Olympic Tokyo 2021 bổ sung những môn thể thao mới nào?

thứ năm 22-7-2021 17:45:29 +07:00 0 bình luận
Bốn môn thể thao mới cùng 2 nội dung cũ tái xuất sẽ biến kỳ Thế vận hội tại Nhật Bản thành lớn nhất lịch sử với tổng cộng 33 môn tranh 339 bộ huy chương.

Bốn môn mới tại Olympic 2021 bao gồm: Lướt sóng, trượt ván, leo núi và karate

Hai nội dung trở lại tại Olympic năm nay bao gồm: Bóng chày và bóng mềm

Lướt sóng, karate, trượt ván và leo núi sẽ là 4 môn thể thao mới tại Olympic 2021

Vào năm 2014, Ủy ban Olympic thế giới (IOC) đã gửi thông báo cho các quốc gia về việc đề xuất môn thể thao mới. Bên cạnh việc gia tăng sự đa dạng nhằm mở rộng Olympic đến những nhóm VĐV mới, IOC còn muốn đưa thế vận hội đến gần hơn với các khán giả trẻ.

“Chúng tôi muốn có những môn thể thao mới và hướng đến lượng người xem mới trẻ tuổi hơn”, chủ tịch IOC Thomas Bach chia sẻ.

Nhật Bản là đất nước đầu tiên có cơ hội gia tăng số lượng môn. Vì vậy IOC đã “bật đèn xanh" cho gần như bất kỳ lời đề nghị nào từ “Xứ sở Mặt trời mọc".

“Rất nhiều sự kiện thể thao tại Nhật Bản đã thu hút một lượng người trẻ lớn theo dõi. Điều này sẽ giúp Thế vận hội tại Nhật Bản trở nên đặc biệt hơn so với những nơi khác", ông Bach nói thêm.

Hãy cùng điểm danh 6 môn thể thao bao gồm 4 môn mới và 2 nội dung sẽ trở lại tại Olympic Tokyo 2021 lần này.

Bóng chày và bóng mềm: Hai môn anh em này từng xuất hiện vào những năm 1990 nhưng sau đó đã tạm chia tay Olympic kể từ năm 2008. Lần này, cả hai đã trở lại tại Olympic 2021 như 2 nội dung thi đấu của bóng chày.

Lịch thi đấu: 20/7 đến 27/7 (bóng mềm); 27/7 đến 7/8 (bóng chày)

Lướt sóng: Ra mắt vào năm 2016 trên những bãi biển đầy sóng của Rio de Janeiro, bộ môn lướt sóng mang đến rất nhiều điều thú vị cho cả những VĐV và người hâm mộ theo dõi.

Đã có một số e ngại khi lướt sóng trở lại vào Olympic 2021 vì sóng tại Tokyo sẽ không đủ lớn. Nhưng chuyên gia kiêm CEO của giải đấu nổi tiếng World Surf League là ông Erik Logan cho rằng:

“Chỉ cần có mặt tại Olympic là một thành tựu quá lớn với bộ môn này, cũng như những người đang ngày đêm sống vì đam mê". 

Lịch thi đấu: 24-27/7

Trượt ván: Không chỉ giới hạn trong những kỳ “X Games", các tay trượt ván sẽ được tham dự Olympic ở hai nội dung đầy hấp dẫn.

Vốn là bộ môn mang đậm tính biểu diễn và có nguồn gốc từ giới trẻ, trượt ván hứa hẹn sẽ thu hút rất nhiều người xem trên toàn thế giới.

Lịch thi đấu: 24-25/07 và 3-4/8

Leo núi: Các VĐV nam và nữ sẽ tham gia vào 3 nội dung leo núi tính thời gian, dựa trên 3 loại núi nhân tạo được thiết kế bởi các chuyên gia hàng đầu.

Leo núi nhanh (speed climbing) sẽ chọn ra người leo nhanh nhất trên tường nhân tạo cao 15 mét. Leo núi địa hình (bouldering) sẽ chọn ra người leo nhanh nhất trên địa hình núi nhân tạo. Leo núi cao (lead climbing) sẽ chọn ra người leo được đến bộ cao lớn nhất trên núi nhân tạo được thiết kế hiểm trở và khó leo hơn.

Lịch thi đấu: 3-7/8

Karate: 82 võ sĩ karate sẽ tranh tài ở 2 nội dung bao gồm kumite (đối kháng) ở 3 hạng cân khác nhau và kata (quyền) tính điểm.

Lịch thi đấu: từ 4-7/8

Việt Long
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội