U22 Việt Nam vào chung kết nhờ bàn thắng của 2 cầu thủ dự bị
Chiến thắng 2-0 chỉ được định đoạt nhờ những khoảnh khắc lóe sáng ở cuối trận, đặc biệt là sự tỏa sáng của hai cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị.
Bước vào trận đấu, U22 Philippines đã chủ động lùi sâu, thiết lập một hàng phòng ngự dày đặc khiến các học trò của HLV Kim San-sik gặp vô vàn khó khăn. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng trong suốt hiệp 1, Việt Nam chỉ có được cú sút trúng đích đầu tiên của đội trưởng Văn Khang ở phút 45, sau nỗ lực cá nhân của Đình Bắc. Trước đó, pha tung móc ngẫu hứng của Lê Viktor ở phút 40 cũng không thành công. Lối chơi phòng ngự số đông cùng bài ném biên mạnh vào vòng cấm sở trường của Philippines đã vô hiệu hóa hầu hết các ý đồ tấn công của U22 Việt Nam.
Sang hiệp 2, HLV Kim thực hiện những sự thay đổi nhân sự quan trọng. Viktor Lê rời sân nhường chỗ cho Thanh Nhàn. Đến phút 70, Văn Khang và Quốc Cường cũng được thay bằng Thái Sơn và Văn Thuận nhằm tăng cường sức ép.
Sự thay đổi này dần tạo ra hiệu quả. Cơ hội nguy hiểm nhất từ đầu trận đến ở phút 67 khi Thanh Nhàn bay người đánh đầu sau quả tạt thuận lợi của Phi Hoàng nhưng bóng lại đi chệch cột. Sức ép gia tăng không ngừng, nhưng các pha dứt điểm của Xuân Bắc ở phút 54 và 76 vẫn chưa thể khuất phục được thủ thành Nicholas Guimaraes.
Khi trận đấu trôi về những phút cuối và nhiều người đã nghĩ đến hiệp phụ, hai cầu thủ dự bị đã lên tiếng. Phút 89, vẫn là một pha tấn công từ cánh trái với quả tạt của Phi Hoàng, Văn Thuận bật cao đánh đầu hiểm hóc vào góc cao, mở tỷ số 1-0 trong niềm vui vỡ òa.
Chưa dừng lại ở đó, chỉ 3 phút sau, ở phút 90+2, U22 Việt Nam nhân đôi cách biệt. Thanh Nhàn thực hiện cú đá phạt trực tiếp từ cánh trái. Bóng đi căng và đập đất khó chịu, vượt qua tầm kiểm soát của thủ môn Philippines đi vào lưới, ấn định chiến thắng 2-0.
Với chiến thắng kịch tính này, U22 Việt Nam chính thức giành quyền vào chơi trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33.
