Cụm 22 sân pickleball tại Hà Nội bị cưỡng chế tháo dỡ sau một tháng hoạt động
Sáng 15/4, khu vực đường Quang Liệt (phường Thanh Liệt, Hà Nội) trở thành tâm điểm chú ý khi lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ một tổ hợp sân pickleball quy mô lớn. Công trình này mới đi vào hoạt động khoảng một tháng nhưng đã buộc phải dừng khai thác và trả lại hiện trạng ban đầu.
Theo ghi nhận, tổ hợp có diện tích hơn 6.000 m², gồm 22 sân đạt tiêu chuẩn thi đấu, kèm theo khán đài khoảng 600 chỗ ngồi. Ngoài hạ tầng thể thao, dự án còn tích hợp các tiện ích như khu ẩm thực và không gian chăm sóc sức khỏe, từng được quảng bá là điểm đến quy mô hàng đầu dành cho người chơi pickleball tại Hà Nội. Tổng mức đầu tư được cho là lên tới hàng chục tỷ đồng.
Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn vận hành, toàn bộ hệ thống mái che, khung thép và mặt sân đã bị tháo dỡ. Hình ảnh công trình bị san phẳng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây nhiều bất ngờ trong cộng đồng người chơi.
Đại diện cơ quan chức năng địa phương cho biết, công trình bị cưỡng chế do vi phạm quy định xây dựng trên đất nông nghiệp khi chưa được cấp phép. Trước đó, ngày 9/4, chính quyền phường đã tiến hành kiểm tra, lập hồ sơ xử lý sau khi nhận phản ánh, đồng thời cắt điện để ngừng hoạt động. Đến sáng 15/4, việc cưỡng chế được hoàn tất.
Việc một dự án thể thao quy mô lớn, được đầu tư đồng bộ nhưng phải tháo dỡ chỉ sau thời gian ngắn khai thác đã đặt ra nhiều vấn đề về công tác pháp lý và quy hoạch. Đồng thời, sự việc cũng làm dấy lên lo ngại trong giới đầu tư về rủi ro khi phát triển mô hình sân pickleball theo phong trào, trong bối cảnh môn thể thao này đang tăng trưởng nhanh tại các đô thị lớn.
Dù nguyên nhân đã được xác định là vi phạm xây dựng, câu chuyện về cụm sân tại Thanh Liệt vẫn được xem là một trường hợp đáng chú ý, phản ánh những thách thức trong quá trình phát triển nóng của thị trường pickleball tại Việt Nam.
