23h15 ngày 30/04, Atletico - Vallecano: Không làm khó được Simeone

thứ bảy 30-4-2016 10:11:16 +07:00 0 bình luận
Đầu tuần sau, Atletico phải đến Đức đá lượt về bán kết Champions League với Bayern, nhưng chẳng có nghĩa là Vallecano thêm hy vọng lấy điểm ở derby Madrid.

Kể cũng tội cho Vallecano do phải đá liên tiếp 2 trận derby trước các đối thủ đáng gờm nhất La Liga: Sau khi thua ngược Real Madrid 2-3 trên sân nhà, nay phải đến làm khách tại “thánh địa” Vicente Calderon. Thật đáng lo cho khách, vì họ đang rất “khát” điểm do hiện đứng thứ 17 La Liga và chỉ còn hơn khu vực rớt hạng có 2 điểm trước 3 vòng cuối, sau khi Sporting Gijon vươn lên bắt kịp điểm số với Vallecano nhờ thắng Eibar 2-0 ở trận đấu rạng sáng nay. Trong hoàn cảnh như vậy, không khó dự báo đoàn quân của Paco Jemez sẽ lại bung hết sức ra đá như derby vừa qua nhằm tạo đà chiến thắng trước Sociedad và Levante. Chỗ dựa của khách chắc chắn là dàn công mạnh nhất ở nửa cuối bảng xếp hạng với 48 bàn, dù hàng thủ dự báo là tử huyệt của họ do lọt lưới đến 69 lần, cao nhất La Liga mùa này.

Tuy nhiên, rất dễ để tin rằng chuyến đi này của thầy trò Paco Jemez đúng là lành ít, dữ nhiều. Bởi chẳng phải vô cớ mà trong 17 derby vừa qua, Atletico Madrid chưa biết thua là gì và chỉ lọt lưới ở 5 trận trong số đó, chưa kể thắng tới 14 trong giai đoạn này. Bởi lẽ, chủ sân Vicente Calderon có HLV Diego Simeone luôn hiểu rõ công việc của bản thân để bố trí mọi việc kỹ đến từng chi tiết nhằm giúp đội nhà có thể tranh thủ được bất cứ ưu thế nào có thể, cho dù đôi khi không đáng kể. Diễn biến chiến thắng Bayern Munich đầu tuần này có thể xem như ví dụ cho thói quen của của nhà cầm quân người Argentina, vì trước trận đấu, không thấy các nhân viên của sân Vicente Calderon ra tưới nước như thường lệ. Điều đó chứng tỏ Diego Simeone muốn cỏ dính bết vào nhau nhằm làm giảm tốc độ trận đấu do có lợi hơn cho đội chơi phòng ngự.

Rất dễ để tin rằng chuyến đi này của Vallecano đúng là lành ít, dữ nhiều.

 Một thủ thuật nhỏ như vậy rất dễ được lặp lại vào khuya nay, cho dù Diego Simeone phải làm khán giả do án phạt về tội để một cậu bé nhặt bóng ném bóng vào sân làm gián đoạn trận thắng Malaga. Và nếu cảm thấy Atletico Madrid cần bàn thắng thì trong giờ giải lao, rất dễ chứng kiến cảnh các nhân viên của sân Vicente Calderon lại ra tưới nước như thường lệ. Quan tâm đến từng chi tiết nhỏ như vậy chính là bí quyết để Diego Simeone giúp Atletico Madrid vươn lên tầm cao mới. Vì theo lý giải từ nguồn tin liên quan đến Atletico Madrid, những điều chỉnh đó thoạt trông chẳng đáng kể, song có thể ảnh hưởng tới cảm giác bóng của đối phương do bóng có thể đến nhanh hoặc chậm hơn dự kiến, khiến cầu thủ tấn công dứt điểm hoặc chuyền bóng không chuẩn, còn hàng thủ phá bóng thiếu chính xác hoặc chậm một nhịp…

Tất nhiên, rất khó đo đếm được rõ ràng điều chỉnh của Diego Simeone đem lại thay đổi to lớn tới mức nào. Nhưng có thể thấy rằng ông sẵn sàng làm mọi cách nhằm tạo ưu thế cho đội nhà, như chỉ cần đối phương thoáng lúng túng chờ bóng đến là tranh thủ được thêm tích tắc thời gian cho các hậu vệ Atletico Madrid lui về tổ chức phòng ngự. Hoặc thông thường, Diego Simeone vẫn theo dõi sát… dự báo thời tiết để biết không khí khô hay ẩm trước lúc yêu cầu các học trò phải chuyền và xử lý bóng như thế nào. Đừng xem thường như chi tiết vặt vãnh ấy, vì với đội nhà, chúng có thể giúp toàn đội duy trì được phong độ ổn định, còn với đối phương thì chỉ cần vài tình huống xử lý không ổn ở đầu trận, Diego Simeone có thể khiến họ ngộ nhận phong độ hôm nay không tốt, dẫn tới hậu quả là đánh mất tự tin nên ảnh hưởng tới hiệu quả thi đấu!

Bởi vậy, Bayern Munich mới phải cay đắng rời Vicente Calderon, dù Pep Guardiola có trong tay đội ngũ giàu tài năng và đề ra chiến thuật tương đối hợp lý (quyết định cất Thomas Mueller ở ngoài chỉ là nhằm giảm nhịp độ trận đấu khi đá trên sân đối phương). Lần này, Vallecano sắp phải trở thành nạn nhân mới, vì đặc biệt tại Vicente Calderon, Diego Simeone hầu như đều biết cách chủ động làm suy yếu đối phương. Điều đó giải thích tại sao ở La Liga mùa này, Atletico Madrid hiện là đội thua ít nhất trên sân nhà (đúng 1 lần khi gặp Barcelona), đồng thời có hiệu quả phòng ngự không ai sánh nổi với vỏn vẹn 7 lần lọt lưới, chỉ bằng một nửa so với các đối thủ đứng ngay sau họ như Barcelona và Real Madrid đều có cùng 14 bàn thua. 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội