Quách Thị Lan, Trần Nhật Hoàng tạo khác biệt ở đường chạy 400m trước SEA Games 31

thứ bảy 5-3-2022 21:31:39 +07:00 0 bình luận
Các tuyển thủ xuất sắc của đội chạy 400m của Việt Nam như Quách Thị Lan, Trần Nhật Hoàng và một số VĐV trẻ khác gây ấn tượng tại cuộc tuyển chọn điền kinh dự SEA Games 31.

Ngày thứ hai cuộc kiểm tra thành tích tuyển chọn suất dự SEA Games 31 diễn ra trọn vẹn trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) sáng 5/3/2022. Những nội dung chạy trong sân vận động còn lại của cuộc tuyển chọn kéo dài 3 ngày này đã khép lại, chỉ còn nội dung marathon thi đấu bên ngoài sân Mỹ Đình diễn ra vào sáng 6/3/2022.

Ở nội dung kiểm tra thành tích chạy 10.000m có 2 nam VĐV là Lê Văn Thao (Thanh Hóa, trái) và Nguyễn Quốc Anh của Quân Đội (trang phục xanh). Đây là 2 VĐV đã giành HCB và HCĐ giải VĐQG 2021 tháng 12 năm ngoái. Do một suất dự SEA Games 31 đã chắc chắn thuộc về Nguyễn Văn Lai (Quân Đội, 31:10.33), nên suất còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Văn Thao và Quốc Anh.

Văn Thao (1995) đã thắng Quốc Anh (2001) tại giải VĐQG 2021 với thông số 31 phút 15 giây 12 (31:15.12) so với 31:17.64. Để giành suất chính thức còn lại dự SEA Games 31, có hai điều kiện đối với chàng trai trẻ 21 tuổi Quốc Anh: đánh bại Văn Thao ở cuộc thi tuyển chọn và có thành tích tốt hơn thông số giải VĐQG 2021 của VĐV này.

Với sức trẻ, Quốc Anh đã bứt phá và về trước đàn anh Văn Thao khá xa. Thông số tính sơ bộ của Quốc Anh là 31:16.20, bỏ xa Văn Thao khoảng hơn 30 giây. Tuy nhiên, liệu Quốc Anh có giành suất còn lại dự nội dung chạy 10.000m nam SEA Games 31 vẫn phải chờ ban huấn luyện quyết định.

Ở nội dung 10.000m nữ, chỉ có một mình Phạm Thị Huệ (Quảng Ninh) thi kiểm tra. Đương kim vô địch SEA Games 30 mới trở lại sân tập sau khi sinh con năm ngoái. “Nữ hoàng trứng bóc” hoàn thành đường đua với thông số 36 phút 13 giây, kém xa thông số 3 VĐV đứng đầu giải VĐQG 2021 (Huệ có tham dự nhưng không hoàn thành). Chính vì vậy, suất dự SEA Games 31 của nội dung 10.000m vẫn còn bỏ ngỏ đối với Huệ.

Phần kiểm tra thành tích nội dung chạy 100m nam không có những gương mặt nổi bật tại giải VĐQG 2021 vừa qua như Ngần Ngọc Nghĩa (Công An Nhân Dân) hay Nguyễn Đình Vũ (Nghệ An) nên vẫn chưa thể xác định  những cái tên chính thức dự SEA Games 31.

Lê Trọng Hinh (áo đỏ phải), nhà vô địch chạy 200m nam SEA Games 2015, trở lại thi đấu từ năm 2020 sau một thời gian dài điều trị chấn thương nghiêm trọng từ một vụ tai nạn giao thông năm 2017. Tuy nhiên, chàng trai Thanh Hóa đã không còn ở giai đoạn đỉnh cao phong độ nên việc cạnh tranh một suất dự SEA Games 31 là không tưởng với anh.

Còn ở nội dung 100m nữ, sự chú ý đổ dồn về cặp VĐV Lê Thị Mộng Tuyền (thứ ba phải sang) và Hà Thị Thu (trang phục toàn đen) của TP.HCM. Cả hai cùng nỗ lực cạnh tranh một suất còn lại dự SEA Games 31, khi suất kia đã chắc chắn thuộc về Lê Tú Chinh (vô địch 100m, HCB 200m SEA Games 30).

Mộng Tuyền hiện là một trong những nữ VĐV điền kinh lớn tuổi nhất vẫn còn thi đấu. Cô gái sinh năm 1990 dường như sẽ có kỳ SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp trước khi "chống lầy" với một nam VĐV chạy tốc độ khác. Với thông số kiểm tra 12.10, Mộng Tuyền về trước cô em Hà Thị Thu (12.20), người từng cùng Tú Chinh thi đấu các nội dung chạy ngắn ở SEA Games 30.

Đường chạy tuyển chọn 400m sôi động nhất với hàng loạt tên tuổi đầy triển vọng. Nội dung nam có đủ cả Trần Nhật Hoàng (Khánh Hòa, phải), Trần Đình Sơn (Hà Tĩnh, thứ hai trái sang), Quách Công Lịch (Thanh Hóa, ảnh dưới, trái), cùng VĐV trẻ đang rất tiến bộ ở nội dung này là Lê Ngọc Phúc (Hà Tĩnh).

Trần Nhật Hoàng (đương kim vô địch 400m nam SEA Games 30) tiếp tục khẳng định vị trí số 1 của mình ở nội dung này tại cả giải VĐQG 2021 lẫn cuộc tuyển chọn. Thông số không chính thức 46 giây 60 (46.60) của Hoàng vẫn được giới chuyên môn đánh giá là đủ để bảo vệ HCV.

Trong khi đó, Lê Ngọc Phúc (trái) tiếp tục giữ được vị trí á quân của mình ở giải VĐQG 2021 và cuộc tuyển chọn lần này. Chàng trai sinh năm 2002 vượt qua đàn anh Trần Đình Sơn (HCB SEA Games 3) và có khả năng sẽ nhận suất còn lại dự SEA Games 31.

Tại nội dung chạy 400m nữ, tuyển thủ dự Olympic Tokyo 2020 Quách Thị Lan (Thanh Hóa, phải) góp mặt thi tuyển chọn bởi ở giải VĐQG 2021 cô đã không tham dự do chấn thương. Đương kim vô địch SEA Games 30 Nguyễn Thị Huyền (Nam Định) không tham gia tuyển chọn nội dung này.

Kết quả, Lan về nhất đường chạy 400m nữ với thông số không chính thức 52.70, về trước Nguyễn Thị Hằng (Hà Nội), Hoàng Thị Ngọc (Quảng Bình), Nguyễn Thị Ngọc (Hà Tĩnh).

Các suất chính thức dự SEA Games 31 sẽ được chốt trước ngày 10/3/2022, dựa theo tiêu chuẩn lựa chọn của từng tổ, nhóm và được Tổng cục TDTT xét duyệt cuối cùng. Ngày 12/3/2022, danh sách chính thức VĐV Việt Nam dự SEA Games 31 sẽ được gửi cho BTC. Các nội dung cá nhân được 2 suất, nội dung tiếp sức được đăng ký 6 VĐV.

Điền kinh SEA Games 31 có 47 nội dung, diễn ra từ 14-19/5/2022 trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 15-17 HCV, phấn đấu giành ngôi nhất toàn đoàn 3 kỳ SEA Games liên tiếp.

Ảnh: Xuân Hoàng

Phúc Hải
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội