Đội tuyển Tây Ban Nha: Hậu vệ của Atletico sẽ lần đầu tiên được triệu tập
Luồng gió mới từ hàng thủ
Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong đợt tập trung lần này chính là sự xuất hiện của Marc Pubill. Hậu vệ thuộc biên chế Atletico Madrid đang có một mùa giải bùng nổ với phong độ rất cao.
Dù có thể chơi tốt ở cả vị trí hậu vệ cánh, nhưng trong tính toán của De la Fuente, Pubill được quy hoạch để án ngữ tại vị trí trung vệ.
Đây là lần đầu tiên anh được đứng vào hàng ngũ La Roja, hứa hẹn cùng với Laporte và Pau Cubarsi tạo nên một bức tường thành vững chãi trước khung thành của Unai Simon.
Ở hành lang cánh phải, trong khi chờ đợi sự hồi phục thần kỳ của Dani Carvajal sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng, Pedro Porro và Marcos Llorente đang là những lựa chọn hàng đầu. Phía đối diện, Cucurella và Grimaldo vẫn duy trì được sự ổn định tuyệt đối, giúp ban huấn luyện hoàn toàn yên tâm.
Những nỗi lo ở tuyến giữa và hàng công
Dù đón chào sự trở lại quan trọng của Rodri để cạnh tranh cùng Zubimendi, tuyến giữa của Tây Ban Nha lại đang chịu tổn thất nặng nề. Hai nhân tố chủ chốt là Mikel Merino và Fabian Ruiz đều vắng mặt do các chấn thương xương phức tạp. Điều này mở ra cơ hội cho những cái tên như Fornals hay Moleiro thể hiện mình trước khi những trụ cột như Gavi hay Isco chính thức tái xuất.
Trên hàng công, sự thiếu vắng Nico Williams do vấn đề về cơ vùng chậu là một mất mát lớn. Tuy nhiên, sự trở lại của ngôi sao trẻ Lamine Yamal sau thời gian dưỡng thương sẽ là cú hích tinh thần rất lớn cho toàn đội.
Ở vị trí trung phong, Mikel Oyarzabal vẫn là lựa chọn số một, theo sát là Ferran Torres và "Chim mồi" Borja Iglesias - người đang có phong độ rất ấn tượng tại Celta Vigo.
Có thể thấy, danh sách lần này không chỉ phục vụ cho các trận giao hữu sắp tới mà còn là bài kiểm tra gắt gao để De la Fuente chốt lại bộ khung cho chiến dịch World Cup 2026. Với sự kết hợp giữa kinh nghiệm và những tân binh tiềm năng như Marc Pubill, Tây Ban Nha đang cho thấy một diện mạo mới đầy khao khát và giàu sức chiến đấu.
