Kỳ 1: Ai quyết định danh sách Đội tuyển Bóng rổ Quốc gia dự SEA Games 31?

thứ sáu 7-1-2022 18:30:00 +07:00 0 bình luận
Thể thao Việt Nam đang chuẩn bị tuyển chọn "đại quân" cho SEA Games 31 trên sân nhà. Mỗi môn, mỗi đội tuyển đều có đặc thù riêng và thời gian qua bộc lộ những ưu điểm, phù hợp nhưng cũng có bất cập. Webthethao sẽ tìm hiểu và phản ánh những điển hình.

Bóng rổ đang đối diện với những thử thách không nhỏ trong việc lựa chọn các VĐV ưu tú, đại diện cho Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà.

Vào tháng 12 vừa qua, đội tuyển bóng rổ Việt Nam đã có đợt tập trung, tập huấn đầu tiên nhằm chuẩn bị cho chặng đường đổi màu huy chương tại SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà.

Nhưng trước ảnh hưởng phức tạp của đại dịch, đội tuyển đã phải tập trung theo hình thức trực tuyến. Các VĐV tập luyện online với HLV và đội ngũ trợ lý. Họ chỉ có thể tập trên phương diện cá nhân thay vì tập luyện cùng nhau theo nhóm như bình thường.

Bóng rổ là môn thể thao tập thể, vì vậy đây là thử thách không nhỏ mà đội tuyển phải đương đầu và nó cũng không phải rào cản duy nhất.

TỪ VIỆC LOẠI HOÀNG “CA”, ĐINH TIẾN CÔNG TẠI SEA GAMES 2019, ĐỘI TUYỂN BÓNG RỔ VIỆT NAM TUYỂN QUÂN NHƯ THẾ NÀO?

Hoàng "Ca" từng tham dự SEA Games 29 nhưng không được HLV Kevin Yurkus triệu tập cho kỳ SEA Games 30

Trước thềm SEA Games 2019 tại Philippines, HLV Kevin Yurkus gây bất ngờ khi triệu tập đội hình không có sự góp mặt của những nội binh rất xuất sắc ở thời điểm đó là Nguyễn Phú Hoàng và Đinh Tiến Công.

Hoàng “Ca” khi đó là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất của bóng rổ Việt Nam với 2 mùa giải trình diễn sáng chói tại VBA 2018 và 2019. Trong màu áo Cantho Catfish, hậu vệ người Hà Nội có trung bình 12.8 điểm mỗi trận, khả năng dẫn bóng đột phá và tạo đột biến rất cao.

Ngoài ra hậu vệ sinh năm 1989 cũng là học trò mà ông Kevin Yurkus đặc biệt tin tưởng và cùng nhau mang về chức vô địch VBA 2018 cho đội bóng miền Tây. Không chỉ tại VBA, ở giải VĐQG Hoàng Ca cùng Đinh Tiến Công trong màu áo Phòng không Không quân đã giành 2 chức vô địch Quốc gia năm 2018 và 2019. Hơn nữa Phú Hoàng cũng từng khoác áo đội tuyển Việt Nam tại kỳ SEA Games 2017 trên đất Malaysia, với bản thành tích đồ sộ như vậy ai cũng nghĩ rằng Hoàng “Ca” tiếp tục có tên trong danh sách tới Philippines.

Thế nhưng ở vị trí hậu vệ cầm bóng tại SEA Games 30, HLV Yurkus gây bất ngờ khi không lựa chọn Phú Hoàng. Điều đó dấy lên câu hỏi rằng việc triệu tập cầu thủ lên đội tuyển dựa theo những tiêu chí nào?

Trả lời câu hỏi năm ấy, HLV Yurkus từng chia sẻ với Webthethao rằng bản thân ông muốn chọn những cầu thủ xuất sắc nhất ở từng vị trí, sau đó phải phù hợp với cách vận hành chiến thuật của toàn đội. Đối với vị trí hậu vệ của Hoàng “Ca”, dù anh rất xuất sắc nhưng bóng rổ Việt Nam cũng có những cầu thủ chơi tốt ở vị trí tương tự và phù hợp hơn với chiến thuật mà ông muốn vận hành.

Tôi có sự tôn trọng rất lớn dành cho 2 cầu thủ này. Họ và một vài cái tên xuất sắc khác đã được xem xét đưa vào đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển có rất nhiều cầu thủ có thể thi đấu tốt trong vai trò dẫn bóng cũng như đánh cánh. Vì vậy tôi buộc phải đưa ra sự lựa chọn không dễ dàng một chút nào. Chúng tôi phải lựa chọn những cầu thủ xuất sắc và phù hợp nhất để đem đến cơ hội chiến thắng cao nhất”.

