Pickleball vượt mốc 24 triệu người chơi, tennis dần mất vị thế tại Mỹ
Theo báo cáo US Tennis Participation 2026, tennis đang dần nhường sân cho “người anh em” phát triển nhanh nhất – pickleball – khi môn thể thao này vươn lên trở thành bộ môn có số người chơi nhiều thứ hai tại Mỹ.
Dữ liệu mới nhất cho thấy pickleball đã cán mốc hơn 24 triệu người chơi trên toàn quốc, đánh dấu bước tăng trưởng mạnh mẽ và tiếp tục củng cố vị thế là một trong những môn thể thao phát triển nhanh nhất hiện nay.
Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô, mà còn ở tốc độ tăng trưởng. So với năm trước, số lượng người chơi pickleball tăng tới 22,73%, cho thấy khoảng cách giữa pickleball và tennis đang ngày càng nới rộng. Trong khi pickleball liên tục thu hút người mới, tennis lại gặp khó trong việc giữ chân người chơi ở cấp độ phong trào.
Một trong những lý do chính giúp pickleball bùng nổ là khả năng tiếp cận dễ dàng. Sân nhỏ hơn, luật chơi đơn giản, ít đòi hỏi thể lực kéo dài và mang tính cộng đồng cao khiến môn thể thao này đặc biệt phù hợp với người mới bắt đầu cũng như các nhóm chơi giải trí.
Ngược lại, tennis – dù vẫn duy trì hệ thống thi đấu chuyên nghiệp và sức hút toàn cầu – đang cho thấy dấu hiệu hụt hơi ở mảng phong trào, nơi yếu tố “dễ chơi, dễ tham gia” ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng.
Sự dịch chuyển này không chỉ dừng ở con số người chơi. Trên thực tế, nhiều cơ sở thể thao tại Mỹ đã bắt đầu chuyển đổi các sân tennis ít được sử dụng thành sân pickleball nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao. Các nhà sản xuất thiết bị, nhà tài trợ và đơn vị truyền thông cũng nhanh chóng nhập cuộc, mở ra những cơ hội thương mại mới xung quanh làn sóng pickleball.
Báo cáo phản ánh một thay đổi lớn trong cách người Mỹ tiếp cận thể thao: ưu tiên những môn dễ học, ít áp lực thể lực và mang tính kết nối cộng đồng cao. Pickleball hội tụ đầy đủ những yếu tố đó, qua đó định hình lại bức tranh thể thao giải trí tại quốc gia này.
Dẫu vậy, sự trỗi dậy của pickleball không chỉ là thách thức mà còn có thể là cơ hội cho tennis. Với tệp người chơi có phần giao thoa, hai môn hoàn toàn có thể tận dụng để bổ trợ lẫn nhau nếu được khai thác đúng cách.
Ở thời điểm hiện tại, các con số đã nói lên tất cả: pickleball không còn là một xu hướng nhất thời, mà đang trở thành một phong trào bền vững, buộc tennis phải tìm cách thích nghi nếu không muốn tiếp tục mất thêm thị phần.
