Kinh ngạc với “mỏ” huy chương cử tạ của Indonesia ở Olympic

thứ sáu 30-7-2021 16:41:00 +07:00 0 bình luận
Cử tạ Indonesia đã giành đến 3 huy chương tại Olympic 2021. Tổng số huy chương hơn cả Đông Nam Á cộng lại, tính đến ngày 30/7. Đó không còn là bất ngờ nữa khi cử tạ là “mỏ” huy chương của Indonesia trong các kỳ Olympic.

Ba VĐV đã giành huy chương cho Indonesia trên đất Nhật Bản gồm Eko Yuli đoạt HCB hạng cân 61kg, Asiah Windy đoạt HCĐ hạng cân 49kg nữ và Rahmat Erwin giành HCĐ hạng cân 73kg nam. Trong đó, Eko Yuli là gương mặt gạo cội đã giành tấm huy chương ở cả 4 kỳ tham dự Olympic.

Eko Yuli (trái) giành huy chương ở bốn kỳ Olympic liên tiếp.

Asiah Windy và Rahmat Erwin là những bất ngờ thú vị và cũng là cú sốc tại môn cử tạ Olympic 2021. Rahmat Erwin, sinh năm 2000 chỉ đứng thứ 11 ở ASIAD 2018 với mức tổng cử 314kg. Dù cho anh đoạt HCV SEA Games 30 với mức tổng cử 322kg song vẫn không được đánh giá cao ở Olympic 2021.

Anh chỉ được xếp vào nhóm B, tức là có thông số thấp. Dù vậy, VĐV 21 tuổi này gây kinh ngạc khi giành HCĐ trong sự ngỡ ngàng với mức tổng cử 342kg, kém VĐV đoạt HCB Pernia (Venezuela) đúng 2kg. Trong đó, ở phần cử đẩy, khởi đầu thành công với mức tạ 180kg, Rahmat Erwin thực hiện cú đẩy thứ hai thất bại ở 190kg nhưng lần thứ ba đẩy thành công và tạo nên mức tổng cử đủ sức uy hiếp các đối thủ thi đấu ở hạng A. 

Rahmat Erwin...

Trong khi đó, Asiah Windy tham dự Olympic khi chỉ mới 19 tuổi. Cô tham dự các giải đấu lớn quốc tế từ năm 2019. Lúc đó, Windy giành HCV hạng cân 49kg với mức tổng cử 190kg. Hai năm sau, cô gái sinh năm 2002 này tạo tiếng vang với tấm HCĐ Olympic 2021 cùng mức tổng cử 194kg. Một sự thăng tiến ấn tượng trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Ba tấm huy chương với cử tạ Indonesia ở một kỳ Olympic đã không còn là câu chuyện bất ngờ. Từ Olympic 2000 tại Sydney (Australia) đến nay, cử tạ là “mỏ” huy chương của Indonesia. Họ giành huy chương ở mọi kỳ Thế vận hội kể từ thời điểm đó. Thậm chí, chỉ ở Olympic Athens 2004, cử tạ Indonesia giành một huy chương còn các kỳ còn lại giành từ 2 đến 3 huy chương.

...hay Asiah Windy là hiện tại và tương lai của cử tạ Indonesia khi tuổi đời còn rất trẻ.

Cụ thể, Olympic 2000 giành ba huy chương với 1 HCB của Raema Lisa, 2 HCĐ của Indriyani, Binti Slamet. Năm 2004 giành HCB của Raema Lisa. Năm 2008 với ba tấm huy chương đồng của Eko Yuli, Triyatno và Raema Lisa. Năm 2012 gồm hai HCB của Triyatno, Citra Febrianti và HCĐ của Eko Yuli. Năm 2016 là hai HCB của Eko Yuli và Sri Wahyuni.

Đặc biệt, cử tạ Indonesia có sự ổn định xuyên suốt chiều dài thời gian như VĐV Eko Yuli giành huy chương ở bốn kỳ Olympic liên tiếp; Raema Lisa giành ở ba kỳ liên tiếp và Triyatno giành ở hai kỳ liên tiếp.

Tính đến 16h00 ngày 30/7, Indonesia cũng là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á giành huy chương Olympic 2021. Cử tạ Việt Nam thất bại khi Thạch Kim Tuấn và Hoàng Thị Duyên không lọt vào Top 3. Với ba tấm huy chương, thể thao Indonesia có số lượng huy chương cao hơn cả 10 nước Đông Nam Á còn lại góp mặt ở Tokyo, tính đến thời điểm hiện tại. 

Mới chỉ có Thái Lan và Philippines có huy chương khi mỗi đoàn giành 1 tấm HCV. 

Phương Ngọc
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội