Không “đắp đê”, có ngày vỡ mộng
Sergio Ramos ư? Premier League cần có những hậu vệ như thế, thậm chí là nên mua thêm rất nhiều cầu thủ phòng ngự đẳng cấp như vậy. Đó cũng là điều Man Utd muốn làm, song nếu hỏi rằng họ có thực sự đặt quyết tâm săn đón những hậu vệ giỏi hay không thì câu trả lời có lẽ là “Không”. Đấy là chúng ta chưa tính đến giả định rằng, Man Utd không hề muốn Sergio Ramos và cú đánh động chiêu mộ hậu vệ 29 tuổi này đơn giản chỉ là chiêu bài cản trở Real Madrid ký hợp đồng với thủ môn David de Gea mà thôi.
Và phần ông lớn còn lại của Premier League thì sao? Từ Arsenal, Man City, Liverpool, Tottenham (ngoại trừ Chelsea), họ cứ mải miết tìm kiếm cầu thủ tấn công, mặc cho công tác “phòng hộ và gia cố đê điều” đáng ra cũng phải là một nhiệm vụ cần làm ở mỗi kỳ chuyển nhượng, nếu không muốn nói đây là nghĩa vụ của các HLV ở đội bóng lớn. Chiến lược này nghiễm nhiên tạo ra sự mất cân bằng với đội bóng và rất khó để họ đạt được thành tích cao. Nếu có ý kiến cho rằng các ông lớn Premier League hiện thỏa mãn với những hàng thủ họ đang sở hữu thì chưa hẳn đúng. Bởi dựa trên nhận định của nhiều nhà thống kê thì hiện số lượng hậu vệ giỏi trên thế giới không nằm nhiều ở nước Anh, mà tập trung nhiều ở Tây Ban Nha, Đức, Italia và Pháp. Xin nhấn mạnh là chúng ta đang đề cập đến những hậu vệ giỏi.
Và sự thật thì không phải là không có cơ hội cho các ông lớn Premier League mua những hậu vệ đẳng cấp, chẳng hạn như Mats Hummels (Dortmund), Diego Godin, Jose Gimenez (Atletico), Thiago Silva (PSG), Nicolas Otamendi (Valencia), Ezequiel Garay (Zenit)…, trẻ và triển vọng có Marquinhos (PSG), Raphael Varane (Real), Shkodran Mustafi (Valencia), Alex Sandro (Porto)… Những gương mặt này thuộc diện “có thể mua được”, nghĩa là có thể rời CLB họ đang thi đấu và mức phí chuyển nhượng có thể kham được.
Tuy nhiên, vấn đề của những ông lớn Premier League là họ không thiết tha tuyển dụng, hoặc có thể đã xao nhãng bởi quá tập trung vào những mặt hàng tấn công. Nếu vậy thì đó là sự ngốc nghếch của họ (có thể do HLV, do đội ngũ tuyển trạch hoặc do chủ trương của BLĐ), và cũng đừng hỏi vì sao họ cứ “ngửi khói” Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, thậm chí cả PSG của nước Pháp – CLB đã chi đến 85 triệu bảng mua cặp trung vệ Thiago Silva và David Luiz.
MẠNH KHÁNH