Kết quả Olympic 2021 ngày 3/8: Nhiều kỷ lục bị phá vỡ

thứ ba 3-8-2021 16:14:00 +07:00 0 bình luận
Trực tiếp Olympic Tokyo 2021 hôm nay. Cập nhật tin tức, diễn biến thi đấu trực tuyến của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic ngày 3/8.

22h00: Pháp ngược dòng đánh bại nhà ĐKVĐ thế giới Ba Lan

Người hâm mộ bóng chuyền đã được chứng kiến cuộc đối đầu nghẹt thở giữa Pháp vs Ba Lan, trận đấu kéo dài tới 5 set và Pháp là đội bóng xuất sắc hơn khi đánh bại nhà ĐKVĐ thế giới với tỷ số các set lần lượt là 21-25, 25-22, 21-25, 25-21, 15-9. Với kết quả này Pháp sẽ gặp Argentina ở Bán kết.

20h45: Chủ nhà Nhật Bản thất bại nuối tiếc trước Tây Ban Nha

Pha cứa lòng ấn tượng của Marco Asensio trong hiệp phụ giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng tối thiểu để góp mặt tại trận Chung kết. Trong khi chủ nhà Nhật Bản sẽ gặp Mexico ở trận tranh huy chương Đồng.

Trong quá khứ, Nhật Bản từng giành chiến thắng trong chính trận đấu với đối thủ châu Mỹ này tại Olympic Mexico City 1968.

20h22: ĐT Bóng chày Cộng hoà Dominica đụng độ Mỹ tại Bán kết

Sân bóng chày Yokohama chứng kiến chiến thắng nghẹt thở 7-6 của Cộng hoà Dominica trước Iran. Vào chiều mai họ sẽ gặp ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch - Đội tuyển Mỹ, kể cả thất bại họ vẫn còn cơ hội cạnh tranh huy chương Đồng.

20h11: Thompson-Herah hoành thành cú đúp HCV 200m

Ở nội dung chạy 200m nữ, VĐV Thompson-Herah hoành thành cú nước rút với thành tích 21:53, không chỉ xác lập kỷ lục quốc gia VĐV Jamaica còn hoàn tất cú đúp HCV Olympic 200m. Trước đó cô cũng xuất sắc giành HCV tại Olympic Rio 2016.

20h00: Mỹ giành Vàng trên đường chạy 800m

Nội dung chung kết 800m chứng kiến sự áp đảo của VĐV Athing Mu người Mỹ, cô thống trị cuộc đua từ những bước chạy xuất phát và cán đích với thành tích 1:55.21, phá kỷ lục quốc gia Mỹ. 

Người về Nhì Hodgkinson giành HCB với thành tích 1:55.88 cũng phá kỷ lục quốc gia Anh. Trong khi VĐV Mỹ còn lại trên đường chạy - Raevyn Rogers giành HCĐ với thành tích 1:56.81

19h00: Nhà vô địch thế giới cuối cùng đã có HCV Olympic

Ở nội dung vật hạng cân 97kg, nhà vô địch thế giới (2018, 2019) và vô địch châu Âu (2019, 2021) Musa Evloev cuối cùng đã giành được tấm huy chương Vàng Olympic đầu tiên trong sự nghiệp.

Ở trận Chung kết, anh đánh bại nhà vô địch thế giới 3 lần người Armenia - Artur Aleksanyan với tỷ số thuyết phục 5-1. Cùng giành huy chương Đồng là Mohammadhadi Saravi của Iran, và Tadeusz Michalik của Ba Lan.

18h45: 2 anh em huyền thoại bóng rổ Tây Ban Nha giã từ sự nghiệp quốc tế

Sau thất bại 81-95 trước đội tuyển Mỹ, 2 anh em Pau Gasol và Marc Gasol đã quyết định chia tay sự nghiệp quốc tế. Họ là những cầu thủ bóng rổ xuất sắc nhất mà Tây Ban Nha từng sản sinh.

Cả hai đã mang về rất nhiều thành công cho đội tuyển bóng rổ bò tót với 2 huy chương Vàng FIBA World Cup 2006 và 2019, 2 HCB Olympic 2008, 2012 cùng 1 HCĐ Olympic 2016.

17h00: Cuba giành HCV Boxing nam đầu tiên 

Đánh bại Pat McCorMack (Anh), tay đấm người Cuba Roniel Iglesias chính thức giành huy chương vàng đầu tiên nội dung Boxing nam tại Olympic Tokyo.

Đây cũng là tấm huy chương vàng Olympic thứ 2 sau ngôi quán quân của Iglesias tại London 2012, trước đó tại Bắc Kinh 2008, vận động viên này cũng từng giành huy chương đồng.