Sau cùng vị thuyền trưởng người Mỹ đặt niềm tin vào Khoa Trần là cầu thủ cầm bóng chính, những cái tên trên ghế dự bị là Dư Minh An và Stefan Tuấn Tú. Họ đều là những cái tên đã để lại dấu ấn với những màn trình diễn xuất sắc trong mùa giải VBA 2019 và quá khứ.

Thay vì Hoàng "Ca", HLV Yurkus lựa chọn Khoa Trần với những chỉ số thống kê nổi bật hơn

Xét về mặt chỉ số, Khoa Trần có trung bình 13.3 điểm, 4.4 assist và 6 rebound mỗi trận, những con số này đều nhỉnh hơn Phú Hoàng. Đối với Stefan Tuấn Tú anh cũng có những con số ấn tượng với trung bình 15.4 điểm, 2.6 assist và 4.2 rebound mỗi trận trong 2 mùa giải VBA 2018 và 2019.

Trường hợp của Dư Minh An hậu vệ này là nhà vô địch VBA năm ấy cùng Saigon Heat, bản thân cầu thủ người Tp.Hồ Chí Minh  còn nhận danh hiệu nội binh xuất sắc nhất mùa giải. Chính vì vậy việc Phú Hoàng không thể cạnh tranh vị trí hậu vệ so với 3 cái tên kể trên là điều dễ hiểu.

Với tiêu chí lựa chọn cầu thủ xuất sắc nhất ở các vị trí với thước đo là những con số thống kê tại VBA 2019 cũng như những mùa giải trước đó, không khó để HLV Kevin Yurkus hoàn thành bản danh sách 12 cầu thủ của mình, với đội hình gồm những ngôi sao nổi bật nhất của bóng rổ Việt Nam bấy giờ như Chris Dierker, Tâm Đinh, Sang Đinh, Justin Young, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh,…

Đó cũng lý giải vì sao Đinh Tiến Công không được gọi lên đội tuyển khi những con số thống kê của anh thua kém những cầu thủ Việt kiều chơi cùng vị trí.

Đội tuyển bóng rổ quốc gia tại VBA 2021 với những cái tên nổi bật như HLV Kevin Yurkus, nội binh Nguyễn Huỳnh Phú Vinh , tài năng trẻ Nguyễn Anh Kiệt hay cầu thủ gốc Việt Justin Young...

Trước thềm SEA Games 31, HLV Kevin Yurkus cho biết ông có những thuận lợi song hành cùng khó khăn trong khâu triệu tập đội hình. Vị HLV người Mỹ vẫn ưu tiên lựa chọn những cầu thủ tốt nhất ở từng vị trí, tuy nhiên việc lắp ráp những con người giỏi nhất để tạo nên một đội bóng thành công lại là một câu chuyện khác.

May mắn thay với hệ thống giải đấu được diễn ra xuyên suốt trong năm dành cho các VĐV nam, không khó để ban huấn luyện tìm ra những cái tên chất lượng.

Tiêu biểu nhất là việc giữa năm 2021, Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF) đã kết hợp với VBA để cho ra mắt một đội bóng thứ 8 tại VBA Premier Bubble Games 2021 mang tên đội tuyển bóng rổ quốc gia.

Đây chính là bước chuẩn bị đầu tiên khi HLV trưởng Kevin Yurkus cùng các học trò là nòng cốt đội tuyển được cọ xát với 7 CLB thi đấu tại VBA.

Trong khi các cầu thủ được đối đầu với những ngoại binh có chất lượng cao thì băng ghế huấn luyện cũng được thử thách khi nỗ lực giành chiến thắng trước các HLV xuất sắc đến từ nước ngoài.

Đội tuyển quốc gia vừa có cơ hội cọ xát đầu tiên tại VBA Premier Bubble Games 2021 tại thành phố Nha Trang

Dù có những thuận lợi nhất định nhưng tại kỳ SEA Games 31 việc triệu tập đội hình bóng rổ Việt Nam đang gặp không ít khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch bệnh. Hiện tại ông Yurkus cũng như rất nhiều cầu thủ Việt kiều không có mặt tại Việt Nam. Vì vậy việc triệu tập cầu thủ bị gián đoạn so với kế hoạch, một số ngôi sao được nhắm tới cũng gặp khó khăn trong quá trình hội quân.

