Real Madrid phụ thuộc thế nào vào Mbappe trong năm 2025?
Real Madrid khép lại năm 2025 với một thực tế không thể chối cãi: họ đang sở hữu tay săn bàn xuất sắc nhất thế giới, nhưng cũng đối mặt với nỗi lo về sự phụ thuộc quá lớn vào một cá nhân. Với bàn thắng vào lưới Sevilla, tiền đạo người Pháp đã chạm mốc 59 bàn thắng trong năm dương lịch, cân bằng kỷ lục huy hoàng của Cristiano Ronaldo thiết lập năm 2013.
Khoảng cách mênh mông với phần còn lại
Sự phụ thuộc của Real Madrid được thể hiện rõ nét qua sự chênh lệch khủng khiếp trên bảng điện tử. Trong khi Mbappe có 59 pha lập công, những người xếp ngay sau là Vinicius Jr và Jude Bellingham chỉ có vỏn vẹn 13 bàn - kém ngôi sao người Pháp tới 40 bàn. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Rodrygo (10 bàn) và Arda Guler (8 bàn).
Nếu tính cả mặt trận đội tuyển quốc gia, Mbappe kết thúc năm với tư cách chân sút số một châu Âu (66 bàn), xếp trên Harry Kane (60 bàn) và Erling Haaland (57 bàn). Tại Real Madrid, Mbappe ghi tới 50% số bàn thắng của đội tại La Liga (18/36 bàn) và chiếm gần 70% sức mạnh hỏa lực tại Champions League (9/13 bàn). Đây là những tỷ lệ mà ngay cả Ronaldo thời đỉnh cao cũng chưa từng chạm tới.
Nguyên nhân từ sự sa sút của các vệ tinh
Lý do khiến Mbappe phải "gánh đội" phần lớn đến từ sự chững lại của các đồng đội. Vinicius Jr đang trải qua cơn hạn hán bàn thắng tồi tệ với 17 trận liên tiếp (1.334 phút) không thể sút tung lưới đối phương. Trong khi đó, Jude Bellingham sau khi điều trị chấn thương vai đã không còn duy trì được hiệu suất ghi bàn bùng nổ như mùa giải trước.
Dù Mbappe khiêm tốn chia sẻ rằng khái niệm "phụ thuộc" là điều ngớ ngẩn và anh chỉ đang nỗ lực làm tốt nhiệm vụ của mình, nhưng các con số thống kê đã chỉ ra một sự thật: Real Madrid năm 2025 đang sống dựa trên hơi thở của tiền đạo mang áo số 9.
Bàn thắng của Real Madrid trong năm 2025
Kylian Mbappe: 59 bàn
Vinicius Jr: 13 bàn
Jude Bellingham: 13 bàn
Rodrygo Goes: 10 bàn
Arda Güler: 8 bàn
Endrick: 5 bàn
Fede Valverde: 5 bàn
Gonzalo García: 5 bàn
Brahim Díaz: 5 bàn
Luka Modric: 4 bàn
Eduardo Camavinga: 4 bàn
Aurélien Tchouaméni: 2 bàn
