Hồ Thị Thu Hiền: "Cơn lốc lạ kỳ" từ đôi chân dài nhất nhì làng Karate Việt Nam

thứ sáu 20-5-2022 12:23:02 +07:00 0 bình luận
Với Hồ Thị Thu Hiền, VĐV có sải chân dài nhất nhì làng võ Việt và chẳng kém cạnh những người mẫu chuyên nghiệp, hành trình gắn bó với Karate hệt như một "cơn lốc lạ kỳ"...

->> HLV Boxing "độc nhất vô nhị" Đinh Phương Thanh và những chuyện chưa bao giờ kể

Sở dĩ nói "cơn lốc lạ kỳ" bởi hành trình với môn Karate của Hồ Thị Thu Hiền, võ sỹ sinh năm 1995 đến từ mảnh đất miền Trung nắng gió Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đích thực... một cơn lốc khiến nhiều người choáng ngợp.

Với chiều cao ấn tượng 1,78m cùng sải chân dài, dù đến với thể thao cực muộn, nhưng chỉ sau 1 năm tập Karate Thu Hiền đã thi đấu có huy chương cấp toàn quốc. Chỉ mất thêm 3 năm nữa cô đã giành HCV SEA Games ngay lần đầu tham dự tại Malaysia 2017. Khi nhiều người đã nghĩ về lối rẽ mới của Thu Hiền, thì nữ võ sỹ này đã trở lại ĐTQG và vừa giành tấm HCV  SEA Games 31 danh giá ở hạng cân quen thuộc dưới 68 kg.

Hồ Thi Hiền ăn mừng mừng tấm HCV SEA Games 31

 

Cuộc đối thoại với Webthethao dưới đây sẽ hé mở rõ hơn về một trong những nữ võ sỹ hàng đầu, "cơn lốc lạ kỳ" của làng Karate Việt Nam trong khoảng 6 năm trở lại đây.

Hồ Thị Thu Hiền (phải) là võ sỹ Karate hàng đầu Việt Nam hạng 61 kg trong 4-5 năm trở lại đây

Webthethao: Chào Thu Hiền, ấn tượng đầu tiên với bạn có lẽ là chiều cao “khủng” nhất nhì làng võ Việt Nam từ trước đến nay, vậy chính xác chiều cao và riêng sải chân của bạn dài bao nhiêu?

Hồ Thị Thu Hiền: Em cao 1,78m và cân nặng thường duy trì ở ngưỡng quanh 60 kg. Còn sải chân của em dài chừng 1,1m, tính từ bàn chân đến phần thắt lưng .

Webthethao: Với sải chân dài tới tận 1,1m, sải chân lý tưởng mà ngay cả nhiều người mẫu cũng phải ghen tị, điều thích thú nhất với bạn là gì và ngược lại điều bất tiện nhất ra sao?

Hồ Thị Thu Hiền: Nhắc đến sải chân, có lẽ điều thích thú nhất của em là dễ chọn và mặc đồ, vì mặc cái gì thấy chân cũng đẹp (cười). Tất nhiên, khi theo thể thao, đặc biệt với môn đối kháng như Karate thì sải chân dài mang lại lợi thế rất lớn.

Còn nếu hỏi với sải chân đấy có bất tiện gì với em, thì thực ra cũng có chút xíu. Nhưng chỉ là một chút thôi, đấy là "hơi bất tiện" mỗi khi em đi với bạn bè thì nhìn em như cây sào lẻ loi nên các bạn cứ xa lánh (cười).

Webthethao: Trong gia đình, Hiền thừa hưởng gien chiều cao của bố hay mẹ, và anh chị em có ai đạt chiều cao tốt tương tự và theo thể thao không?

Hồ Thị Thu Hiền: Em là con út trong gia đình gồm có 3 anh chị em, nhưng lại là người cao nhất. Nói đến vóc dáng, nhiều người cũng thường hỏi em thừa hưởng gien chiều cao của bố hay mẹ. Nếu nhìn vào ảnh gia đình em thì có lẽ mọi người sẽ thấy ngay em cao giống bố (cười).

Thực ra anh trai và chị gái em cũng có chiều cao tương đối, nhưng không ai theo thể thao cả mà chỉ có duy nhất mình em gắn bó với sự nghiệp thể thao.

Thu Hiền nhận phần thưởng sau thành tích giành HCV SEA Games 29

Webthethao: Với hình thể lý tưởng như vậy, liệu Karate có phải lựa chọn đầu tiên của Hiền khi bước vào con đường thể thao, và bạn có thể chia sẻ lại rõ hơn về cơ duyên đến với Karate?

