Premier League công bố LTĐ mùa giải 2015/16: Man Utd khởi đầu khó
So với mùa bóng trước, Premier League 2015/16 khởi tranh sớm hơn một tuần do EURO 2016 bắt đầu vào ngày 10/6. Theo đó, ở vòng đấu mở màn, Chelsea sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ danh hiệu trên sân nhà khi họ gặp Swansea vào tuần có ngày 08 và 09/08. Trong khi đấy, Man City phải làm khách ở West Brom, Man Utd gặp Tottenham trên sân nhà, Arsenal tiếp West Ham và Liverpool trở lại Stoke, nơi họ từng thua 1-6 tại đây trong ngày cuối cùng của mùa giải 2014/15…
Hấp dẫn từ đầu
Phải thừa nhận việc Man Utd sớm đụng Tottenham ở vòng 1 đã báo hiệu một mùa bóng hấp dẫn và căng thẳng cho tất cả bởi 7 ngày sau trận gặp Swansea, Chelsea sẽ có chuyến làm khách tại Man City. Dĩ nhiên, các nhà đương kim vô địch Premier League chưa bao giờ thua trong ngày khai mạc khi trong 23 mùa giải trước đó, họ thắng 20 và hòa 3.
Sau cùng thì người chịu sức ép lớn nhất ở mùa bóng năm nay có lẽ là Brendan Rodgers của Liverpool. HLV người Bắc Ireland đã tránh bị sa thải sau mùa giải thất vọng của The Reds, trong đó có trận thua 1-6 tại Stoke ở vòng 38, nhưng điều đó không có nghĩa là ông sẽ thảnh thơi nếu họ khởi đầu kém suôn sẻ. Stoke, Bournemouth và Arsenal, nếu lịch thi đấu là chưa đủ khó khăn cho Liverpool, đây là mùa bóng đầu tiên họ làm quen với cuộc sống không Steven Gerrard.
Căng thẳng trong ngày nghỉ
Theo lịch thi đấu sơ bộ được Premier League công bố và chưa có điều chỉnh vì yêu cầu của truyền hình, các đội bóng sẽ phải thi đấu 3 trận trong vòng 8 ngày vào dịp lễ Giáng sinh và đầu năm mới. Như mọi mùa bóng ở Premier League, đây là giai đoạn được chờ đợi nhất và càng được chờ đợi hơn khi Man Utd sẽ gặp Chelsea vào ngày 28/12. Nếu có thay đổi, vòng đấu đầu năm mới sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 02/01/2016, thay vì ngày 01/01.
Những gương mặt mới
Ở vòng đầu tiên, Bournemouth, đương kim vô địch Championship, sẽ tiếp Aston Villa trước khi họ đến Liverpool và West Ham. Trong khi đó, á quân Watford cũng không dễ dàng gì với chuyến đi đến Everton và gặp West Brom, Southampton trên sân nhà.
Còn đội thắng trong trận chung kết play-off Norwich mở màn mùa bóng mới trên sân nhà trước Crystal Palace, rồi sau đó đến Sunderland và gặp Stoke ở Carrow Road.
Vấn đề là trong lịch sử Premier League kể từ 1992/93, chỉ có 2 lần cả ba đội bóng thăng hạng đều trụ hạng. Mùa 2001/02 là Blackburn (10), Fulham (13) và Bolton (16). Mùa 2011/12 là Swansea (11), Norwich (12) và QPR (17). Tuy vậy, cũng chỉ có một mùa cả ba đội cùng xuống hạng là 1997/98 khi Bolton (18), Barnsley (19) và Crystal Palace (20) đều thất bại.
Khởi đầu khó nhất
Lịch thi đấu cho Everton và Stoke có lẽ là khó khăn nhất trong những ngày đầu tiên. Everton mở màn trước Watford nhưng sau đó, họ phải gặp Southampton (sân khách), Man City (sân nhà), Tottenham (sân khách) và Chelsea (sân nhà). Còn Stoke sau trận gặp Liverpool sẽ là chuyến làm khách ở Tottenham, rồi Norwich, West Brom và Arsenal.
Kết thúc vất vả nhất
Bournemouth sẽ phải hy vọng họ trụ hạng sớm trước khi gặp Liverpool, Everton, Chelsea và Man Utd ở 4 trong 5 vòng đấu cuối cùng. Không dễ thở hơn, Leicester gặp Man Utd, Everton và Chelsea ở 3 vòng đấu hạ màn.
MẠNH HÀO