Kết quả SEA Games 33 ngày 13/12 của đoàn thể thao Việt Nam
Trong ngày thi đấu 13/12, Đoàn Thể thao Việt Nam có được 6 tấm HCV, qua đó nâng tổng số huy chương vàng lên 30 HCV sau 3 ngày thi đấu chính thức tại SEA Games 33. Hiện tại, Việt Nam đang xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp, với tổng số 113 huy chương (30 HCV, 29 HCB và 54 HCĐ).
DANH SÁCH HUY CHƯƠNG VÀNG CỦA CÁC VĐV VIỆT NAM NGÀY 13/12
Hoàng Thị Mỹ Tâm (Karate, kumite -61kg), Nguyễn Thanh Trường (Karate, kumite -81kg), Đinh Thị Hương (Karate, kumite -68kg), Trần Thị Ánh Tuyết (taekwondo, -57kg), Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh, 5.000m), Tạ Ngọc Tưởng - Nguyễn Thị Ngọc - Lê Ngọc Phúc - Nguyễn Thị Hằng (Điền kinh, chạy 4x400m hỗn hợp).
Karate có một ngày thi đấu thành công khi giành 3 HCV trong 4 trận chung kết, thuộc về các võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thanh Trường và Đinh Thị Hương. Ở Taekwondo, Trần Thị Ánh Tuyết mang về tấm HCV ở ngày thi đấu cuối cùng của bộ môn. Đây là HCV thứ 4 của Taekwondo Việt Nam tại kỳ đại hội năm nay, qua đó hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra.
Điền kinh tiếp tục là điểm sáng với chiến thắng thuyết phục của Nguyễn Thị Oanh ở nội dung 5.000m nữ. Tấm HCV này giúp cô nâng tổng số HCV SEA Games trong sự nghiệp lên con số 13, qua đó cân bằng kỷ lục của Nguyễn Thị Huyền.
Điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là đường chạy x400m hỗn hợp nam nữ, khi bộ tứ Tưởng – Ngọc – Phúc – Hằng đã có màn phối hợp gần như hoàn hảo, không chỉ mang về tấm huy chương vàng danh giá, mà còn phá sâu kỷ lục SEA Games 3 phút 19 giây 29 do chính Thái Lan thiết lập tại SEA Games 31 trên đất Việt Nam.
Mặc dù không thể giành được tấm HCV nào ở ngày 13-12, tuy nhiên người hâm mộ bơi lội Việt Nam có thể kỳ vọng vào sự tiến bộ của các kình ngư trẻ. gày thi đấu khép lại với 2 HCB và 1 HCĐ cho đội tuyển bơi. Nhìn vào độ tuổi của các VĐV giành giải: Thúy Hiền (16), Nguyễn Quốc (17) và Mỹ Tiên (20), có thể thấy một cuộc chuyển giao thế hệ đang diễn ra mạnh mẽ. Người hâm mộ có thể kỳ vọng các cái tên này sẽ đưa bơi lội Việt Nam tiến bộ trong tương lai.
