U22 Indonesia đặt mục tiêu thắng cách biệt 3 bàn để vào bán kết SEA Games
Cơ hội của "Garuda Muda" được mở ra sau khi U22 Việt Nam đánh bại U22 Malaysia 2-0 ở trận đấu trước đó.
Hiện tại, U22 Malaysia đang có 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại +1, trong khi U22 Timor Leste cũng có 3 điểm nhưng hiệu số -3. Điều này đồng nghĩa với việc U22 Indonesia, nếu thắng 3-0, sẽ có 3 điểm và hiệu số +2, qua đó vượt qua cả Malaysia và Timor Leste để chiếm vị trí thứ hai. Chính vì lẽ đó, HLV Indra Sjafri cần phải có chiến thuật đột phá để Ivar Jenner và đồng đội thực hiện được mục tiêu này.
Thay đổi chiến thuật tấn công
Để đạt được cách biệt 3 bàn, HLV Sjafri có lẽ phải từ bỏ lối chơi an toàn với sơ đồ 3 trung vệ đã áp dụng trong trận gặp Philippines. Lối chơi này cản trở việc kiểm soát khu trung tuyến, khiến Indonesia chủ yếu phải tấn công ở cánh hoặc bằng những đường chuyền dài.
Thay vào đó, U22 Indonesia cần chơi tấn công mạnh mẽ hơn. Việc thay thế hậu vệ Dion Markx bằng tiền vệ Toni Firmansyah trong trận đấu trước cho thấy mong muốn tăng cường sức mạnh và lựa chọn ở tuyến giữa.
Tăng cường sự sáng tạo ở tuyến giữa
Trong trận đấu với Philippines, HLV Sjafri đã sử dụng cặp tiền vệ thiên về phòng ngự là Ivar Jenner và Rivaldo Pakpahan. Bộ đôi này mạnh về phòng ngự nhưng lại thiếu sáng tạo trong việc kiến tạo cơ hội.
Để nâng cao tính đột phá, U22 Indonesia nên sử dụng một tiền vệ có khả năng sáng tạo tốt hơn như Zanadin Fariz hoặc Toni Firmansyah. Việc kết hợp một tiền vệ phòng ngự và một tiền vệ tấn công sẽ mang lại sự cân bằng cần thiết, giúp "Garuda Muda" vừa đảm bảo phòng ngự vừa gia tăng sức ép tấn công.
Lựa chọn đội hình tối ưu
Với yêu cầu phải thắng đậm, HLV Sjafri có thể cân nhắc chuyển từ sơ đồ 4-3-4 sang 4-3-3 hoặc 4-2-3-1. Đây là những sơ đồ quen thuộc mà ông đã sử dụng, giúp U22 Indonesia kiểm soát bóng tốt hơn với ba tiền vệ ở khu trung tuyến. Sơ đồ này cũng tạo ra sức mạnh tấn công đáng kể với ba cầu thủ tuyến trên cùng sự hỗ trợ của hai hậu vệ cánh. Sự kỷ luật của các cầu thủ chạy cánh sẽ là chìa khóa để đảm bảo cả tấn công lẫn phòng ngự.
