Việt Nam vẫn giữ được 1 HCV và... 1 kỷ lục sau "sự cố kỹ thuật" môn điền kinh SEA Games 33 tối qua
Sau thông tin thành tích của Tạ Ngọc Tưởng ở chung kết 400m nam tối qua "không được tính là kỷ lục quốc gia hay phá kỷ lục SEA Games", vì "lỗi sự cố kỹ thuật", điền kinh Việt Nam vẫn được đảm bảo giữ nguyên thành tích 1 HCV ở nội dung chạy 400m nữ và tấm HCĐ cùng kỷ lục quốc gia mới ở môn đẩy tạ nữ.
"Thông báo gửi đi từ tổ TD và ban tổ chức xác định rõ thứ hạng về đích của các VĐV thi đấu nội dung chạy vẫn được đảm bảo chính xác. Bởi vậy VĐV nào nhận huy chương vàng, bạc, đồng vẫn giữ nguyên".
"Ngoài ra thành tích của nhóm các VĐV thi ném đẩy như ném búa, đẩy tạ nữ cũng được giữ nguyên và kỷ lục ở những phần thi này được công nhận, bởi kết qua đo đếm diễn ra thủ công, theo đung quy định của WA và được giám sát chặt chẽ", đại diện Liên đoàn Điền kinh, tổng thứ ký ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.
Trong buổi thi đấu tối qua điền kinh Việt Nam giành tấm HCV duy nhất ở đường chạy 400m nữ. Thông số của Nguyễn Thị Ngọc trên bảng đồng hồ điện tử là 52 giây 76, trong khi trong biên bản kết quả của ban tổ chức gửi cuối ngày ghi nhận đã có chênh lệch đó là 52 giây 74.
Nhưng dù thế nào thì Ngọc "Burrin" đã dẫn trước đối thủ về nhì người Thái Lan 2-3 nhịp guồng chân. Thành tích của VĐV chủ nhà được ghi nhận là 52.93 giây. Bằng mắt thường cũng dễ quan sát thấy Ngọc "Burrin" cán đích sớm nhất.
Trong khi đó, ở phần thi đẩy tạ nữ, Kim Thị Huyền không kìm được giọt nước mắt hạnh phúc và tự hào khi đạt thông số tốt nhất là 15.92 mét. Cú đẩy này giúp Huyền giành HCĐ SEA Games 33 và lập kỷ lục quốc gia mới nội dung đẩy tạ nữ.