16h15: Đức phá KLTG, Hà Lan phá KL Olympic môn xe đạp lòng chảo

Bốn VĐV của Đức là Franziska Brausse, Lisa Brennauer, Lisa Klein, Mieke Kroeger đã phá sâu kỷ lục thế giới do họ thiết lập thêm 2 giây ở nội dung đồng đội nam môn xe đạp lòng chảo. Thành tích này mang về tấm HCV thứ 7 ở Olympic 2021 cho đoàn thể thao Đức. Anh giành HCB còn Mỹ đánh bại Canada để đoạt HCĐ.

Chỉ ít phút sau, đội nữ Hà Lan đã phá kỷ lục Olympic với thời gian 41.369 để mang về tấm HCV nội dung đồng đội. Anh giành HCB còn Pháp giành HCĐ.

14h41: Kỷ lục thế giới liên tục bị phá ở môn xe đạp lòng chảo

Các cô gái của Vương quốc Anh vừa phá kỷ lục ở nội dung đồng đội với thời gian 4:06.74, ít hơn nửa giây so với kỷ lục hôm qua của tuyển Đức; đồng thời đánh bại Mỹ để vào trận tranh HCV.

Chỉ đúng 6 phút sau kỷ lục này tồn tại, tuyển Đức với thời gian 4:06.16 đã phá kỷ lục thế giới của người Anh để vào tranh tấm HCĐ với chính đội bóng này vào lúc 15h26 chiều nay (theo giờ Việt Nam).     

Sau đó, ở nội dung đồng đội nam, Hà Lan đã phá kỷ lục Olympic của người Anh với thời gian 42.134 giây.

Tuyển Anh sẽ tranh HCV với nữ Đức. Ảnh: IOC

12h50: Philippines có thêm huy chương ở môn boxing

Sau tấm HCV của đô cử Diaz Hidilyn, đoàn thể thao Philippines vừa có thêm một tấm huy chương ở môn boxing. Nữ võ sĩ Nesthy đã thất bại 0-5 trước Sena Irie trong trận chung kết.

Với 1 HCV, 1 HCB, đoàn thể thao Philippines tạm đứng thứ 43 trên bảng xếp hạng, tính đến thời điểm hiện tại.

Ảnh: IOC

11:15: Ghana có huy chương Olympic đầu tiên sau 29 năm

Võ sĩ người Ghana Samuel Takyi đã thất bại trước Duke Ragan (Mỹ) trong trận bán kết nội dung boxing hạng cân 52-57kg nam. Tuy nhiên, kết quả này cũng giúp anh đem về chiếc huy chương đồng cho đoàn thể thao Ghana.

Đáng chú ý, đây là chiếc huy chương đầu tiên mà Ghana có được tại Olympic sau 29 năm, khi đội tuyển olympic bóng đá nam của quốc gia châu Phi này giành HCĐ tại thế vận hội được tổ chức tại Barcelona 1992.

Samuel Takyi đã gây sự chú ý lớn khi vào đến bán kết ngay trong lần đầu tiên thi đấu ở Olympic. Đáng tiếc là khi phải thi đấu với một đối thủ giàu kinh nghiệm hơn, võ sĩ Ghana này đã không thể làm nên bất ngờ dù có khởi đầu khá tốt trong hiệp 1.

Cập nhật vào 12h00 ngày hôm nay, đoàn thể thao Trung Quốc vẫn đang dẫn đầu với 29 HCV. Dù đã thi đấu một vài thể thao có thế mạnh trong sáng ngày hôm nay, nhưng Mỹ vẫn chưa thể giành thêm HCV nào. Xếp sau lần lượt là Nhật Bản, Australia và ROC.

11:00: Brazil và Anh giành HCV nội dung Đua thuyền buồm

Ở nội dung đua thuyền 49er FX nữ, đôi Martine Grael và Kahena Kunze đã bảo vệ thành công ngôi tấm HCV thành tích 76 điểm. Cách đây 5 năm tại Rio De Janeiro, bộ đôi này cũng đã xuất sắc mang về HCV cho nước chủ nhà Brazil.

HCB thuộc về bộ đôi người Đức Tina Lutz và Susann Beucke với tổng điểm 83. Xếp ngay sau là đoàn thuyền Hà Lan với 2 thành viên là Annemiek Bekkering và Annete Duetz.

Còn ở nội dung của nam, 2 VĐV Peter Burling/Blair Tuke đã đem về thêm một chiếc HCV nữa cho New Zealand. Về đích đồng thời ở vị trí thứ 2 là Dylan Fletcher/Stuart Bithell (Anh) cùng Erik Heil/Thomas Plössel (Đức)..

Trước đó, tại nội dung Đua thuyền Kayak 500m nữ, Lisa Carrington đã đem về tấm HCV thứ 2 cho đoàn thể thao New Zealand. Cô và người đồng đội Cailin Regal đã về đích với thành tích 1:36.753, chỉ nhanh hơn 0,114 giây so với đôi thuyền người Hungary Danuta Kozak và Dora Bodonyi

10:40: VĐV người Na Uy phá kỷ lục thế ở nội dung 400m vượt rào nam

Ở trận chung kết nội dung 400m vượt rào nam, Karsten Warholm và Rai Benjamin đã cạnh tranh quyết liệt cho tấm huy chương vàng khi cả 2 đã nhanh chóng bứt phá so với phần còn lại.

Tuy nhiên, VĐV người Na Uy Karsten Warholm vẫn là người thi đấu vượt trội hơn. Anh đã về đích với thành tích 45.94, phá kỷ lục thế giới ở đường chạy 400m rào nam.

Warholm đã đem về tấm HCV thứ 2 cho đoàn thể thao Na Uy. VĐV người Mỹ Rai Benjamin giành HCB trong khi HCĐ thuộc về Alison dos Santos (Brazil).

10:15: Qua mặt Mỹ ở phút cuối, Đức giành HCV nhảy xa nữ tại Olympic Tokyo

Ở vòng chung kết nhảy xa nữ tại Olympic 2021, nhà vô địch thế giới Malaika Mihambo đã thi đấu không tốt trong 5 lần nhảy đầu tiên và để cho 2 VĐV Brittney Reese (Mỹ) và Ese Brume (Nigeria) vượt mặt khá xa. Cả 2 VĐV này đều đã chinh phục thành công 6, 97m, gây áp lực lớn cho nữ VĐV người Đức ở lần nhảy cuối cùng.

Tuy nhiên, Mihambo đã thực hiện xuất sắc lượt nhảy cuối cùng của mình để đạt 7m, qua đó giành tấm HCV cho đoàn thể thao Đức. HCB thuộc về Mỹ và HCĐ thuộc về Nigeria.

***

10:10: Cuba giành HCV thứ 3 tại Olympic 2021

Ở nội dung đua thuyền nước rút C-2 1000m, bộ đôi Serguey Torres and Fernando Jorge đã xuất sắc giành HCV với thành tích 3:24.995. Đây là tấm HCV thứ 3 của Cuba tại Olympic 2021.

Đội thuyền người Cuba đã để cho đoàn thuyền của Trung Quốc vượt lên trong giai đoạn đầu, nhưng 2 VĐV này đã có màn bứt tốc ngoạn mục trong 250m cuối cùng để giành HCV. HCB thuộc về đoàn Trung Quốc và HCĐ thuộc về 2 VĐV người Đức.

10:00: Thêm 18 ca mắc Covid-19 tại Olympic Tokyo

Sáng ngày 3/8, Ban Tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo đã ghi nhận thêm 18 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 có liên quan tới Olympic Tokyo, nâng tổng số ca mắc COVID-19 có liên quan tới đại hội thể thao này lên 294 người.

Đáng chú ý, trong số 18 ca mắc mới có 1 VĐV trong làng Olympic Tokyo, tham dự nội dung bơi nghệ thuật đến từ đoàn thể thao Hy Lạp. Các trường hợp còn lại bao gồm 10 nhà thầu, 5 nhân viên trực tiếp liên quan đến các trận đấu Olympic, 1 tình nguyện viên 1 người trong đội truyền thông.

***

09:30: VĐV New Zealand phá vỡ kỷ lục Olympic của chính mình ở nội dung Đua thuyền nước rút

Ở vòng bán kết nội dung Đua thuyền nước rút K-1 200m nữ, VĐV người New Zealand Lisa Carrington đã phá kỷ lục Olympic của chính mình với thành tích 38.127, nhanh hơn 1 giây so với thành tích mà chính cô đạt được tại Rio 2016.

 Lisa Carrington cũng là ứng cử viên số 1 cho tấm HCV ở nội dung Đua thuyền nước rút mà cô tham dự. VĐV 31 tuổi đã đã giành được huy chương vàng tại Thế vận hội mùa hè 2012 và 2016

***

09:00: Ngôi sao điền kinh Allyson Felix chiến thắng vòng loại 400m nữ

Allyson Felix đã dễ dàng vượt qua vòng loại Olympic 400m nữ với thành tích  50.84. Kết quả này giúp cô trở thành VĐV có thành tích tốt nhất vòng loại trên đường chạy này.

Trong suốt 2 thập kỷ, Allyson Felix đã giành gần như mọi danh hiệu của môn điền kinh và là chủ nhân của 6 Huy chương vàng Olympic. Tại Olympic Tokyo 2020, cũng là kỳ Olympic cuối cùng trong sự nghiệp, Allyson Felix cần thêm 2 Huy chương vàng để xô đổ thành tích của Carl Lewis, qua đó trở thành vận động viên điền kinh thành công nhất lịch sử. 

Allyson Felix sẽ tiếp tục tham gia vòng bán kết đường chạy 400m nữ diễn ra vào 17h30 ngày 4/8 tới.

***

8:15: VĐV xếp hạng 3 thế giới 1500m bị loại vì... trượt chân

Tại nội dung vòng loại 1500m, VĐV xếp hạng 3 thế giới là Marcin Lewandowski chỉ về đích ở vị trí thứ 15 trong lượt chạy của mình. Chân chạy người Ba Lan đã bị vấp ngã khi tăng tốc ở cự ly 1200m vì sân trơn.

Mặt sân trơn trượt vì mưa lớn trong ngày hôm qua đã ảnh hưởng khá nhiều đến thành tích của các VĐV điền kinh. Đã có 4 VĐV phải bỏ cuộc và không thể hoàn thành chặng đua của mình.

Marcin Lewandowski là một trong những VĐV được kỳ vọng cao nhất tại vòng loại 1500m Olympic 2021 sau khi vừa phá kỷ lục quốc gia ở giải đấu Wanda Diamond League. VĐV người Ba Lan từng có 4 lần tham dự các kỳ Olympic nhưng chưa 1 lần giành huy chương dù thường xuyên đạt thành tích cao ở các giải đấu châu lục và thế giới.

Theo cập nhật mới nhất, các trọng tài đã quyết định đặc cách cho Marcin Lewandowski lọt vào vòng bán kết dù anh chỉ về đích ở vị trí thứ 15.

***

Tâm điểm của Olympic 2021 ngày 3/8 sẽ nằm ở bộ môn điền kinh khi có tổng cộng 6 nội dung thi chung kết. Các nội dung chung kết diễn ra trong ngày hôm nay bao gồm: 400m vượt rào nam, Nhảy xa nữ, Nhảy sào nam, Ném búa nữ, 800m nữ và 200m nữ.

Italia đang là quốc gia về dẫn đầu về số HCV ở bộ môn điền kinh, tuy nhiên, các đoàn thể thao của Mỹ, Jamaica và các quốc gia châu Phi sẽ bước vào các nội dung thế mạnh trong ngày hôm nay, hứa hẹn sẽ đem về những cuộc tranh tài hấp dẫn trên Sân vận động Quốc gia Nhật Bản.

Jamaica sẽ tiếp tục thống trị các đường chạy? 

Ngày thi đấu thứ 11 của Olympic 2021 sẽ chào đón sự trở lại của nữ hoàng thể dục Mỹ Simone Biles. Cô sẽ thi đấu ở nội dung cầu thăng bằng sau khi đã rút lui khỏi các phần thi trước đó vì những vấn đề tâm lý.

Nữ hoàng thể dục dụng cụ Simone Biles sẽ tái xuất trong ngày hôm nay

Các khán giả của môn thể thao vua cũng sẽ chứng kiến một ngày thi đấu cực kỳ sôi động với các trận bán kết môn bóng đá nam Olympic. Vào lúc 15h00, Olympic Brazil sẽ đối đầu với Olympic Mexico. Ngay sau đó cặp bán kết còn lại sẽ diễn ra giữa chủ nhà Olympic Nhật Bản và Olympic Tây Ban Nha.

Olympic Tây Ban Nha đối đầu chủ nhà Nhật Bản ở vòng bán kết bóng đá nam Olympic 2021

Cập nhật bảng tổng sắp huy chương Olympic 2021 sau ngày 2/8, Trung Quốc vẫn đang dẫn đầu với 29 HCV. Mỹ đã vượt qua chủ nhà Nhật Bản đã xếp ở vị trí thứ 2 với 22 HCV. 

***

Lịch trực tiếp Olympic 2021 hôm nay 3/8

Điền kinh (VTV6, VTV9, VTVGo)

08h50: Chung kết nhảy xa nữ

10h20: Chung kết 400m rào nam

17h20: Chung kết nhảy sào nam

18h35: Chung kết ném búa nữ

19h25: Chung kết 800m nữ

19h50: Chung kết 200m nữ

Bóng đá nam Olympic

15h00: U23 Mexico vs Brazil (VTV5, BĐTV)

18h00: U23 Nhật Bản vs Tây Ban Nha (VTV5, BĐTV)

Các môn thể thao khâc

07h00 - 11h30: Cử tạ, Boxing, Thể dục dụng cụ, Bơi nghệ thuật, Canoeing, Xe đạp, Nhảy cầu, Vật, Golf (VTV6, VTV9, HTV, TTTV, On Sports)

07h00 - 21h00: Bóng chuyền nam, Bóng chuyền bãi biển, Bóng bàn… (VTV5, HTV, TTTV, On Sports)

Lịch phát sóng Olympic 2021 trên VTV (nguồn: VTV)

Thành Hưng
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội