“Pháo thủ”: Chỉ bắt nạt được kẻ yếu
Thực vậy, phần lớn trong 72 điểm mà Arsenal giành được nhờ vào những trận thắng trước các đội bóng yếu. Tính trong các cuộc chiến giữa những đội bóng Top 4 Premier League, thành tích của thầy trò HLV Arsene Wenger rất kém.
Cụ thể, Arsenal chỉ thắng duy nhất 1 trận, trong 6 lượt đối đầu với các đối thủ Top 4. Chiến thắng ấy diễn ra trước Man City, trong thời điểm nhà vô địch mùa 2013/14 khủng hoảng phong độ. Trước đó, Arsenal chỉ giành kết quả hòa 2-2 trong trận lượt đi với Man City.
Khi đối mặt với Chelsea và Man Utd, Arsenal đều chỉ giành 1 điểm trong tổng số 6 điểm có thể.
Tính đến hết vòng 37, Arsenal thủng lưới 35 bàn, thành tích tốt thứ hai ở giải đấu. Chỉ Chelsea hiệu quả hơn trong phòng ngự, khi thủng lưới ít hơn 4 bàn so với “Pháo thủ”. Nhưng vấn đề là khi gặp những đội mạnh, hàng thủ Arsenal rất dễ bị khuất phục.
Các thủ môn Szczesny và Ospina phải vào lưới nhặt bóng 7 lần trong các cuộc chiến Top 4. Chưa kể, đến Liverpool với một mùa giải thất vọng cũng có thể làm tung lưới Arsenal đến 3 lần. HLV Wenger từng đặt kỳ vọng Gabriel Paulista sẽ cải thiện hàng thủ, nhưng tân binh người Brazil đến Emirates chỉ để làm dự bị.
Khả năng phòng ngự kém của Arsenal còn thể hiện qua những trận đấu trên sân chơi Champions League danh giá. Anderlecht và Monaco có thể ghi 3 bàn vào lưới Arsenal chỉ trong 1 trận. Bản lĩnh kém đã buộc Arsenal phải muối mặt dừng bước ở vòng 1/8 Champions League mùa thứ 5 liên tiếp.
Kim Ngọc