Man Utd: Bịt xong lỗ rò, giờ thò mũi súng?
Hàng thủ ổn, dù chưa chắc
Những thống kê nêu trên cho thấy Man Utd đang cải thiện khả năng phòng ngự dưới thời Louis van Gaal. Vì sau 2 trận mở màn mùa giải mới thì tính từ tháng 11 năm ngoái, Man Utd hiện là đội để thủng lưới ít nhất. Dĩ nhiên, những con số chưa hẳn phản ánh toàn bộ sự thật, đặc biệt ở mùa trước, khi “Quỷ đỏ” phải dựa dẫm rất nhiều vào tài năng của David de Gea, thủ môn người Tây Ban Nha sắp đầu quân cho Real Madrid. Bên cạnh đó, thể hiện của dàn phòng ngự Man Utd chưa hẳn xuất sắc như trên lý thuyết.
Bằng chứng là Sergio Romero ra vào chưa hợp lý như De Gea, dù đối thủ chỉ là Club Brugge đến từ giải vô địch Bỉ có chất lượng kém hẳn Premier League. Matteo Darmian chứng tỏ được danh tiếng của giới hậu vệ Italia, song ham dâng lên quá cao nên hay bị hở sau lưng ở trận thắng rạng sáng qua. Vị trí trung vệ đối tác với Chris Smalling đáng lo nhất do Daley Blind chỉ là giải pháp tạm thời trong khi Marcos Rojo, Jonny Evans… chưa bao giờ được tin tưởng tuyệt đối. Dù sao thì dựa vào hàng thủ của Van Gaal, Man Utd cũng còn có hy vọng tranh bá do chẳng phải lúc nào đối thủ cũng đủ mạnh để vượt qua rào cản này.
Tương lai Carrick bị đe dọa
Xét kỹ, vấn đề lớn nhất của Man Utd hiện tại đang từ “thắt lưng” trở lên. Một phần là do cặp tiền vệ trung tâm Michael Carrick và Morgan Schneiderlin quá hoàn hảo, nhưng chỉ trong khâu phòng ngự vì phong cách chơi tương đồng. Do đó, Man Utd cần 1 người làm cầu nối, phân phối bóng và Bastian Schweinsteiger chính là người đó. Nếu muốn Man Utd tấn công hiệu quả hơn, Van Gaal cần sử dụng tiền vệ này nhiều hơn.
Cho rằng tương lai Carrick đang bị đe dọa chính là vì vậy. Trên thực tế thì Carrick vốn là 1 trong những chỗ dựa của Van Gaal ở mùa trước, khi Man Utd chỉ thua đúng 1 lần khi có anh trong đội hình. Nhưng giờ đây, tuổi tác khiến Carrick chỉ đảm bảo đá tròn vai buộc Van Gaal phải cân nhắc giải pháp khác. Hậu quả là Carrick đã bị rút khỏi sân chỉ sau 60 phút thi đấu trước cả Tottenham lẫn Aston Villa để thử nghiệm Schweinsteiger. Ở trận thắng Club Brugge, Carrick cũng chỉ đá 45 phút. Thật đáng chờ mong xem ở trận tới với Newcastle, Van Gaal có đẩy công thần này ra ghế dự bị để Schweinsteiger đá chính hay không.
Không có Pedro, giờ tóm Ibra?
Tuy nhiên, gây đau đầu nhất cho Man Utd hiện ắt phải là hàng công, nơi Wayne Rooney trong trận gặp Club Brugge tiếp tục chơi tệ hại ở vị trí tiền đạo cắm và chỉ chơi tốt hơn khi được đẩy xuống đá hộ công. Dù vậy, Van Gaal vẫn một mực không tăng cường tiền đạo cho tới khi Chelsea nẫng Pedro trên tay “Quỷ đỏ” vào tối qua khiến chủ sân Old Trafford phải bỏ cuộc. Trong bối cảnh ấy, đang rộ lên thông tin về việc Man Utd sẵn sàng bỏ ra khoản tiền kỷ lục để rước Thomas Mueller rời Bayern Munich. Nhưng nếu phải chọn nhân tố lý tưởng nhất để cải thiện hiệu quả ghi bàn cho dàn công của họ, Zlatan Ibrahimovic là một gợi ý, cho dù anh sắp bước sang tuổi 34 vào tháng 10 tới.
Nguyên nhân rất đơn giản: Nếu Rooney chỉ chơi hay khi lùi xuống đá hộ công, vậy hãy nhường vị trí tiền đạo cắm cho người thích hợp hơn, đặc biệt khi người đó có giá hời. Ibra phù hợp mọi yêu cầu ấy, khi vừa được PSG thông báo anh có thể ra đi với giá gần như cho không, bất chấp vừa ghi 19 bàn ở mùa trước. Hiện nay, chọn lựa tốt nhất của chân sút Thụy Điển là trở lại đội bóng cũ AC Milan, song sang Man Utd làm “trùm” cũng là ý tưởng hay, thay vì đến Arsenal để tranh chấp với Olivier Giroud.
Minh Châu
Những điều chỉnh của Van Gaal ở hàng thủ 12 tháng qua
Thua Swansea ngày 16/08/2014:
Thủ môn – David de Gea; hậu vệ – Phil Jones, Chris Smalling, Tyler Blackett.
Thắng Aston Villa ngày 14/08/2015:
Thủ môn – Sergio Romero; hậu vệ – Matteo Darmian, Chris Smalling, Daley Blind, Luke Shaw.