Thế nhưng tiền đề thành công từ SEA Games 30, cùng 5 năm gắn bó với bóng rổ Việt Nam, HLV Kevin Yurkus gần như nắm rõ toàn bộ trình độ của các cầu thủ. Việc của ông là lựa chọn, cân nhắc những mảnh ghép phù hợp với chiến thuật của mình.

Nói thêm về quá trình tuyển chọn cầu thủ để đại diện Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31, ông Yurkus bật mí rằng:

"Quá trình tuyển quân sẽ bao gồm nhiều bước và cầu thủ được chọn cần phải đạt nhiều tiêu chí khác nhau. Việc xây dựng đội hình và lựa chọn vận động viên sẽ được thực hiện bởi một ban chuyên môn với nhiều thành viên khác nhau.

Quyết định sẽ được thống nhất bởi ban huấn luyện (bao gồm HLV cùng các trợ lý hàng đầu) và lãnh đạo đội tuyển. Quy trình chi tiết sẽ được chúng tôi công khai chia sẻ khi kế hoạch tập huấn giai đoạn cuối hoàn tất trong thời gian tới".

KHÓ KHĂN TRONG KHÂU HỘI QUÂN TRƯỚC THỀM SEA GAMES 31

Đội tuyển bóng rổ Việt Nam sẽ bao gồm các cầu thủ Việt kiều kết hợp với nội binh, mang đến chất lượng đồng đều ở các tuyến. Tuy nhiên trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều cầu thủ gốc Việt hiện vẫn đang ở nước ngoài và chưa thể hội quân.

Đội tuyển đã có đợt tập huấn đầu tiên vào tháng 12 vừa qua với 4 đội là bóng rổ 3x3 nam, 5x5 nam, 3x3 nữ và 5x5 nữ. Nhưng kỳ tập trung này có 100% thành viên là nội binh, còn những cầu thủ Việt kiều chỉ có thể tập luyện trong thời gian tới.

Ông Kevin Yurkus chia sẻ rằng giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho SEA Games 31 đã gần hoàn tất về khâu lên kế hoạch

"Trước tình thế hiện nay, chúng tôi đã buộc phải tập luyện theo hình thức trực tuyến. Nhưng kết quả kỳ tập huấn này khá tốt khi các cầu thủ đã nắm bắt được mục tiêu và hướng phát triển của đội tuyển.

Còn với những cầu thủ gốc Việt, phần lớn họ đang ở nước ngoài và sẽ trở về Việt Nam trong ít tháng tới đây để tham gia vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho SEA Games 31", HLV Kevin Yurkus nói thêm.

Như vị thuyền trưởng người Mỹ đã chia sẻ, kế hoạch cho giai đoạn chuẩn bị cuối cùng vẫn đang được hoàn tất. Sau đó, mọi thứ sẽ được xét duyệt trước khi chính thức đi vào hoạt động.

Những thông tin chi tiết về đội tuyển bóng rổ Việt Nam chuẩn bị tham dự SEA Games 31 sẽ được cập nhật ngay khi có thể.

THỬ THÁCH TUYỂN TRẠCH CÁC VĐV NỮ VÌ... THIẾU GIẢI ĐẤU

Bên cạnh các VĐV nam, những cầu thủ nữ chịu khá nhiều thiệt thòi vì thiếu "đất diễn"

Tại SEA Games 31, đội tuyển Việt Nam sẽ tham gia thi đấu ở cả 4 nội dung tranh tài là bóng rổ 5x5 nam, 5x5 nữ, 3x3 nam và 3x3 nữ, tăng thêm 1 nội dung (5x5 nữ) so với Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 diễn ra tại Philippines năm 2019.

Nhắc đến bóng rổ nữ, một thực trạng vốn đã tồn tại từ lâu là việc thiếu sân chơi cũng như các giải đấu thành tích cao để họ thể hiện mình. Với những cầu thủ ở lứa tuổi trên 23, giải vô địch quốc gia hằng năm là nơi duy nhất họ có thể tích lũy kinh nghiệm. 

Và khi bóng rổ nữ chưa có một mô hình thể thao kết hợp giải trí như VBA dành cho các đồng nghiệp nam, bản thân họ cũng chịu thiệt thòi, đồng thời đội tuyển quốc gia cũng gặp khó trong việc tuyển chọn những VĐV xuất sắc nhất. 

"Với sự xuất hiện của VBA, các cầu thủ nam đã có rất nhiều cơ hội phát triển, thể hiện bản thân và có sự công nhận. Còn với bóng rổ nữ, số lượng giải đấu của họ ít hơn nhưng không phải vì vậy mà những VĐV nữ sẽ ít được chú ý đến", ông Yurkus chia sẻ.

