Vợt Proton được “bật đèn xanh” trở lại tại PPA Tour và Major League Pickleball
Khép lại tranh chấp, Proton trở lại đường đua
Sau gần ba tuần vắng bóng vì tranh chấp pháp lý, các dòng vợt của Proton đã chính thức được phép sử dụng trở lại tại hệ thống PPA Tour và Major League Pickleball.
Trước đó, vợt Proton bị cấm sử dụng tại các giải đấu chuyên nghiệp do tranh chấp hợp đồng với United Pickleball Association (UPA) – đơn vị quản lý hệ thống thi đấu của PPA Tour và Major League Pickleball.
Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất, hai bên đã đạt được thỏa thuận. Các vận động viên hiện được phép sử dụng lại vợt Proton trong các sự kiện chính thức.
Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Proton, Charles Darling, cho biết: “Chúng tôi luôn tự hào là đối tác của PPA Tour và Major League Pickleball. Proton rất vui khi tiếp tục mối quan hệ này trong tương lai, đồng thời xin lỗi vì những hiểu nhầm xoay quanh tính hợp lệ của sản phẩm.”
Trở lại đúng thời điểm “nóng” của mùa giải
Việc Proton được tái chấp thuận diễn ra ngay trước thềm Atlanta Pickleball Championships – một trong bốn giải đấu lớn nhất mùa (thuộc hệ thống “Slams” của PPA Tour), dự kiến khởi tranh với vòng loại chuyên nghiệp vào đầu tuần tới.
CEO của PPA Tour, Connor Pardoe, xác nhận: “Proton đã giải quyết xong các vấn đề nội bộ và đang trở lại đúng hướng. Họ hiện ở trạng thái hợp lệ với PPA Tour và Major League Pickleball. Các cây vợt sẽ được sử dụng trở lại ngay từ tuần tới.”
Ảnh hưởng trực tiếp tới các tay vợt chuyên nghiệp
Quyết định này có ý nghĩa quan trọng với nhiều vận động viên đang sử dụng hoặc được tài trợ bởi Proton, trong đó có Genie Bouchard, bộ đôi Jackie Kawamoto – Jade Kawamoto, cùng các tay vợt như Alex Crum, Kelly Goodnow, Jalina Ingram và Andre Mercado.
Ngoài nhóm được tài trợ, một số tay vợt tự do cũng đã lựa chọn vợt Proton trong thời gian gần đây, cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của thương hiệu này trong giới chuyên nghiệp.
Danh sách vợt đạt chuẩn và tác động thị trường
Hiện có 9 mẫu vợt Proton nằm trong danh sách được phê duyệt của UPA, chủ yếu thuộc các dòng Series Three và Series Four với các tùy chọn độ dày 13mm và 15mm.
Việc Proton được phép trở lại không chỉ giải tỏa áp lực cho các tay vợt mà còn góp phần ổn định môi trường thi đấu, trong bối cảnh pickleball đang phát triển nhanh và các quy định về thiết bị ngày càng được siết chặt.
Ổn định để phát triển
Sự kiện này cho thấy tầm quan trọng của tính minh bạch và nhất quán trong quản lý thiết bị thi đấu. Khi những tranh chấp được giải quyết, các giải đấu có thể vận hành ổn định hơn, đảm bảo tính công bằng và cạnh tranh.
Trong dài hạn, đây sẽ là yếu tố then chốt để các hệ thống như PPA Tour và Major League Pickleball tiếp tục nâng tầm chuyên nghiệp, đồng thời tạo niềm tin cho cả vận động viên lẫn nhà sản xuất thiết bị.
Vợt Pickleball J25 – Cân Bằng Hoàn Hảo Cho Lối Chơi Kiểm Soát
Giày Pickleball Nam/Nữ Zocker Aspire "Red" Z-Aspire-02
Giày Pickleball Panto I - Nhẹ bước, êm chân, bám sân vượt trội
Túi bảo vệ mặt vợt Pickleball Zocker
Combo 3 quả bóng thi đấu Pickleball Động Lực Corex Pro
Balo Pickleball Zocker MovePro – Đen
