Kết quả SEA Games 30 ngày 1/12: Ngày thi đấu thành công của Cử tạ, Dancesport và Võ gậy

chủ nhật 1-12-2019 11:45:00 +07:00 0 bình luận
Ngày thi đấu đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) ghi nhận sự thành công vượt bậc của 3 môn Cử tạ, Dancesport và Võ gậy. Ngoài ra Kurash cũng có một ngày thi đấu xuất sắc.

Ngày thi đấu đầu tiên của đoàn TTVN tại SEA Games 30 đã diễn ra hết sức thành công. Người “mở hàng” HCV chính là cua-rơ Đinh Thị Như Quỳnh. Bà mẹ một con đã về nhất ở nội dung xe đạp băng đồng.

Tuy nhiên, những nhân vật chính mang về "cơn mưa" vàng cho đoàn TTVN lại đến từ 2 đội tuyển Cử tạ và Dancesport. Hôm nay, Cử tạ diễn ra 2 nội dung là 45kg dành cho nữ và 55kg dành cho nam. Và cả 2 tấm HCV đều thuộc về các VĐV Việt Nam, đó là Vương Thị Huyền và Lại Gia Thành.

Với Dancesport, dù vừa mới trả lại đấu trường SEA Games, nhưng ĐT Dancesport Việt Nam đã có một ngày thi đấu vô cùng xuất sắc. Bên cạnh 2 tấm HCV của cặp Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến, và Nguyễn Đoàn Minh Trường - Nguyễn Trọng Nhã Uyên, các học trò HLV Nguyễn Chí Anh còn giành thêm 7 HCB và 2 HCĐ.

Hôm nay cũng là ngày thi đấu thành công của các VĐV Kurash. Nếu như Trần Thương giành HCV ở hạng cân dưới 90kg nam thì Hoàng Thị Tình cũng làm được điều tương tự ở hạng cân dưới 52kg dành cho nữ.

Tưởng như số HCV của đoàn TTVN trong ngày thi đấu đầu tiên sẽ dừng lại ở con số 7 thì vào cuối ngày, ĐT võ gậy liên tục báo tin vui, khi Vũ Thị Thanh Bình (hạng cân dưới 55kg), Đào Thị Hồng (hạng cân dưới 65kg) và Nguyễn Thị Cẩm Nhi (hạng cân trên 60kg) giành HCV ở các nội dung thi của mình, qua đó nâng cao thành tích cho đoàn TTVN.

Danh sách VĐV giành HCV trong ngày 1/12

Huy chương Vàng

Đinh Thị Như Quỳnh (xe đạp, nội dung xe đạp băng đồng)

Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến (dancesport, nội dung Quickstep)

Vương Thị Huyền (cử tạ, nội dung 45kg)

Nguyễn Đoàn Minh Trường - Nguyễn Trọng Nhã Uyên (dancesport, nội dung Jive)

Lại Gia Thành (cử tạ, nội dung 55kg)

Trần Thương (kurash, hạng dưới 90 kg nam)

Hoàng Thị Tình (kurash, hạng cân dưới 52kg nữ)

Vũ Thị Thanh Bình (võ gậy, hạng cân dư ới 55kg)

Đào Thị Hồng Nhung (võ gậy, hạng cân dưới 60kg)

Nguyễn Thị Cẩm Nhi (võ gậy, hạng cân trên 60kg)

Huy chương Bạc

Cà Thị Thơm (xe đạp địa hình, băng đồng nữ)

Vũ Hoàng Anh Minh - Nguyễn Trường Xuân (dancesport, đôi nam nữ nội dung slow waltz)

Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến (dancesport, đôi nam nữ nội dung tango)

Đức Hòa - Hải Yến (dancesport, đôi nam nữ nội dung viennese waltz)

Anh Minh - Trường Xuân (dancesport, nội dung five dance)

Nguyễn Đoàn Minh Trường - Nguyễn Trọng Nhã Uyên (dancesport, nội dung samba)

Vũ Văn Kiên (Võ gậy, hạng cân 55-60kg)

Lê Hữu Phước (dancesport, nội dung breaking men)

Đinh Phương Thành (TDDC, nội dung toàn năng nam).

Nguyễn Đoàn Minh Trường - Nguyễn Trọng Nhã Uyên (dancesport, nội dung toàn năng)

Huy chương Đồng

Trần Thị Minh Huyền (Wushu, nội dung Thái Cực Quyền Nữ)

Cao Khắc Đạt (Wushu, nội dung Nam côn)

Phạm Quốc Khánh (Wushu, nội dung Trường quyền nam)

Nguyễn Trung Kiên và Phạm Hồng Anh (dancesport, nội dung dance chachacha)

Nguyễn Ngọc Đạt (võ gậy, hạng dưiới 55kg)

Vũ Đức Hùng (võ gậy, hạng dưiới 65kg)

Lê Thanh Tùng (TDDC, nội dung toàn năng nam).

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30

Nguyên Vũ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội