của IWF là Hou Zhihui 30kg. Huyền kém các VĐV xếp sau nằm trong nhóm dự Olympic như Mirabai Chanu Saikhom (Indonesia) 22kg hay Delacruz (Mỹ) 17kg. Thậm chí, mức tổng cử của Huyền còn xếp sau các VĐV đứng sau cô trên BXH như Alyssa Lynn (thứ 13, Mỹ, 190kg), Fang Wan-ling (thứ 21, Đài Loan, 189 kg). Sở dĩ Huyền xếp trên vì cô có điểm số tích lũy tốt hơn.

Hoàng Thị Duyên (nội dung 59kg)

Đô cử quê Lào Cai xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng IWF với 3,463 điểm. Tuy nhiên, theo quy định của IWF, mỗi quốc gia chỉ được cử 1 VĐV tham dự 1 nội dung nên BXH tham dự Olympic 2020, Hoàng Thị Duyên xếp hạng 6. Bởi lẽ, Trung Quốc chỉ được chọn 1 trong số 3 VĐV là Chen Guiming (hạng 3), Li Yajun (hạng 4) và Luo Xiaomin (hạng 5). Ngoài ra, VĐV xếp hạng 2 là Choe Hyon Sim của Triều Tiên không được tham dự. Lepsa của Romania không thể đến Nhật vì nước này bị cấm tham dự sau án phạt doping.

Bảng xếp hạng IWF hạng cân 59kg nữ

Dù chỉ xếp khiêm tốn ở hạng 6 trên BXH điểm số nhưng nếu xét về mức tổng cử đạt được, Hoàng Thị Duyên có cửa sáng để tranh huy chương.

Theo đó, mức tổng cử của Duyên là 223kg. Cô kém VĐV xếp thứ nhất là Kou Hsing-chun (Đài Loan) đến 24kg. VĐV có chỉ số tốt thứ hai là Chen Guiming (Trung Quốc) bỏ xa Duyên đến 18kg. Đó là hai thử thách quá lớn với VĐV của Việt Nam. 

Thế nhưng, Duyên có thể tranh chấp sòng phẳng để tranh vị trí thứ 3, dựa theo lý thuyết. Đô cử của Việt Nam chỉ kém VĐV có chỉ số tốt thứ 3 trên BXH dự Olympic 2020 là Andoh Mikiko (Nhật Bản) đúng 2kg. Cô hơn các VĐV xếp trên như Silgado Atencio (Colombia) 1 kg hay Escobar Guerrero (Ecuador) 3 kg.

Mới đây, ở giải cử tạ châu Á được tổ chức vào tháng 4 tại Uzbekistan, Hoàng Thị Duyên xuất sắc mang về tấm HCĐ với mức tổng cử 216kg. Cô đoạt hai HCĐ ở nội dung cử giật và tổng cử chung cuộc. Xếp trên cô gái dân tộc Giáy là Kou Hsing-chun (Đài Loan, 247kg) và Lou Xiaomin (Trung Quốc, 227kg).

Phương Ngọc
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội