“Bà mẹ thép điền kinh” Nguyễn Thị Huyền, tuổi 30 và những kỷ lục SEA Games đi vào lịch sử

thứ sáu 19-5-2023 12:14:26 +07:00 0 bình luận
Vừa tròn 30 tuổi, Nguyễn Thị Huyền cũng đặt dấu mốc mới trong sự nghiệp thi đấu của mình khi trở thành VĐV điền kinh giành nhiều HCV nhất lịch sử SEA Games.

Tròn một tuần trôi qua sau khi kết thúc ngày thi đấu cuối cùng môn điền kinh SEA Games 32 trên sân Modorok Techo ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia), dư vị ngọt ngào vẫn còn rõ nét với cá nhân Nguyễn Thị Huyền và cả đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Mặc dù không hoàn thành chỉ tiêu giành từ 14-18 HCV (thực tế 12 HCV) để xếp nhất toàn đoàn 4 kỳ SEA Games liên tiếp (xếp nhì sau Thái Lan), nhưng điền kinh Việt Nam vẫn tạo ra những chấm đỏ rực rỡ tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Kỷ lục giành nhiều HCV điền kinh nhất lịch sử SEA Games

Nguyễn Thị Huyền trở thành VĐV điền kinh giành nhiều HCV nhất Đại hội với 13 tấm. Nữ tuyển thủ thể hiện sự bền bỉ của mình khi dự kỳ SEA Games thứ 7 và giành được tới 13 HCV ở cả các nội dung cá nhân lẫn tiếp sức.

Không tính hai kỳ SEA Games đầu tiên (2011-2013) chưa giành được huy chương, bắt đầu từ kỳ Đại hội ở Singapore năm 2015, Huyền đã đều ẵm ít nhất 2 HCV. Sở trường của cô gái Nam Định là các nội dung chạy 400m, trong đó gồm 400m, 400m rào và các nội dung chạy 4x400m.

Nguyễn Thị Huyền thi đấu ấn tượng tại SEA Games 32 trên đất Campuchia tháng 5/2023

Sau kỳ SEA Games 2015 giành 3 HCV, Huyền tái lập thành tích tích trên ở Malaysia năm 2017. Nhưng đến kỳ SEA Games 2019 trên đất Philippines, đó mới là điểm nhấn cần phải nhắc tới trong sự nghiệp của cô.

Huyền giành quyền tham dự SEA Games 2019 trong bối cảnh mới trở lại tập luyện vài tháng sau khi sinh con gái đầu lòng. Cô chia sẻ rằng quãng thời gian quyết định xa con khi mới đẻ mổ được 3 tháng để bắt đầu kế hoạch tập luyện là giai đoạn khó khăn nhất đối với mình.

Nhưng với quyết tâm lớn, Huyền đã đến Philippines và bảo vệ thành công 2 HCV cá nhân ở các nội dung 400m và 400m rào. Dần dần từng bước, Huyền trở lại đường đua chuyên nghiệp và giành tiếp những thành công mới.

Nguyễn Thị Huyền (563) giành HCV 400m rào tại SEA Games 32 ở Campuchia tháng 5/2023

Ở SEA Games 31 trên sân nhà năm ngoái, bà mẹ một con giành 2 HCV gồm 400m và 4x400m nữ. Và đó là tấm HCV thứ 10 trong sự nghiệp của VĐV sinh năm 1993.

Tới Campuchia năm nay, Huyền đã có thêm 3 HCV nữ ở các nội dung 400m rào, 4x400m nữ và 4x400m hỗn hợp, nâng số HCV giành được tại đấu trường SEA Games lên 13, vượt qua huyền thoại Triyaningsih, VĐV chạy đường dài của Indonesia đã từng giành 11 HCV SEA Games. Đặc biệt, SEA Games cuối cùng năm 2017 của cô cũng đánh dấu Triyaningsih tròn 30 tuổi.

Tuổi 30 và mục tiêu chưa phải là kỳ SEA Games cuối

Kết thúc SEA Games 32, Nguyễn Thị Huyền cũng đón tuổi 30 vào ngày 19/5/2023. Với kỷ lục 13 tấm HCV SEA Games trong sự nghiệp, cô gái Nam Định được không ít người hỏi về “kế hoạch giã từ đường đua SEA Games”.

Nguyễn Thị Huyền giành 3 HCV SEA Games 32, nâng tổng số HCV lên 13, trở thành VĐV điền kinh giành nhiều HCV nhất lịch sử Đại hội Thể thao Đông Nam Á
Nguyễn Thị Huyền tròn 30 tuổi ngày 19/5/2023 sau khi thi đấu ấn tượng tại SEA Games 32

Huyền từng chia sẻ sau kỳ SEA Games 31 ở Hà Nội năm 2022 rằng: “Điều vinh dự nhất, tự hào nhất của cuộc đời vận động viên chính là được thi đấu tại quê hương. Khép lại một kỳ SEA Games, tôi xin phép được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các thầy cô, anh, chị, em… những người hâm mộ thể thao đã dành tình cảm đặc biệt gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho mình. Thanh xuân ấy, bước sang tuổi 29 ý nghĩa hơn đánh dấu bằng cột mốc tấm huy chương vàng thứ 10 qua các kỳ SEA Games…”

Còn năm nay, vừa tròn 30 tuổi cũng ở thời điểm kết thúc SEA Games 32, Huyền chia sẻ rằng: “Tôi đã theo đuổi điền kinh 15 năm, đã tròn 30 tuổi lại đã sinh con một lần nên sức khỏe không còn được như trước. Mục tiêu của tôi là nỗ lực ở từng giải đấu và hướng về các kỳ SEA Games kế tiếp.

Tôi sẽ lắng nghe cơ thể mình và vẫn muốn tiếp tục cống hiến…”.

HỒ SƠ NGUYỄN THỊ HUYỀN
Họ tên: Nguyễn Thị Huyền
Ngày sinh: 19/5/1993
Quê quán: Ý Yên, Nam Định.
Môn: Điền kinh
Sở trường: chạy 400m (400m, 400m rào, 400m tiếp sức).
Thành tích: 13 HCV SEA Games
SEA Games 2015 (Singapore): 3 HCV
SEA Games 2017 (Malaysia): 3 HCV
SEA Games 2019 (Philippines): 2 HCV
SEA Games 2021 (Việt Nam, tổ chức 2022 do dịch COVID-19): 2 HCV
SEA Games 2023 (Campuchia): 3 HCV.

Tú Hân
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội