Hai tượng đài điền kinh SEA Games Oanh - Huyền trước khoảnh khắc lịch sử...
Với tấm HCV ở đường chạy 5.000m nữ cách đây hai ngày, Nguyễn Thị Oanh đã bắt kịp thành tích của đàn chị Nguyễn Thị Huyền. Cả hai đang "đứng chung trên bục tượng đài SEA Games", khi đều đã sở hữu 13 tấm HCV trên đường chạy.
Trong lịch sử môn điền kinh Đại hội Thể thao khu vực ĐNÁ, không có nữ VĐV nào giành nhiều HCV trên đường chạy như bộ đôi Oanh - Huyền, một ngôi sao vẫn đang bền bỉ thi đấu ở kỳ SEA Games thứ 7 trong sự nghiệp và một tượng đài đã rời đường chạy để chuyển sang vai trò làm "cô giáo điền kinh".
Và tối nay, khi Nguyễn Thị Oanh bước vào tranh tài ở đường chạy chung kết 10.000m nữ, một khoảnh khắc đặc biệt, trang lịch sử mới với điền kinh Việt Nam và cả SEA Games sắp mở ra.
Chính xác thì Oanh chỉ cần thêm đúng 1 tấm HCV nữa để bứt phá qua đàn chị Huyền và trở thành "nữ VĐV điền kinh giành nhiều HCV nhất lịch sử đường chạy SEA Games". Sát cánh cùng Oanh tối nay tiếp tục là đàn em Lê Thị Tuyết. Cả hai sẽ tranh tài cùng 2 VĐV Philippines, 2 VĐV Indonesia và Timor Leste cùng 1 đại diện chủ nhà Thái Lan.
Ở nội dung 10.000m nữ, ngay cả khi đây không phải "sở trường từ đầu" thì Nguyễn Thị Oanh với nền tảng thể lực cùng ý chí tuyệt vời vẫn dễ dàng khẳng định sức mạnh thống trị.
Oanh "ỉn" lần đầu tiên vô địch 10.000m nữ SEA Games cách đây 2 năm tại Campuchia với thông số 35 phút 11 giây 53 (35:11.53).
Hiện kỷ lục SEA Games nội dung này thuộc về tượng đài chạy dài người Indonesia, Triyaningsih, với thông số 32:49.47. Còn ở đấu trường trong nước, Oanh "ỉn" hiện cũng giữ kỷ lục quốc gia 10.000m nữ với thông số 33:13.23 phút.
Rõ ràng, việc Oanh có thể phá kỷ lục 10.000m nữ tối nay hay không là câu hỏi không dễ trả lời, nhất là khi cô ở tuổi 30, cần phân phối sức hợp lý để thi đấu nội dung còn lại 3000m vượt chướng ngại vật vào chiều mai 16-12.
Nhưng chắc chắn không mấy ai nghi ngờ vào tấm HCV thứ 2 cho Oanh ở SEA Games 33 và đáng chú ý hơn là việc cô bước qua khoảnh khắc lịch sử để trở thành tượng đài điền kinh số 1 của khu vực.