Hồ Thị Thu Hiền: Em không biết liệu có phải hoàn toàn là nhờ chiều cao hay không, nhưng em biết một điều đó là hành trình đến với karate là một cái duyên thật sự.

Còn nhớ trước khi quyết định theo nghề thể thao, em đang đi học ở một trường miền núi nghèo ở xã Kỳ Sơn, Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Hồi đó, chỗ em ở hầu như còn chưa có điện thoại chứ chưa nói đến Internet. Thậm chí ngay cả tivi cũng rất hiếm, và nhà nào có tivi được xem là giàu lắm rồi. Tất nhiên, lúc đó em cũng chẳng biết Karate là gì và thể thao là gì.

Sau này, có người bạn rủ rê hỏi em rằng "có muốn đi học không mất tiền không?". Em nghĩ đến việc vừa được học, được ăn uống và có cả chỗ ngủ không mất tiền, đỡ đáng kể cho gia đình, thế là em đồng ý.

Nhưng lúc đến "ngôi trường mới" em thật sự rất bỡ ngỡ. Lần đầu tiên thấy một cục sắt, em cầm vừa tập vừa khóc sướt mướt vì mệt mỏi và chẳng hiểu đó là gì. Sau đó em mới biết đó là quả tạ và đấy là phòng tập thể lực. Đó là những ngày đầu tiên em đến với thể thao...

Webthethao: Tạm gác lại "những ngày đầu bỡ ngỡ", năm 2017 sau khi giành HCV SEA Games 29 ở hạng cân 68kg tại Malaysia, Hiền đã khiến truyền thông bất ngờ khi chia sẻ rằng bạn mới tập Karate được 4 năm (tức 2013, khi đã 19 tuổi). Để bù lại cho việc đến với thể thao khá muộn, bạn đã phải nỗ lực gấp đôi gấp ba bình thường. Vậy chính xác sự gian khổ nỗ lực tập luyện đó là như thế nào?

Hồ Thị Thu Hiền: Để đạt được tấm HCV SEA Games 29, em không có bí quyết gì ngoài sức trẻ, khao khát thi đấu và quyết tâm cống hiến. Sự thật, dù đến với thể thao tương đối muộn, em vẫn tập bình thường như các bạn đồng đội, chỉ có khác một chút đó là lúc mọi người về hết sau các buổi tập, em ở lại tập thêm chút ít và cứ mỗi ngày thêm một tý như vậy cũng là "tích tiểu thành đại".

Ngoài ra trong mỗi buổi tập em luôn cố gắng khắc phục những khiếm khuyết bản thân mà các thầy, HLV chỉ ra, và từ đó dần hoàn thiện các kỹ năng để thi đấu hiệu quả. Cứ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác em nổ lực như thế và thật hạnh phúc khi được bù đắp xứng đáng với tấm HCV SEA Games ở Malaysia.

Thu Hiền thi đấu tại ASIAD 2018, giải đấu cô giành tấm HCĐ Kumite nội dung đồng đội nữ

Webthethao: Tập luyện, thi đấu đối kháng (Kumite) trong Karate thì va chạm có thể dẫn tới chấn thương là "chuyện thường như cơm bữa", Hiền có thể chia sẻ về kỷ niệm từng dính đòn nặng nhất cũng như "tặng" bạn tập đòn đau ra sao?

Hồ Thị Thu Hiền: Trong tập luyện và thi đấu đối kháng Karate các VĐV phải biết khống chế đòn mới được điểm, còn sau khi ra đòn chạm đối phương mà không rút về sẽ không có điểm hoặc thậm chí bị phạt. Với em, đòn nặng nhất dính phải là bị đấm suýt gãy răng, và ngược lại em cũng... đấm mẻ răng một bạn đồng đội. Đó đều là những tai nạn nhớ đời và trong môn này tránh khỏi là điều không thể.

Webthethao: Nói thêm một chút về tấm HCV SEA Games 29, tôi vẫn nhớ khoảnh khắc Hiền khóc đẫm nước mắt trên bục nhận huy chương lúc nghe quốc ca Việt Nam vang lên. Khi đó, trong đầu bạn nghĩ về điều gì?

Hồ Thị Thu Hiền: Khi đứng trên bục nhận HCV, nhìn quốc kỳ được kéo lên và nghe giai điệu quốc ca vang lên, đó là cảm xúc rất đặc biệt không thể quên. Trong đầu em lúc đó chỉ có một suy nghĩ đó là em đã làm được điều mong muốn khi đóng góp cho đoàn thể thao VN nói chung và cho đội tuyển Karate nói riêng thêm một tấm huy chương vàng.

Có thể, nó không hẳn quá lớn lao nếu nhìn vào thành tích chung, nhưng em đã làm hết sức mình nên em thấy xúc động và rất phấn khởi.

Video Thu Hiền đánh bại đối thủ Thái Lan giành tấm HCV SEA Games 29

-->>> Nguyễn Thị Ngoan và nỗi đau 2 năm thể thao Việt Nam “mất” liền hai tài năng tầm cỡ thế giới

Webthethao: Quay trở lại với thời điểm trước SEA Games 29, năm 2016 Hiền có tấm HCV đầu tiên ở giải Karate vô địch quốc gia. Điều này khá thú vị, bởi bạn chưa từng vô địch giải Karate trẻ toàn quốc trước đó. Vậy Hiền có thể chia sẻ rõ hơn về “bước nhảy cóc thành tích” khó tin này dù đến với thể thao khá muộn?

Hồ Thị Thu Hiền: Thực ra năm 2014 em đã giành được tấm HCV ở Đại hội thể dục thể thao toàn quốc (Nam Định). Nhưng nhắc lại những tấm HCV đầu tiên kế tiếp ở cấp bậc giải trẻ lẫn giải VĐQG (2016), em không nghĩ là mình có thể làm được kỳ tích ấy, vì lúc đó em mới tập luyện nên vẫn còn yếu cả về thể lực lẫn kỹ chiến thuật.

Nhưng bù lại em có tinh thần thoải mái, và xác định cứ gặp đối thủ dù là ai đi nữa cũng đánh hết sức lực, không cần sợ võ sỹ nào hết và cũng không quan tâm ai mạnh ai yếu. Với tâm lý đó và quyết tâm tập trung từng trận một, cuối cùng em cũng vào chung kết và giành tấm HCV quốc gia. Cảm xúc đó giờ nghĩ lại khó có thể diễn tả thành lời lắm.

Đến năm 2017 trở đi khi đã chững chạc hơn, mạnh mẽ hơn, kỹ thật chiến thuật tốt hơn và tinh thần ổn định nên không khó khăn gì để giành lấy tấm HCV cả ở giải trẻ lẫn cấp độ cao nhất quốc gia.

Thu Hiền giành HCV ở Đại hội TDTT toàn quốc 2018
Thu Hiền và ĐT Karate Việt Nam thắng áp đảo tại giải VĐ Karate Đông Nam Á 2019

Webthethao: Giờ hãy nói về đề tài ngoài võ thuật, bạn tên Hiền nhưng lại theo học võ, nghe có vẻ khá “đối lập”. Vậy bạn tự đánh giá sự hiền thục dịu dàng nữ tính và độ mạnh mẽ, lỳ lợm của con nhà võ, phần nào vượt trội hơn trong con người mình và tỷ lệ là bao nhiêu?

Hồ Thị Thu Hiền: Nếu đánh giá sự hiền thục nữ tính với độ mạnh mẽ lỳ lợm thường thấy ở một võ sỹ, thì em nghĩ chắc là độ lỳ lợm mạnh mẽ bên trong con người mình nhỉnh hơn sự hiền thục nữ tính. Em nghĩ tỷ lệ có khi lên tới... 70%-30% ấy chứ (cười).

Webthethao: Mạnh mẽ như thế, vậy đã bao giờ cô gái chân dài Thu Hiền từng bị trêu chọc bông đùa đến mức phải “động thủ” cảnh cáo đối phương chưa?

Hồ Thị Thu Hiền: Chưa có anh nào dám chọc gheo em hết. Có lẽ người ta biết em học võ và cũng biết "thành tích đấm đá" của em, nên yêu còn chưa dám chứ nói gì đến chọc ghẹo (cười)!

Webthethao: Cao ráo lại giỏi võ, vậy hình mẫu bạn trai của Hiền thế nào? Bạn có chấp nhận nếu “nửa ấy” thấp hơn mình không?

Hồ Thị Thu Hiền: Hình mẫu bạn trai của em cũng không có gì quá đặc biệt. Em không đòi hỏi bạn trai quá cao, mà cao bằng em thì cũng tốt còn không thì hình thể trung bình như nhiều người khác cũng được, vì em không quá quan tâm đến vấn đề này lắm.

Webthethao: Một người mẫu có sải chân dài nhất nhì làng mốt Việt Nam như Thanh Hằng cũng chỉ ở mức nhỉnh hơn 1,1m chút xíu, vậy đã bao giờ Hiền nghĩ đến việc thử sải bước trên sàn catwalk chưa, và nếu có một đề nghị, một hướng đi mới giúp Hiền bước vào thế giới thời trang liệu bạn có muốn chọn thử nó một lần?

Hồ Thị Thu Hiền: Cái này em cũng xin chia sẽ thật, đó là trước giờ em chưa bao giờ suy nghĩ sau này sẽ sải bước trên sàn catwalk. Bây giờ thì em chưa có ý định đó. Còn tất nhiên rất khó biết trước tương lai. Nhưng cũng có thể sau này em sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc có nên thử một lần hay không (cười).

Ngoài sàn võ, Thu Hiền tạo dáng không thua kém người mẫu chuyên nghiệp
Sải chân dài 1,1m giúp Thu Hiền rất hút ảnh

Webthethao: Trở lại với sàn đấu Karate, có thể nói Hiền gần như đã có đầy đủ bộ sưu tập huy chương mà nhiều võ sỹ mơ ước, vậy với bạn tấm huy chương nào ý nghĩa nhất?

Hồ Thị Thu Hiền: Nếu nhắc đến số huy chương từ trước đến nay em đã đạt được thì em quý nhất là tấm HCĐ ở SEA Games 30 cuối năm ngoái tại Philippines. Dù đó không phải tấm HCV nhưng nó đã dạy em rất nhiều thứ, cho em thêm những bài học mà nhờ đó em nghĩ mình càng phải tiến bộ và hoàn thiện mình tốt hơn nữa.

Webthethao: Đầu năm 2019 Hiền vẫn nằm trong danh sách các VĐV trọng điểm được đầu tư cho mục tiêu SEA Games 30 và cả Olympic Tokio, nhưng hiện tại bạn không còn tập trung cùng ĐTQG, vậy đây có phải khởi đầu cho hướng đi mới không và bạn có thể chia sẻ lý do?

Hồ Thị Thu Hiền: Hiện tại em đã rút lui khỏi đội tuyển quốc gia và nó xuất phát từ một vài lý do. Thứ nhất, em muốn về giúp cho gia đình. Bố mẹ em đều đã cao tuổi, trong khi anh chị em lập gia đình ở xa nên không có ai ở nhà đỡ đần chăm lo cho bố mẹ. Thêm nữa em đã xa nhà 9 năm rồi. Giờ là lúc em muốn trở về chăm lo cho gia đình, để bố mẹ đỡ vất vả.

Thứ hai, em muốn quay về để hoàn thành việc học tập, bằng cấp, để sớm có thể đóng góp và giúp sức cho đoàn thể thao Hà Tĩnh nói chung và môn Karate của tỉnh nhà nói riêng ngày một phát triển. Tất nhiên, em sẽ không hoàn toàn rời xa việc thi đấu, mà trước mắt bên cạnh việc học em vẫn sẽ tiếp tục thi đấu các giải trong nước.

Webthethao: Vậy nhìn xa hơn nữa về tương lai, kế hoạch dài hơi của Hiền là gì, kể cả việc lập gia đình và liệu có ngã rẽ nào khác hay sẽ là sự gắn bó bền rễ với Karate?

Hồ Thị Thu Hiền: Hiện tại, thú thực em vẫn chưa có kể hoạch dài hơi cho tương lai lâu dài mà ưu tiên số một đó là em muốn dành tối đa thời gian cho gia đình. Còn với Karate, em vẫn muốn và sẽ nỗ lực để tiếp tục gắn bó.

Webthethao: Cảm ơn Thu Hiền về cuộc đối thoại. Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục giữ ngọn lửa đam mê với Karate và sẽ gặt hái thành công trong tương lai!

Với sự trở lại của HLV trưởng ĐT Karate quốc gia Lê Tùng Dương, Hồ Thị Thu Hiền được triệu tập để chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Việt Nam. Và 1 năm sau bài phỏng vấn trên, nữ võ sỹ quê Hà Tĩnh một lần nữa cho thấy bản lĩnh, đẳng cấp khi đăng quang ở hạng cân dưới 68 kg bằng chiến thắng 5-1 trước đối thủ đáng gờm từ Indonesia. Như vậy, Hồ Thị Thu Hiền đã có cho mình tấm HCV SEA Games thứ 2 trong sự nghiệp.
 
Hồ Thị Thu Hiền vừa giành HCV SEA Games 31 ở nội dung quen thuộc dưới 68 kg
 
Lương Anh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội