Trưởng đoàn TTVN: Điền kinh là thành công lớn nhất ở SEA Games 29

thứ tư 30-8-2017 10:30:05 +07:00 0 bình luận
Trưởng đoàn thể thao Việt Nam – Trần Đức Phấn đánh giá cao những đóng góp của điền kinh, và nhận định thể thao Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ ở SEA Games 29.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam – Trần Đức Phấn đánh giá cao những đóng góp của điền kinh, và nhận định thể thao Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ ở SEA Games 29.

Dấu ấn điền kinh và bơi lội

Tại buổi trả lời báo chí vào sáng 30/8, ông Trần Đức Phấn nhấn mạnh: “Điền kinh là môn mang lại nhiều cảm xúc nhất cho tôi. Theo tính toán ban đầu, điền kinh đặt mục tiêu 11 HCV.

Tuy nhiên, ngày cuối trước khi lên đường thì tôi tin tưởng mục tiêu ấy là thành công, do các lãnh đội đều không hạ chỉ tiêu đề ra và tin tưởng sẽ thành công”.


Thành tích ấn tượng của điền kinh Việt Nam. Đồ họa: Bá Đức

Nói trong niềm hân hoan, ông Phấn cho biết Trưởng đoàn Thái Lan cũng bất ngờ với sự thành công của điền kinh Việt Nam, kể cả việc vượt mặt người Thái để thống trị điền kinh ở SEA Games 29.

Đánh giá riêng về sự đóng góp của các VĐV, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam nhận định: “Lê Tú Chinh đã làm dậy sóng SEA Games 29 với những tấm HCV ở cự ly ngắn”.

Ngoài ra, ông Phấn đánh giá bơi lội đã thành công và hoàn thành mục tiêu đưa ra. Bởi chỉ tiêu HCV đăng ký của Ban huấn luyện đội tuyển bơi là 9 HCV nhưng giành được 10 HCV.

Bên cạnh sự xuất sắc của Ánh Viên, ông Phấn đánh giá rất cao hai tấm HCV của Nguyễn Hữu Kim Sơn và Nguyễn Huy Hoàng. Riêng Kim Sơn giành HCV 400m hỗn hợp là bất ngờ lớn.


Bơi Việt Nam có 10 HCV. Đồ Họa: Bá Đức

Tại SEA Games 29, điền kinh (17 HCV) và bơi lội (10 HCV) đã có tổng cộng 27 HCV, và chiếm gần một nửa số HCV (hơn 46%) của thể thao Việt Nam (58).

Riêng điền kinh Việt Nam vượt Thái Lan với tổng 17 HCV so với 9 HCV. Đây là một chiến tích đáng tự hào của thể thao Việt Nam ở SEA Games 29.

Nỗi thất vọng mang tên bóng đá, bắn súng

Thẳng thắn nhìn nhận về thất bại của bóng đá nam ở SEA Games 29, ông Trần Đức Phấn cho biết: “Bóng nữ có giành HCV nhưng bóng đá nam gây thất vọng.

Chúng ta cần nhìn thẳng thắn là bóng đá Việt Nam kém về trình độ lẫn đẳng cấp so với Thái Lan. Người Thái hơn chúng ta về thể chất, kỹ chiến thuật và tâm lý.

Xem thực tế trận đấu thất bại ở SEA Games 29, chúng ta không thể nói là đá ngang bằng hay cùng đẳng cấp với Thái Lan. Vậy nên, tôi sẽ làm việc lại với Liên đoàn bóng đá Việt Nam để đầu tư và phát triển cho bóng đá trong tương lai”.


Bóng đá nam gây thất vọng lớn khi bị loại từ vòng bảng. Ảnh: Văn Nhân

Hai môn thuộc nhóm các môn Olympic bị ông Trần Đức Phấn đánh giá gây thất vọng là bắn súng và Taekwondo. Điểm nhấn là nhà vô địch Olympic 2016 – Hoàng Xuân Vinh không có nổi 1 HCV.

“Bắn súng đã đặt mục tiêu 3 HCV nhưng chỉ có 1 HCV. Taekwondo chỉ được 2 HCV dù chỉ tiêu 3-4 HCV”, ông Trần Đức Phấn nói.

Hướng đến ASIAD 2018 từ bệ phóng SEA Games

Với 58 HCV ở SEA Games, các môn thuộc nhóm Olympic đóng góp rất lớn, khi chiếm đến tổng 90%. Thành tích này giúp ông Trần Đức Phấn tự tin nói: “Chúng tôi tự đánh giá đã hoàn thành nhiệm vụ dù không thể giành được Top 3 như mục tiêu đề ra”.

(ông Trần Đức Phấn trao đổi vào buổi sáng ngày 30/8 khi SEA Games vẫn còn diễn ra một số nội dung cuối cùng. Singapore tham dự 5 trận chung kết, trong đó có 2 nội dung sở trường. Cuối ngày, Singapore chỉ đạt 5 HCB nên Việt Nam chắc chắn xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương, hơn Singapore 1 HCV - PV)

Cần nhắc rằng, thể thao Việt Nam đặt mục tiêu 49-59 HCV ở SEA Games 29. Tuy nhiên, chúng ta đã giành được 58 HCV nên có thể nói các tính toán ban đầu là gần như chính xác.


Ông Trần Đức Phấn khẳng định đã hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Tú Nguyễn

“Chúng ta có những thành công ở các môn thể thao Olympic đã thi đấu thành công. Điển hình như điền kinh và bơi lội đã hoàn thành tốt mục tiêu đề ra”, ông Trần Đức Phấn nói.

Ông Phấn xác định mục tiêu của thể thao Việt Nam là đầu tư cho điền kinh và bơi lội. Thể thao Việt Nam đầu tư cho hơn 60 VĐV trọng điểm. VĐV trọng điểm, nội dung trọng điểm và môn trọng điểm. Riêng ASIAD có 100 VĐV trọng điểm.

Mục tiêu có huy chương của thể thao Việt Nam ở ASIAD 2018 là 2 nội dung 4x100m và 4x400m của điền kinh Việt Nam.

“Chúng ta muốn Top 3 phải có 65 HCV. Quan điểm của tôi, Top 3 hay vị trí thứ 4 cũng không quan trọng. Chúng ta muốn hướng đến sân chơi ASIAD”, ông Trần Đức Phấn kết luận.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội