Khó tin với bảng đấu “dễ thở” của nữ Thái Lan tại SEA Games 33
Với tư cách chủ nhà, Thái Lan nằm ở nhóm A1 và chỉ phải đối đầu Campuchia, Singapore và Indonesia – ba đội bóng chưa từng giành huy chương trong lịch sử SEA Games.
Trong khi đó, đương kim vô địch Việt Nam lại rơi vào bảng B được ví như “bảng tử thần”, cùng Myanmar, Philippines và Malaysia. Đây đều là những đối thủ khó chơi, đặc biệt là Myanmar và Philippines – hai đội bóng đang có bước tiến mạnh mẽ trong khu vực.
Thầy trò HLV Mai Đức Chung vì thế được dự báo sẽ gặp không ít thử thách trên hành trình bảo vệ ngôi hậu.
Việc Thái Lan có bảng đấu thuận lợi khiến dư luận khu vực bàn tán, nhất là khi họ là nước chủ nhà. Bóng đá nữ Thái Lan từng là thế lực số một Đông Nam Á, nhưng suốt bốn kỳ SEA Games gần đây, họ đều phải chứng kiến Việt Nam đăng quang.
Lần này, với lợi thế sân nhà và bảng đấu nhẹ ký, thầy trò HLV Naruephon Kaenson có cơ hội lớn để trở lại đường đua huy chương vàng.
Ở môn futsal, đội tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng với Myanmar và Indonesia, còn bảng A gồm Thái Lan, Malaysia, Philippines.
Trong khi đó, futsal nam có năm đội gồm Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Myanmar và Malaysia thi đấu vòng tròn một lượt để xác định ngôi vô địch.
