Nhiều nhà Đài từ Việt Nam trả hơn nửa tỷ đồng mua bản quyền phát sóng SEA Games 33
Chủ nhà Thái Lan đã chính thức gửi đi thông điệp sẽ thu phí phát sóng SEA Games 33 với mức 20.000 USD (hơn nửa tỷ đồng)/đơn vị truyền hình. Điều này đánh dấu bước chuyển mình trong chính sách bản quyền phát sóng của đại hội thể thao lớn nhất khu vực.
Trong nhiều năm qua, ở các kỳ SEA Games nước chủ nhà thường chỉ thu mức phí tượng trưng khoảng 5.000 USD/đơn vị. Tại SEA Games 32, Campuchia từng có ý định bán bản quyền với giá cao nhưng sau đó đã quyết định miễn phí hoàn toàn do vấp phải phản ứng mạnh.
Quyết định của Thái Lan thể hiện rõ xu hướng thương mại hóa mà Hội đồng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã thông qua từ năm 2022.
Theo thông tin từ Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC), đã có 4-5 đơn vị truyền hình Việt Nam chính thức liên hệ thông qua VOC để kết nối với chủ nhà Thái Lan, trong đó có VTV, để đăng ký mua bản quyền truyền hình SEA Games 33. Tất nhiên, việc đàm phán cụ thể sẽ do các bên tự thỏa thuận.
Mức phí 20.000 USD/đơn vị truyền hình được đánh giá là không quá cao nếu so với các sự kiện thể thao trong và ngoài nước khác. Dẫu vậy, con số này vẫn gấp 4 lần "mức phí truyền thống" của SEA Games.
Ngoài ra, các đơn vị truyền thông còn phải chi thêm khoảng 5.000 USD phí kỹ thuật nếu muốn sử dụng sóng sạch.
Như vậy, dù thời điểm SEA Games 33 khai mạc chỉ còn cách hơn 50 ngày nữa thì đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có đài truyền hình nào ở Việt Nam chính thức công bố sở hữu bản quyền. Nguyên nhân chính là quá trình đàm phán còn kéo dài do Ban tổ chức Thái Lan chưa công bố đầy đủ mức giá trọn gói cho từng hạng mục bản quyền.
Các nhà đài Việt Nam đang chờ thông tin chi tiết về phạm vi phát sóng, quyền chia sẻ tín hiệu và thời lượng được phép sử dụng trên nền tảng trực tuyến. Với 4-5 đơn vị đang đàm phán, dự báo sẽ có sự cạnh tranh quyết liệt và khán giả sẽ là những người hưởng lợi từ việc có nhiều lựa chọn theo dõi tại kỳ SEA Games năm nay.