"Đội tuyển theo dõi rất sát các giải đấu bóng rổ nữ trong năm và sẽ có những nhận định để tuyển chọn VĐV phù hợp".

Dù các VĐV nữ không có nhiều đất diễn, HLV Kevin Yurkus tin rằng ông và các cộng sự sẽ tìm ra được những cái tên xuất sắc nhất

Dựa trên những thông tin có sẵn ở các giải đấu trong năm 2020 và 2021, ông Kevin Yurkus và các thành viên trong ban huấn luyện sẽ lên danh sách các cầu thủ đạt yêu cầu về chuyên môn cũng như đảm bảo về tinh thần. 

Sau đó, HLV người Mỹ sẽ triệu tập các VĐV và đánh giá họ một cách chi tiết hơn thông qua những đợt tập huấn trực tiếp. Từ đây, những cái tên cuối cùng sẽ được chọn để đại diện cho Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31 vào tháng 5.

Biết rằng sẽ có những khó khăn, nhưng chúng tôi tin tưởng 100% vào khả năng hoàn thành kế hoạch tập huấn đề ra và sẽ triển khai kế hoạch vào thời điểm sớm nhất có thể", ông Kevin Yurkus nói thêm.

MỌI THỨ ĐANG DIỄN RA THEO KẾ HOẠCH

Dù ở bất kỳ môn thể thao nào, bảo vệ tấm huy chương SEA Games chưa bao giờ là mục tiêu dễ dàng. Mọi thứ còn khó khăn hơn ở các môn thể thao tập thể, nơi việc tuyển chọn con người luôn mang lại những thử thách rất lớn.

Với bóng rổ, kế hoạch tuyển quân vẫn còn một giai đoạn cuối cùng trước khi chọn ra những cái tên ưu tú nhất để đại diện Việt Nam thi đấu với các quốc gia trong khu vực. Sự chuẩn bị chính là chìa khóa quan trọng dẫn đến thành công của đội tuyển bóng rổ Việt Nam tại SEA Games 30, nơi các cầu thủ đã mang về 2 tấm huy chương đồng lịch sử.

Đó là thành quả của hơn 2 tháng tập trung tại TP.Hồ Chí Minh, tham gia một loạt trận đấu giao hữu với các đối thủ trong và ngoài khu vực. Bên cạnh đó là 2 chuyến tập huấn nước ngoài, thi đấu với những đội bóng ở nhiều đẳng cấp khác nhau (CLB và đội tuyển) tại Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Singapore.

Tấm huy chương đồng tại Philippines năm 2019 là bộ huy chương SEA Games đầu tiên mà bóng rổ Việt Nam có được trong lịch sử

Sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, đội tuyển bóng rổ Việt Nam sẽ có một đợt tập trung, triệu tập đầy đủ các thành viên bao gồm nội binh và cầu thủ gốc Việt từ nước ngoài.

Toàn đội sẽ tập luyện cùng nhau để xây dựng sự gắn kết, đồng thời cung cấp dữ liệu cho ban chuyên môn phân tích, đánh giá và chọn ra đội hình phù hợp.

"Các bước chuẩn bị ban đầu đã hoàn tất và mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp tính đến thời điểm hiện tại", ông Yurkus nói.

"Về giai đoạn cuối cùng, kế hoạch tập luyện và tập huấn hiện đang được hoàn tất. Chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết ngay sau khi chúng được thông qua.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, việc tập huấn và thi đấu giao hữu ở nước ngoài sẽ là một lựa chọn khó khăn. Tuy vậy, chúng tôi đang cân nhắc một lựa chọn và chưa thể chia sẻ nó vào lúc này".

Tại SEA Games 2019, đội tuyển bóng rổ Việt Nam đã tham gia thi đấu 3 nội dung là bóng rổ 5x5 nam, 3x3 nam và 3x3 nữ. Trên đất Philippines, đội tuyển đã mang về hai tấm huy chương đồng lịch sử ở nội dung bóng rổ 5x5 nam và 3x3 nam. 

Đội tuyển 3x3 nữ tiếc rằng đã không thể đạt thứ hạng cao, nhưng các cô gái Việt Nam đã nỗ lực hết mình trước những đối thủ được đánh giá tốt hơn họ khá nhiều.

Đến Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 trên sân nhà, đội tuyển đặt mục tiêu khá cao khi quyết tâm đổi màu huy chương ở hai nội dung đã từng đạt HCĐ ở SEA Games 30. Song song đó, hai nội dung nữ sẽ nỗ lực đạt thành tích cao nhất có thể.

Việt Long
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội