Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh chuẩn bị như thế nào cho kỳ Olympic thứ 3 đặc biệt?

thứ tư 14-7-2021 4:12:40 +07:00 0 bình luận
Lần thứ 3 tham dự đấu trường thể thao lớn nhất thế giới, lại theo diện vé mời, xạ thủ vô địch Olympic 2016 Hoàng Xuân Vinh đã có những chia sẻ về quá trình chuẩn bị rất đặc biệt của mình.

Chiều tối ngày 13/7 vừa qua, đoàn Thể thao Việt Nam đã tổ chức Lễ xuất quân tham dự Olympic Tokyo 2020 tại Hà Nội. 

Ở kỳ Thế Vận Hội lần này, thể thao Việt Nam tham dự với 18 vận động viên tranh tài ở 11 bộ môn bao gồm: bơi, bắn súng, cầu lông, cử tạ, thể dục dụng cụ, boxing, judo, taekwondo, rowing, bắn cung, điền kinh. 

Chia sẻ với Webthethao.vn, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh - vận động viên từng tạo kỳ tích 1 HCV, 1 HCB tại Olympic Rio 2016 cho thể thao Việt Nam đã có những chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho kì đại hội lần này, với tư cách nhà đương kim vô địch nội dung 10m súng hơi nam.

"Việc được IOC gửi thư mời tham dự thực sự là tin bất ngờ với tôi. Bởi qua các vòng loại, chúng tôi cũng chưa thể hiện được thành tích quá tốt. Cơ hội lần này như là một nguồn động viên và bản thân tôi cũng xác định thi đấu thoải mái nhất, cố gắng tập trung cho Olympic lần này." 

"Ở Tokyo lần này, với tư cách là một suất mời của Liên đoàn Bắn súng và IOC, tôi coi đây là vinh dự và cũng là sự cố gắng, để vượt qua chính bản thân mình với tâm thái thoải mái nhất để bước vào thi đấu, nỗ lực hết khả năng mình với tinh thần thể thao." 

"Trong quá trình chuẩn bị, các vận động viên ở Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội đã có thời gian tập trung theo chương trình giáo án của HLV và các chuyên gia. Hiện tại, các vận động viên đã sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ." 

"Trong quá trình dịch như hiện nay, chúng tôi thường xuyên hoạt động tách biệt ở Trung tâm Huấn luyện để có thời gian chuyên tâm tập luyện nhiều hơn. Quá trình đó cũng tạo ra những động lực và khát vọng tham dự Olympic lần này với tinh thần tập trung cao nhất."

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại Lễ xuất quân tham dự Olympic Tokyo 2020. 

Trong số các vận động viên tại Olympic 2020 của thể thao Việt Nam, Hoàng Xuân Vinh là tuyển thủ lớn tuổi nhất (47 tuổi), anh cũng là người có kinh nghiệm tham dự đấu trường Thế Vận Hội nhiều thứ 2 trong số các thành viên (sau VĐV Nguyễn Tiến Minh - 4 lần). 

Với tư cách đàn anh đã có kinh nghiệm và đặc biệt thành tích vượt trội, nhà đương kim vô địch Olympic coi đây là cơ hội sánh bước cùng các thế hệ vận động viên trẻ chinh phục hành trình Thế Vận Hội hiện tại và tương lai. 

"Đây là lần thứ 3 tham dự Olympic với cá nhân tôi, ở một đấu trường thể thao lớn nhất hành tinh, đầy sự khó khăn. Tính chất các cuộc thi đấu rất cam go, chúng ta nên để các vận động viên trẻ và những thế hệ kế tiếp có cơ hội thi đấu học hỏi, cũng như đúc rút những kinh nghiệm trong quá trình thi đấu, để mình có sự chuẩn bị dài hơi hơn cho những chiến lược và kế hoạch chinh phục các kỳ Olympic sau."

N.Đ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội