Olympic 2024 vẫn còn 3 ngày nữa để các VĐV tranh tài. Tuy nhiên, thể thao Việt Nam đã sớm khép lại kỳ Olympic trắng tay. Cả 16 VĐV đều không thể giải cơn khát huy chương. Chỉ có xạ thủ Trịnh Thu Vinh khiến NHM tiếc ngẩn ngơ vì vụt mất huy chương.
Đoàn TTVN đã khởi đầu mỹ mãn với tấm HCB của đô cử Lê Văn Công ở môn cử tạ tại Paralympic 2020. Đó là liều thuốc tinh thần quý giá để giúp các VĐV khác tranh tài ở những ngày thi đấu sắp tới.
Vượt qua những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua, đô cử Lê Văn Công đã giành tấm HCB trong sự nể phục của tất cả mọi người.
Ngay sau khi đoạt tấm HCB quý như Vàng tại Paralympic 2020, lực sĩ cử tạ Lê Văn Công đã được lãnh đạo đoàn TTVN thưởng 50 triệu đồng ngay tại chỗ.
Hình ảnh lực sỹ Lê Văn Công quật cường trên thảm đấu để mang về tấm HCB Paralympic 2020 khiến bất cứ ai cũng phải rớm nước mắt vì tự hào.
Thể hiện đẳng cấp khi thành công trong cả ba lần cử với mức tổng cử 173kg nhưng tính về chỉ số phụ, Lê Văn Công nặng hơn đối thủ Jordan đúng 100g và giành tấm HCB Paralympic 2020 trong sự nuối tiếc.
Trịnh Thị Bích Như hoàn thành nội dung thi thứ hai tại Paralympic Tokyo và dừng bước ở vòng loại. Nhưng đương kim á quân người Trung Quốc bị loại một cách đáng tiếc.
Võ Thanh Tùng thi đấu nội dung thứ hai tại Paralympic Tokyo sáng 26/8 và đáng tiếc vẫn chưa thể vào chung kết dù có khởi đầu rất tốt.
Một chút may mắn nhưng bằng nghị lực, sự quyết đoán cùng tinh thần thép, lực sĩ Lê Văn Công đã giành tấm HCV lịch sử cho thể thao Việt Nam ở Paralympic Rio vào ngày 9/9/2016.
Paralympic Tokyo chính thức diễn ra các nội dung thi đấu vào sáng 25/8/2021 và người đầu tiên giành HCV của đại hội là một cua-rơ đến từ Australia.
Võ Thanh Tùng, người từng giành HCB bơi 50m tự do nam hạng S5 ở Paralympic Rio 2016, vừa thi đấu nội dung 200m tự do và không lọt vào chung kết.
Trịnh Thị Bích Như mở đầu chiến dịch Paralympic Tokyo của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở nội dung bơi 50m tự do nữ hạng S6.
Hình ảnh đoàn thể thao Việt Nam xuất hiện ở lễ khai mạc Paralympic 2020 đầy màu sắc khiến tất cả những người chứng kiến đều chung cảm giác xúc động.
Từ sáng 25/8/2021, các VĐV người khuyết tật Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại Paralympic Tokyo. Hai VĐV bơi mở màn là Trịnh Thị Bích Như và Võ Thanh Tùng.
Vì nhiều lý do khác nhau, 21 đoàn thể thao không thể tham dự ngày hội dành đến người khuyết tật trên toàn thế giới diễn ra tại Tokyo sẽ khai mạc vào hôm nay.
Có những câu chuyện vô cùng đặc biệt, thậm chí thuộc diện “độc nhất vô nhị” về đội hình 7 tuyển thủ Việt Nam dự tranh Paralympic 2020 khai mạc hôm nay.
Tại Olympic 2020, trong khi cử tạ Việt Nam trắng tay thì Indonesia chứng tỏ bước thăng tiến ổn định đáng kinh ngạc với 1 HCB, 3 HCĐ, còn Philippines đột phá ngoạn mục khi lần đầu giành HCV.
Ngôi sao chạy tốc độ Elaine Thompson-Herah của Jamaica tiến sát kỷ lục thế giới chạy 100m nữ tồn tại 33 năm qua tại giải điền kinh tại Mỹ…
Ban xét nghiệm và phòng chống doping quốc tế và Liên đoàn Điền kinh Thế giới vừa ra thông báo tạm cấm thi đấu đối với một VĐV marathon Bahrain vì một “lỗi lạ” tại Thế vận hội Nhật Bản vừa qua.
Một nữ VĐV người Namibia, người từng bị cấm thi đấu các cự ly từ 400m đến 1500m tại Olympic Tokyo vừa qua, vì “quá nam tính” được tham dự giải điền kinh U20 thế giới 2021 (World U20 Championships) và giành huy chương.