Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chờ đợi hơn 2 tiếng đồng hồ tại sân bay vì lý do bất ngờ
Cụ thể, các cô gái Việt Nam đã phải chờ đợi hơn hai tiếng đồng hồ tại sân bay vì sự sai sót trong khâu tính toán và sắp xếp phương tiện của ban tổ chức, khiến lịch trình di chuyển ban đầu hoàn toàn bị đảo lộn.
Theo kế hoạch ban đầu, ban tổ chức SEA Games 33 đã chuẩn bị xe đón riêng cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi phía Việt Nam gửi lại danh sách số lượng thành viên chính xác gồm vận động viên, ban huấn luyện và đội ngũ hỗ trợ, ban tổ chức lại quyết định ghép đoàn Việt Nam di chuyển chung với một đội tuyển khác thuộc đoàn thể thao Philippines nhằm tối ưu phương tiện. Từ đây, sự cố bắt đầu phát sinh.
Vấn đề nằm ở chỗ tổng số thành viên của hai đội vượt quá sức chứa của chiếc xe được bố trí. Dù xe chỉ có 40 chỗ ngồi, ban tổ chức vẫn tính toán sai số lượng người, dẫn đến việc không đủ chỗ cho toàn bộ thành viên. Hệ quả là đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải ngồi chờ ngay tại sân bay hơn một giờ đồng hồ, trong tình trạng mệt mỏi sau chuyến bay dài và chưa thể di chuyển về khách sạn theo đúng kế hoạch ban đầu.
Tưởng chừng mọi việc sẽ được giải quyết khi ban tổ chức điều thêm một chiếc xe khác đến hỗ trợ, thì rắc rối bất ngờ tiếp tục xảy ra. Chiếc xe mới vốn được bố trí dành riêng cho đội tuyển Việt Nam lại bị ban tổ chức sắp xếp cho đội tuyển Malaysia lên trước. Điều này khiến các VĐV Việt Nam một lần nữa rơi vào cảnh “không xe”, buộc phải tiếp tục chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa ngay tại sân bay.
Dù vậy, tập thể đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn giữ thái độ bình tĩnh và chuyên nghiệp trước tình huống ngoài mong muốn này. Đây rõ ràng là màn khởi đầu không mấy suôn sẻ tại SEA Games 33, song người hâm mộ vẫn kỳ vọng các cô gái Việt Nam sẽ nhanh chóng ổn định tinh thần, vượt qua những trở ngại ban đầu và tập trung tối đa cho công tác chuẩn bị, hướng đến các trận đấu quan trọng phía trước với quyết tâm cao nhất.
