Điểm báo tin tức SEA Games 30 5/12: Báo Thái Lan đưa số liệu lạc quan trước trận gặp U22 Việt Nam

thứ năm 5-12-2019 0:35:00 +07:00 0 bình luận
U22 Thái Lan sẽ gặp U22 Việt Nam hôm nay để quyết chiến cho chiếc vé vào bán kết. Đấy là lý do mà trận đấu được truyền thông Thái Lan đặc biệt quan tâm.

Báo Thái Lan đưa số liệu lạc quan trước trận gặp U22 Việt Nam

Trước khi đội tuyển U22 Thái Lan gặp U22 Việt Nam trong trận quyết đấu hôm nay, Siam Sport đã đưa ra những dữ liệu về đối đầu giữa hai đội tại SEA Games.

Thái Lan và Việt Nam đã gặp nhau ở SEA Games 19 lần

Thái Lan và Việt Nam đã gặp nhau ở SEA Games 19 lần, chỉ tính trong 90 phút. Kết quả là Thái Lan thắng 9, Việt Nam thắng 3 và hòa 7.

Lần cuối cùng Việt Nam đánh bại Thái Lan là cách đây 52 năm vào năm 1967 (thắng 5-0). Lần gần đây nhất hai đội gặp nhau là tại SEA Games 2017 khi đội tuyển xứ triệu voi thắng đậm 3-0 ở lượt cuối vòng bảng, khiến Việt Nam sớm chia tay.

U22 Thái Lan gặp Việt Nam sẽ “hung hăng” hơn

HLV Akira Nishino đã có cuộc phỏng vấn với giới truyền thông trước khi cùng U22 Thái Lan gặp U22 Việt Nam để chơi trận quyết định giành vé vào bán kết, nhưng cần phải cách biệt 2 bàn.

HLV Nishino tin Thái Lan sẽ chơi máu lửa hơn khi gặp Thái Lan

“Tất nhiên, một số cầu thủ có thể mệt mỏi, một số bị tổn thương. Nhưng bây giờ vẫn còn một trận đấu và chúng ta không có nhiều sự lựa chọn mà phải kiểm tra những người sẵn sàng nhất để nhập cuộc”, ông nói.

Khi được hỏi liệu có đến xem trận Việt Nam thắng Singaporer không, Nishino nói: “Tôi đã đến và thấy rằng Việt Nam cũng đang xoay vòng các cầu thủ. Họ rất kiên nhẫn cho đến khi có bàn thắng vào cuối trận. Sức mạnh của Việt Nam dường như anh không dựa vào bất kỳ một cầu thủ nào.

“Tôi nghĩ rằng có thể có một số áp lực khi chúng tôi không thể ghi bàn thắng sớm trước Lào. Nhưng tôi nghĩ rằng gặp Việt Nam sẽ khiến các cầu thủ Thái Lan trở nên hung hăng hơn”.

Kỳ tích của U22 Campuchia được khen ngợi

U22 Campuachia nhờ chiến thắng 3-1 trước U22 Malaysia đã vượt qua U22 Philippines để giành quyền vào bán kết SEA Games 30.

U22 Camuchia lần đầu vào bán kết SEA Games

Siam Sport của Thái Lan có bài viết nêu bật kỳ tích của Camuchia. Cụ thể, kể từ khi bắt đầu SEA Games năm 1959, đội tuyển Campuchia chưa bao giờ vượt qua vòng bảng. Trong tổng cộng 14 lần trước đó, kết quả tốt nhất của họ là vị trí thứ 3 trong bảng vào năm 1971 và 1997.

Đây là chiến tích xuất sắc nhất của bóng đá Campuchia trong 60 năm lịch sử SEA Games và lần đầu tiên ghi được 10 bàn thắng tại giải đấu, nhiều hơn thành tích tốt nhất trước đó là 8 bàn thắng vào năm 1997.

U22 Malaysia nhận chỉ trích gay gắt

Tờ The Star viết về thất bại của U22 Malaysia tại SEA Games rằng, đó là “sự giả tạo và đáng xấu hổ trong một giải đấu hỗn loạn”.

Campuchia khiến Malaysia phải về nước sớm

“Họ không chỉ bị bẽ mặt bởi việc thua Campuchia 1-3 trong trận đấu cuối cùng của bảng A mà còn kết thúc ở vị trí thứ tư chỉ với 4 điểm, chỉ xếp trên Timor Leste”.

Khi đội chuẩn bị cho chuyến bay sớm về nhà, HLV Datuk Ong Kim Swee cho biết các cầu thủ của ông đã học được một bài học quý giá: “Họ phải hiểu rằng Campuchia, Philippines, Myanmar và Lào không còn dễ bị đánh bại nữa. Họ đã phát triển trong 5-6 năm qua”.

Gia Bảo
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội