Xạ thủ Phạm Quang Huy: “Đối thủ quá mạnh và tiến bộ, khiến chúng tôi bám đuổi khó khăn”
Ở trận tranh huy chương vàng, hai đội bước vào cuộc so tài với thể thức: sau mỗi loạt bắn, đội có tổng điểm cao hơn giành 2 điểm, nếu bằng điểm mỗi đội được 1 điểm. Đội nào chạm mốc 16 điểm trước sẽ giành chiến thắng chung cuộc.
Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy nhập cuộc đầy tự tin, liên tục bám sát đối thủ. Những loạt bắn đầu tiên chứng kiến sự giằng co nghẹt thở khi đôi Việt Nam lần lượt gỡ hòa 6-6 rồi 7-7. Tuy nhiên, ở giai đoạn sau của trận đấu, cặp vận động viên Indonesia đã thể hiện sự ổn định cao hơn, trong khi Thu Vinh và Quang Huy có phần hụt hơi. Chung cuộc, đội Việt Nam để thua 9-17 sau 13 loạt bắn và giành huy chương bạc.
Chia sẻ sau phần thi, xạ thủ Quang Huy cho biết anh có chút tiếc nuối khi không thể duy trì được phong độ đến những loạt bắn quyết định. “Ở những loạt đầu, chúng tôi thi đấu khá tốt, tâm lý thoải mái và bám sát được đối thủ. Tuy nhiên, càng về sau áp lực càng lớn, chỉ cần một vài viên bắn chưa thật sự chính xác là cục diện đã thay đổi”, Quang Huy nói.
Xạ thủ người Hải Phòng cũng cho rằng đối thủ Indonesia quá mạnh và có sự tiến bộ rất lớn trong thời gian qua, nhiều lần bắn được viên 10 điểm, điều này khiến cho việc bám đuổi của anh và đồng đội trở nên khó khăn.
Theo Quang Huy, việc thi đấu ở nội dung đồng đội hỗn hợp đòi hỏi không chỉ kỹ thuật cá nhân mà còn là sự ổn định về tâm lý và khả năng hỗ trợ lẫn nhau. Anh đánh giá cao tinh thần thi đấu của Trịnh Thu Vinh, đồng thời cho rằng cả hai đã cố gắng hết sức trong điều kiện áp lực cao của một trận chung kết SEA Games.
Nhìn lại hành trình tại đại hội, Quang Huy xem kết quả này là một bài học quan trọng. “SEA Games là đấu trường lớn, nơi mỗi sai sót đều phải trả giá. Trận đấu hôm nay giúp tôi rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu để hoàn thiện bản thân hơn trong thời gian tới”, anh chia sẻ.
Nói về mục tiêu phía trước, Quang Huy cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi là Olympic. Từ giờ đến Olympic còn 2 năm, sẽ có nhiều giải đấu để chúng tôi tranh vé". Còn trước mắt, anh cho rằng "Sau 2 nội dung thi, tôi hy vọng đã vững vàng tâm lý để chuẩn bị tốt nhất cho nội dung còn lại".
