Lý do tại sao Barcelona có thể cạnh tranh với các ông lớn châu Âu trên thị trường chuyển nhượng
Việc Barcelona hoàn tất thương vụ chiêu mộ Anthony Gordon với giá 70 triệu euro (kèm 10 triệu tiền thưởng) và đang đầy tự tin theo đuổi Julian Alvarez - người được Atletico Madrid định giá không dưới 150 triệu euro - là minh chứng rõ ràng cho thấy đội chủ sân Camp Nou đã sẵn sàng thách thức các thế lực lớn tại châu Âu trên thị trường chuyển nhượng. Có được sự lột xác mạnh mẽ này là nhờ những bước tiến lớn trong việc khôi phục sức khỏe tài chính của CLB.
Nguyên nhân cốt lõi giúp Barcelona tự tin cạnh tranh là việc họ đang rất gần mốc thời gian ngày 30/6 để được La Liga xác nhận quay trở lại quy tắc 1:1. Khi không còn bị coi là CLB chi tiêu vượt mức, đội bóng xứ Catalan sẽ có quyền tái đầu tư toàn bộ số tiền thu được từ việc bán cầu thủ vào các bản hợp đồng mới.
Suốt những năm qua, rào cản lớn nhất của đội bóng không phải là thiếu tiền mặt để mua sắm mà nằm ở quỹ lương vượt trần khiến họ chật vật trong việc đăng ký các tân binh như Dani Olmo hay thủ môn Joan Garcia.
Để giải quyết bài toán nhức nhối này, ban lãnh đạo Barcelona đã thực hiện một loạt biện pháp thắt lưng buộc bụng rất quyết liệt. Quỹ lương của đội bóng được cắt giảm sâu nhờ sự ra đi của những cầu thủ có thu nhập cao hàng đầu như Robert Lewandowski.
Ngoài ra, việc giải phóng những gương mặt nhận lương lớn khác như Marc-Andre ter Stegen hay Ansu Fati (người đang được Monaco liên hệ mua đứt với giá 11 triệu euro) cũng nằm trong kế hoạch để làm rỗng quỹ lương.
Song song với việc giảm chi, doanh thu của CLB cũng chứng kiến sự tăng trưởng rất tích cực. Kiểm toán đã chấp thuận khoản doanh thu 70 triệu euro từ các khán đài VIP, kết hợp với nguồn thu mới khi một phần khán đài của sân Spotify Camp Nou mở cửa trở lại. Thậm chí, nhờ quy định mới của giải đấu, Barca còn có thể trì hoãn việc tính chi phí gia hạn của ban huấn luyện sang mùa giải tiếp theo để tối ưu hóa Luật công bằng tài chính.
Kịch bản tài chính lành mạnh này chính là bệ phóng giúp gã khổng lồ xứ Catalan vượt mặt cả Liverpool và Bayern Munich để chiêu mộ Anthony Gordon. Barcelona đã thực sự trở lại vị thế của một kẻ đi săn đáng sợ.
