Kháng án bất thành, cử tạ Thái Lan bị cấm dự Olympic, phải được “giáo dục”

thứ tư 21-4-2021 15:21:07 +07:00 0 bình luận
Tòa án thể thao quốc tế (CAS) đã bác bỏ kháng án của cử tạ Thái Lan vì bê bối doing và Liên đoàn cử tạ thế giới (IWF) cũng có biện pháp để “giáo dục” cử tạ xứ chùa Vàng.

Theo đó, CAS đã bác bỏ lập luận của Thái Lan và quốc gia này vẫn bị đình chỉ thi đấu đến ngày 1/4/2023. Hai nền cử tạ Thái Lan và Ai Cập đã bị phát hiện dính nhiều vụ liên quan đến doping. Án phạt được đưa ra với cử tạ hai quốc gia này là đình chỉ tham dự Olympic Tokyo 2020. 

Mặc dù kháng án nhưng phía CAS đã bác bỏ. Mới đây, Liên đoàn cử tạ quốc tế (IWF) đã hoan nghênh quyết định của Tòa án trọng tài thể thao (CAS) về việc giữ nguyên án “treo giò” của Liên đoàn cử tạ nghiệp dư Thái Lan (TAWA). Án phạt này được đưa ra sau khi các VĐV cử tạ Thái Lan vi phạm các quy tắc chống doping vào năm 2018.

Cử tạ Thái Lan không thể dự Olympic Tokyo 2020.

Một vận động viên cử tạ Thái Lan tại Thế vận hội Olympic trẻ Buenos Aires 2018 đã được xét nghiệm dương tính với testosterone ngoại sinh vào tháng 10. 9 VĐV khác cũng dương tính với chất cấm này ở giải vô địch cử tạ thế giới vào tháng 11/2018. 20 mẫu thử nghiệm được lấy ở một trại huấn luyện vào tháng 10/2018. Kết quả chỉ ra có ít nhất 15 mẫu có phân tích bất lợi cho cử tạ Thái Lan. 

“CAS cùng quan điểm với IWF về việc các VĐV sử dụng doping dưới sự bảo trợ của Liên đoàn cử tạ nghiệp dư Thái Lan, bao gồm không dưới một nửa ở đoàn tham dự Giải vô địch cử tạ thế giới IWF 2018. Các biện pháp trừng phạt là xứng đáng”, Chủ tịch IWF, Tiến sĩ Michael Irani cho biết.

“Giờ đây, chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác của mình tại Cơ quan Kiểm tra Quốc tế (ITA) để đảm bảo rằng các VĐV và HLV của TAWA được giáo dục thích hợp. Chúng tôi tin rằng, quyết định này của CAS sẽ là một lời nhắc nhở về cam kết vững chắc của IWF đối với thể thao trong sạch”, ông Michael Irani nói thêm.

Sau vụ phanh phui về doping, từ tháng 3/2019 đến nay, cử tạ Thái Lan rút khỏi tất cả các giải đấu. Thậm chí, họ vẫn tổ chức giải vô địch thế giới năm 2019 mà không có đô cử chủ nhà. Cũng trong năm 2019, cử tạ Thái Lan nhận “vết nhơ” khi xuất hiện nổi bật trong một bộ phim tài liệu của kênh truyền hình Đức về doping trong môn cử tạ; trong đó, một VĐV từng giành HCV Olympic thừa nhận, cô sử dụng doping từ năm 13 tuổi.

Ở Olympic Tokyo 2020, ngoài cử tạ Thái Lan không tham dự vì doping, cử tạ Triều Tiên cũng không góp mặt vì đoàn thể thao nước này rút lui. Đây là hai đoàn thể thao có thế mạnh về môn này ở các kỳ Olympic gần đây. Trong khi đó, cử tạ Việt Nam chờ đợi phán quyết từ Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và IWF sau khi bốn VĐV bị phát hiện dương tính với các chất kích thích trong hơn hai năm qua.

Huy Kha
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội