Cấu trúc tiền thưởng tennis tôn vinh tài năng của số 1 thế giới Novak Djokovic

thứ ba 13-2-2024 11:39:23 +07:00 0 bình luận
Bất chấp có rất nhiều tay vợt trẻ thú vị ở cả giải đấu dành cho nam và nữ, tiền đi đến đâu vẫn rất giống với một thập kỷ trước: Không tay vợt nữ nào có thể vượt qua đồng nghiệp nam hàng đầu và không tay vợt nam nào có thể vượt qua Novak Djokovic.

Trong một năm tiêu biểu về thu nhập của quần vợt chuyên nghiệp, 4 tay vợt đã kiếm được ít nhất 10 triệu đô la trên sân vào năm 2023. Ngay cả khi điều chỉnh theo lạm phát, điều đó chỉ xảy ra ba lần khác vào các năm 2012, 2015 và 2019. Tất cả 4 người có thu nhập cao nhất đều là nam giới. Dẫn đầu là Novak Djokovic, người kiếm được chỉ dưới 16 triệu USD. Carlos Alcaraz, 20 tuổi, theo sát với 15,2 triệu USD. Cựu vô địch US Open Daniil Medvedev giành được 11,5 triệu USD và tay vợt mới nổi người Ý Jannik Sinner đạt 10,5 triệu USD trong một năm đột phá.

Tay vợt nữ thành công nhất về mặt tài chính, Iga Swiatek, vừa bỏ lỡ mốc giới hạn 10 triệu USD khi bỏ túi 9,9 triệu USD tiền thắng giải - gần bằng số tiền cô kiếm được năm trước. Aryna Sabalenka, người giữ vị trí số 1 thế giới trong thời gian ngắn sau khi vào chung kết US Open, đã kiếm được 8,2 triệu USD tiền thưởng.

Djokovic kiếm tiền giỏi nhất hiện nay.

Năm ngoái, sự thống trị của Swiatek gần như khiến cô trở thành tay vợt nữ đầu tiên trở thành tay vợt được trả lương cao nhất trong một mùa giải kể từ năm 2003. Tuy nhiên, năm nay, khoảng cách về tiền thưởng giữa các giới ở đỉnh cao của môn thể thao này ngày càng gia tăng. 10 tay vợt nam hàng đầu kiếm được tổng cộng 84,6 triệu USD vào năm 2023, nhiều hơn 62% so với 52,1 triệu USD mà các đồng nghiệp nữ của họ kiếm được. Sự chênh lệch đó là lớn nhất kể từ khi cả 4 Grand Slam đều đưa ra mức thưởng bằng nhau vào năm 2007.

Quần vợt vẫn là một ngoại lệ trong bối cảnh thể thao toàn cầu khi nói đến tiềm năng kiếm tiền cho vận động viên nữ ở cấp độ chuyên nghiệp, vì 7 trong số 10 vận động viên nữ được trả lương cao nhất vào năm 2023 là những vận động viên quần vợt. Nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm ở phía trước để đạt được kế hoạch đã được WTA phê duyệt vào mùa hè năm ngoái nhằm đạt được mức thưởng ngang nhau trong lịch quần vợt vào năm 2033.

4 tay vợt nữ lọt vào top 10 tiền thưởng quần vợt trong năm. 21 tay vợt nam và 15 tay vợt nữ kiếm được ít nhất 2 triệu USD trên sân đấu. Tuy nhiên, các ngôi sao quần vợt nam được hưởng lợi đáng kể từ quỹ tiền thưởng ATP, chia sẻ lợi nhuận bổ sung với các tay vợt hàng đầu của môn này. Mặc dù WTA cũng từng có quỹ thưởng, nhưng nó đã ngừng hoạt động vào năm 2020.

Vào năm 2023, các tay vợt của ATP Tour được hưởng hai khoản tiền thưởng: khoản tiền thưởng 1,3 triệu đô la cho 5 ngôi sao có nhiều điểm nhất tại các sự kiện cấp 500 và khoản tiền đáng kể 20 triệu đô la cho 30 tay vợt có nhiều điểm nhất tại các sự kiện cấp 1000 và Chung kết ATP.

Ngược lại với mùa giải trước, khi khoảng 12 triệu đô la được phân bổ cho 12 tay vợt có điểm xếp hạng cuối năm cao nhất, tổng số tiền phân bổ năm nay là 21,3 triệu đô la. Công thức tính toán các khoản thanh toán không được tiết lộ, nhưng những khoản tiền thưởng đó đã thay đổi cuộc chơi đối với giới thượng lưu tài chính của môn thể thao này.

Alcaraz đã tăng tổng doanh thu cuối năm của mình thêm 4,4 triệu USD, tiếp theo là Medvedev với 2,3 triệu USD và Sinner với 2,1 triệu USD. Andrey Rublev đã lọt vào nhóm kiếm được ít nhất 1 triệu đô la từ quỹ tiền thưởng.

Đáng chú ý là Djokovic không nhận được bất kỳ khoản tiền thưởng nào, dựa trên việc tham gia một số giải đấu Masters 1000 nhất định (tay vợt người Serbia chỉ thi đấu 4/9 giải mùa này). Tuy nhiên, anh đã dẫn đầu về số tiền thưởng mà không cần được thưởng thêm. Trên thực tế, toàn bộ thứ hạng của top 10 vẫn giữ nguyên như trước và sau khi nhận được các khoản thanh toán bổ sung.

Mặc dù chỉ thi đấu ở 12 giải đấu, nhưng sự thống trị của Djokovic trong những lần ra sân đó đã giúp anh giành được số tiền thưởng nhiều thứ 5 từ trước đến nay trong một mùa giải. Anh đã giành chức vô địch ATP Finals, sự kiện có giải thưởng dành cho người chiến thắng cao nhất, cũng như 3 trong số 4 Grand Slam, nhưng vẫn kém xa kỷ lục 21,1 triệu USD của chính anh vào năm 2015, tương đương 27,1 triệu USD theo giá đô la năm 2023.

Tiểu Phàm
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội