Tết Nhâm Dần xa nhà đầy khí thế của tuyển thủ điền kinh trước SEA Games 31

thứ tư 2-2-2022 16:00:03 +07:00 0 bình luận
Để chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn nhất trong năm nay - SEA Games 31, các tuyển thủ điền kinh tạm gác lại cơ hội được đoàn tụ gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5 tới tại Hà Nội là sự kiện thể thao lớn và quan trọng của Việt Nam trong năm 2022. Sau hơn 18 năm, Đại hội Thể thao Đông Nam Á mới quay lại Việt Nam. Được thi đấu trên sân nhà, lại có cơ hội tỏa sáng bằng những tấm huy chương… đó là giấc mơ và mục tiêu lớn của tất cả các VĐV Việt Nam, trong đó có các tuyển thủ điền kinh.

Ăn Tết xa nhà nhưng vẫn ấm cúng

Trước kỳ nghỉ lễ, Tổng cục Thể dục Thể thao đã quán triệt với các tổ, nhóm của tuyển điền kinh trên cả nước về tầm quan trọng của SEA Games 31. Do đại hội diễn ra rất gần với Tết Nguyên đán nên việc giữ phong độ là điều hết sức cần thiết.

Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết: “Chúng tôi đã quán triệt với lãnh đạo những trung tâm thể thao, đơn vị có tuyển thủ các bộ môn tập luyện xuyên Tết này để chuẩn bị cho SEA Games 31, phải tổ chức cho các VĐV, HLV xa quê đón năm mới như ở nhà. Bản thân các VĐV, HLV phải xa nhà trong dịp Tết Nguyên đán cũng mang nhiều tâm tư, nhưng chúng tôi quán triệt để các trung tâm tổ chức một cái Tết đầm ấm nhất có thể. Tết phải có đón giao thừa, có mừng tuổi, có họp mặt… để các VĐV, HLV cảm thấy vui nhất, yên tâm ở lại tập luyện cho mục tiêu lớn trong năm nay”.

Các tuyển thủ điền kinh tại đại bản doanh Nhổn (Hà Nội) họp mặt khai xuân vào mồng 2 Tết Nhâm Dần
Lãnh đạo Liên đoàn Điền kinh Việt Nam thăm đội tuyển điền kinh quốc gia đóng quân tại Nhổn trong ngày khai xuân mùng 2 Tết Nhâm Dần

Tại đại bản doanh Nhổn (Hà Nội), năm nay có tới 21 tuyển thủ điền kinh ở lại trung tâm tập luyện xin Tết. Ngoài tổ chạy dài và nhảy xa, hầu hết các tuyển thủ tổ, nhóm khác đều đón Tết xa nhà. Sáng mồng 2 Tết (2/2/2022), tổ chạy 400m đã khai xuân, được lãnh đạo ban huấn luyện đội tuyển chúc Tết, mừng tuổi và giao nhiệm vụ mới.

“Chúng tôi xác định mục tiêu rất quan trọng của kỳ SEA Games 31 lần này. Cả đội vui vẻ ở lại tập luyện để chuẩn bị cho cuộc thi tuyển chọn giành suất chính thức dự đại hội vào tháng 3 tới” - tuyển thủ chạy 400m rào Quách Công Lịch cho biết.

Sẵn sàng cho kế hoạch tập luyện sau Tết

Nhóm tuyển thủ tại đại học TDTT Từ Sơn (Bắc Ninh) đón Tết xa nhà ấm cúng

Không chỉ ở Hà Nội, các tuyển thủ điền kinh ở TP.HCM hay đại học TDTT Từ Sơn (Bắc Ninh) cũng đón Tết xa nhà và tập luyện xuyên Tết. “Nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh cùng HLV Nguyễn Thị Thanh Hương có thói quen tập khai sân vào mồng 2 Tết hàng năm để lấy may. Tú Chinh phấn đấu bảo vệ HCV chạy 100m và cố gắng “đòi nợ” ở nội dung 200m từng thua VĐV Kristina Knott (Philippines) ở SEA Games 2019.

Tại Bắc Ninh, tổ chạy tiếp sức nam 4x100m cũng phấn khởi đón năm mới tại đại học TDTT Từ Sơn. Đội chạy lần này được đánh giá khá đồng đều khi góp mặt các VĐV trẻ đầy tài năng như kỷ lục gia 100m Ngần Ngọc Nghĩa, tân binh Nguyễn Đình Vũ, chàng trai mới 18 tuổi nhưng đã xuất sắc giành 2 HCB 100m-200m giải VĐQG 2021 vừa qua, cùng hai VĐV lứa tuổi 10x là Lê Trung Kiên và Trịnh Việt Tú.

Tổ chạy tiếp sức 4x100m nam tập trung tại Bắc Ninh xuyên Tết để chuẩn bị cho SEA Games 31

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, phụ trách bộ môn điền kinh Tổng cục Thể dục Thể thao, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, các tổ, nhóm điền kinh có kế hoạch nghỉ Tết khác nhau, nhưng đa số đều ở lại trung tâm tập luyện, trong khi những VĐV về quê cũng rút ngắn kỳ nghỉ Tết và sẽ tập trung trở lại từ mồng 3 Tết.

Môn điền kinh SEA Games 31 diễn ra từ 14-19/5/2022 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Môn này có 47 nội dung, đa số nằm trong danh sách thi đấu ở Olympic. Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 15-17 HCV để bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn 3 kỳ SEA Games liên tiếp.

 

Tú Hân
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội