Điền kinh SEA Games 31 ghi nhận 8 kỷ lục Đại hội, 3 kỷ lục quốc gia

thứ bảy 21-5-2022 14:34:52 +07:00 0 bình luận
Môn điền kinh SEA Games 31 kết thúc với 8 kỷ lục Đại hội và 3 kỷ lục quốc gia được ghi nhận. Việt Nam xếp nhất toàn đoàn với kỷ lục 22 HCV.

Sau 6 ngày tranh tài từ 14-19/5/2022 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), SEA Games 31 đã ghi nhận 8 kỷ lục Đại hội Thể thao Đông Nam Á và 3 kỷ lục quốc gia của Việt Nam.

Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục SEA Games chạy 3000m chướng ngại vật nữ

Trong ngày thi thứ hai (15/5/2022), Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục SEA Games của chính mình 10:00.02 lập tại SEA Games 2019 (Philippines) bằng kỷ lục mới 9:52.44. Trước đó, Oanh cũng bảo vệ thành công 2 HCV chạy 1500m và 5000m nữ.

Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục SEA Games chạy 3000m chướng ngại vật nữ tại SEA Games 31 - Ảnh: Tuấn Đạt

Lò Thị Hoàng phá kỷ lục SEA Games ném lao nữ 15 năm

Ngày 18/5/2022, Lò Thị Hoàng đem về tấm HCV ném lao nữ đầu tiên trong lịch sử SEA Games cho điền kinh Việt Nam. Cô gái sinh năm 1997 thực hiện cú ném 56.37m, phá kỷ lục cũ 55.97m do Buoban Pamang (Thái Lan) xác lập trên nhà ở SEA Games 2007, cách đây đã 15 năm.

Lò Thị Hoàng phá kỷ lục SEA Games ném lao nữ - Ảnh: Xuân Hoàng

Đội chạy 4x400m hỗn hợp nam nữ phá kỷ lục SEA Games dù chỉ giành HCB

4 VĐV Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Thị Huyền, Trần Đình Sơn và Quách Thị Lan giành HCB nội dung chạy 4x400m hỗn hợp nam nữ với thành tích 3:19.37, vượt qua kỷ lục cũ 3:19.50 do chính đội Việt Nam lập ở SEA Games 30 (Philippines 2019).

Đội Thái Lan giành HCV với thành tích 3:19.29, chính thức được coi là kỷ lục SEA Games mới ở nội dung hấp dẫn này.

Quách Thị Lan (phải) thi đấu nội dung 4x400m hỗn hợp nam nữ, giành HCB, phá kỷ lục SEA Games và kỷ lục quốc gia - Ảnh: Tuấn Đạt

Thần đồng 16 tuổi Thái Lan thiết lập 2 kỷ lục SEA Games

Cậu bé Puripol Boonson trở thành tâm điểm ở các đường chạy ngắn khi phá kỷ lục SEA Games chạy 200m nam và góp mặt trong đội hình Thái Lan giành HCV nội dung 4x100m nam.

Ở đường chạy 200m, Boonson đánh bại Ngần Ngọc Nghĩa (20.74) với thành tích 20.37, phá kỷ lục SEA Games cũ 20.69 do Reanchai Seeharwong (Thái Lan) lập tại SEA Games 1999 (Brunei).

Puripol Boonson (áo xanh giữa) phá kỷ lục SEA Games chạy 200m nam và góp mặt trong đội hình 4x100m  nam Thái Lan phá tiếp kỷ lục Đại hội - Ảnh: Tuấn Đạt

Còn ở đường chạy 4x100m nam, Boonson thiết lập kỷ lục mới 38.58, vượt qua kỷ lục cũ 38.90 do đội Thái Lan lập tại SEA Games 2017 (Malaysia).

“Vua nhảy sào” Philippines nhẹ nhàng phá kỷ lục SEA Games

Ernest Obiena suýt nữa không thể tham dự SEA Games 31 vì những khúc mắc với đơn vị chủ quản. Nhưng cuối cùng, chàng trai này cũng đến được Hà Nội và nhẹ nhàng lập kỷ lục SEA Games mới 5.46m, hơn đúng 1cm so với kỷ lục cũ 5.45m do mình lập ở SEA Games 2019 (Philippines).

Ernest Obiena lập kỷ lục SEA Games nhảy sào nam tại Hà Nội - Ảnh: Tuấn Đạt

“Người khổng lồ” lập kỷ lục SEA Games đẩy tạ nam

William Morrission giành HCV và phá kỷ lục SEA Games đẩy tạ nam - Ảnh: Tuấn Đạt

William Morrission III Edward xác lập kỷ lục mới ở môn đẩy tạ nam cho đoàn Philippines bằng thông số 18.14m, vượt qua kỷ lục cũ 17.74m do Chatchawal Polyiam (Thái Lan) lập tại SEA Games 2011 ở Indonesia.

3 kỷ lục quốc gia của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31

Đầu tiên phải kể đến tấm HCV và kỷ lục quốc gia ở nội dung 7 môn phối hợp nữ. Nguyễn Linh Na giành 5415 điểm, phá kỷ lục cũ 5350 điểm do Nguyễn Thị Thu Cúc thiết lập tại SEA Games 2005, tồn tại đã 17 năm.

Nguyễn Linh Na lập kỷ lục quốc gia 7 môn phối hợp nữ tại SEA Games 31 - Ảnh: Tuấn Đạt

Nội dung chạy 4x400m hỗn hợp nam nữ được tính kỷ lục quốc gia mới với thông số 3:19.37, vượt qua kỷ lục cũ 3:19.50 do đội Việt Nam lập tại SEA Games 30 năm 2019.

Đội chạy 4x100m nam Việt Nam (Lê Quyền Lợi, trái xa và Ngần Ngọc Nghĩa (áo đỏ giữa) phá kỷ lục quốc gia dù chỉ về thứ 5 tại SEA Games 31 - Ảnh: Tuấn Đạt

Đội chạy 4x100m nam gồm Nguyễn Đình Vũ, Trịnh Việt Tú, Lê Quyền Lợi và Ngần Ngọc Nghĩa dù chỉ xếp hạng 5 nội dung này ở SEA Games 31, nhưng thông số 39.87 đã phá kỷ lục quốc gia cũ 40.44 lập tại giải VĐQG 2019.

Khang Vinh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội