Messi lợi hại chỉ khi thật “sung”

thứ ba 7-6-2016 5:38:30 +07:00 0 bình luận
Thủ môn Chile Claudio Bravo vừa ngỏ ý muốn đối đầu với Lionel Messi – đồng đội ở Barcelona để trận ra quân ở bảng D Copa America Centenario thật hoàn hảo.

Thủ môn Chile Claudio Bravo vừa ngỏ ý muốn đối đầu với Lionel Messi – đồng đội ở Barcelona để trận ra quân ở bảng D Copa America Centenario thật hoàn hảo. 

Messi vắng suốt 4 trận là thường!

Đồng thời anh khẳng định: “Chile luôn chơi theo cách của riêng mình mà không cần biết đối phương là ai. Vì thế, cho dù Argentina có Messi hay không, lối chơi của chúng tôi vẫn không đổi”. Nhưng do quá hiểu Lionel Messi vì hai người thường tập chung tại Barcelona, Claudio Bravo xem ra không đơn giản muốn đối mặt với đồng đội này chỉ nhằm để trận đấu thêm hấp dẫn.

Cảm nhận của thủ môn Chile ắt hẳn cũng là kinh nghiệm xương máu mà các HLV Argentina từng đúc kết. Vì vậy mà chẳng phải vô cớ, HLV Tuyển Argentina Gerardo Martino từng kỳ vọng ĐTQG thể hiện được triết lý bóng đá tấn công của mình mà không cần biết có hay không có Lionel Messi.

 

Khi vắng Lionel Messi, thành tích của Argentina thường không tốt.

Trên thực tế, Gerardo Martino may mắn hơn (hay xui hơn?) những người tiền nhiệm vì chẳng phải HLV nào cũng rơi vào cảnh mất Lionel Messi suốt 4 trận chính thức! Từng nắm Tuyển Argentina từ năm 2010-11, Sergio Batista đã mất Lionel Messi suốt 5 trận giao hữu trước thềm Copa America 2011. Sau đó, Alejandro Sabella – người tiền nhiệm của Gerardo Martino cũng mất Lionel Messi suốt 4 trận, nhưng chỉ có 2 trận đầu thuộc vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ, còn 2 trận sau đá giao hữu.

Tất nhiên là khi vắng Lionel Messi, thành tích của Argentina thường không tốt. Thầy trò Sergio Batista từng thua Nigeria và Ba Lan, còn đoàn quân của Alejandro Sabella cũng chiến bại tại Uruguay.

Nhưng điều đáng lưu ý hơn là do các trận đấu liên tục vắng Lionel Messi thường không quá quan trọng, họ không sẵn sàng phương án B phòng khi ngôi sao này gặp trục trặc về thể lực hoặc phong độ. Hậu quả là sau Copa America 2011, Sergio Batista phải ra đi do bị loại sớm vì thua Uruguay ở loạt “đấu súng”, còn Alejandro Sabella vuột mất ngôi vô địch World Cup 2014 do Lionel Messi chơi dưới sức ở trận chung kết.

Martino quyết giảm phụ thuộc vào Messi

Sở dĩ cho rằng Gerardo Martino may mắn hơn vì ông không có Lionel Messi ở cả 4 trận đầu vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Thoạt đầu, ông gây thất vọng khi để Ecuador có chiến thắng lịch sử tại Argentina.

Kế đó là trận hòa đáng thất vọng tại Paraguay, rồi để Brazil thủ hòa rất đáng tiếc trên sân nhà trước lúc thắng với cách biệt tối thiểu tại Colombia vào thời điểm chủ nhà sa sút tệ hại do vừa thua Uruguay 0-3. Chỉ đến lúc Lionel Messi trở lại, đoàn quân của Gerardo Martino mới khởi sắc hơn khi thắng… Chile ngay trên đất khách, rồi hạ Bolivia để đứng trong Top 3.

 

Martino quyết giảm phụ thuộc vào Messi.

Nhưng dù Argentina vẫn lệ thuộc nhiều vào Lionel Messi, 4 trận đầu vòng loại World Cup 2018 rõ ràng có lợi cho Gerardo Martino để đề ra giải pháp cho đội nhà khi không có “số 10”. Khi ấy, ông có thể tránh đi vào vết xe đổ của chung kết Copa America 2015 khi Lionel Messi không cách nào khuất phục hàng thủ Chile suốt 120 phút.

Ý tưởng ấy của Gerardo Martino có thể thấy được phần nào qua trận giao hữu thắng Honduras đầy tai hại khiến “số 10” bị đau lưng. Vì dù đá tới 66 phút, Lionel Messi chỉ nhận bóng 39 lần, nhỉnh hơn chút so với người vào thay là Ever Banega nhận bóng tới 36 lần. Đấy là chưa kể số đường chuyền hướng sang cánh ngược lại do Angel Di Maria trấn giữ lên đến 66, vượt trội so với Lionel Messi.

Cái hại khi Messi phải chịu đau mà đá

Nguyên nhân khiến các tuyển thủ Argentina đang cố gắng đưa bóng tới Lionel Messi càng ít càng tốt phần nào là do muốn giảm phụ thuộc vào anh, mặt khác là muốn duy trì thể lực cho ngôi sao này. Vì chỉ có thật sung sức thì càng về cuối, Lionel Messi mới phát huy tối đa hiệu quả.

 

Vì chỉ có thật sung sức thì càng về cuối, Lionel Messi mới phát huy tối đa hiệu quả.

Thống kê phần nào cũng khẳng định điều đó, khi cho biết số bàn thắng của Lionel Messi ở 15 phút cuối hiệp 1 cao gần gấp đôi 15 phút đầu và hơn gấp rưỡi so với 15 phút giữa hiệp. Không chỉ vậy, số bàn thắng của Lionel Messi ở 15 phút cuối thậm chí còn cao gần gấp 3 lần so với 15 phút đầu trận và cao gần gấp đôi so với 15 phút đầu hiệp 2.

Vì Lionel Messi chỉ càng về cuối mới càng lợi hại, dễ hiểu tại sao Claudio Bravo lại muốn “số 10” của Argentina đá chính rạng sáng mai. Đơn giản là do giai đoạn đầu đúng lúc Lionel Messi không thật sự nguy hiểm, còn đến thời điểm Lionel Messi thăng hoa thì rất có thể HLV Gerardo Martino sớm phải rút anh khỏi sân để phòng ngừa chấn thương tái phát.

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội