Giải thưởng thể thao cao quý nhất của Ý: Bỏ qua số 2 thế giới Jannik Sinner, chọn ngôi sao quần vợt khác
Mặc dù phải nghỉ thi đấu 3 tháng do án phạt vì doping, Jannik Sinner vẫn đứng thứ 2 đơn nam thế giới, sau Carlos Alcaraz về số danh hiệu giành được trong mùa giải này với tổng cộng 6 danh hiệu, trong khi tay vợt người Tây Ban Nha giành được 8.
Ngoài các danh hiệu Australian Open, Wimbledon và ATP Finals, tay vợt người Ý cũng đã vô địch Paris Masters, China Open và Vienna Open, đồng thời dẫn đầu danh sách tiền thưởng năm 2025 với 19.120.641 đô la, trong đó khoản tiền thưởng 5,071 triệu đô la – số tiền thưởng cao nhất trong lịch sử ATP Tour – mà anh nhận được tại Finals ở Turin, giúp anh vượt qua Alcaraz (18.803.427 đô la).
Nhưng tất cả những điều đó vẫn chưa đủ để giúp anh giành được Giải thưởng Thể thao Gazzetta lần thứ 2 liên tiếp, khi anh để thua người đồng hương Lorenzo Musetti.
Tay vợt số 8 thế giới Musetti không giành được danh hiệu nào trong năm 2025, nhưng anh đã về nhì tại giải Monte Carlo Masters, Chengdu Open và Hellenic Championships, đồng thời lọt vào bán kết Roland Garros và tứ kết US Open.
Thành tích nổi bật nhất của tay vợt 23 tuổi này là việc anh lọt vào top 10, khởi đầu năm ở vị trí thứ 17 và đạt thứ hạng cao nhất sự nghiệp là số 6 vào tháng 6, đồng thời lần đầu tiên tham dự ATP Finals nhưng bị loại sau vòng bảng.
“Đây thực sự là một mùa giải tuyệt vời, với rất nhiều cột mốc lần đầu tiên: Tôi đã lọt vào top 10, vào chung kết Monte Carlo lần đầu tiên và giành quyền tham dự Finals lần đầu tiên”, Musetti chia sẻ.
“Tôi đã tìm kiếm bước tiến vượt bậc này từ lâu rồi. Sinner và Alcaraz? Tôi đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách đó. Tôi đã gặp cả hai người họ trong năm nay, và điều đó giúp tôi hiểu mình cần cải thiện ở những điểm nào. Đó là lý do tại sao tôi bổ sung huấn luyện viên [Jose] Perlas vào đội ngũ của mình, người sẽ làm việc cùng với [Simone] Tartarini. Tôi hy vọng điều này có thể dẫn đến một bước ngoặt quyết định trong sự nghiệp của tôi.”
Việc Sinner bị cấm thi đấu vì dương tính với chất cấm trong cuộc kiểm tra doping năm 2024 và quyết định không tham gia Chung kết Davis Cup năm nay chắc chắn đã đóng vai trò lớn trong việc tờ La Gazzetta dello Sport trao giải thưởng cao nhất cho Musetti.
Sau khi bảo vệ thành công chức vô địch Australian Open hồi tháng Giêng, Sinner đã phải ngồi ngoài 3 tháng vì bị đình chỉ thi đấu, sau khi có 2 kết quả dương tính với chất cấm clostebol trong 2 lần xét nghiệm riêng biệt vào tháng 3 năm 2024.
Cuối năm đó, anh gây ra làn sóng phản đối khắp nước Ý, khi tuyên bố không tham gia vòng chung kết Davis Cup ở Bologna, vì muốn có một kỳ nghỉ dài hơn sau mùa giải 2025.
Gianni Valenti, phó giám đốc của một tờ báo Ý, đã khẩn thiết kêu gọi Sinner xem xét lại quyết định của mình vào tháng 10 trong một bài viết: “Đối với bất kỳ vận động viên nào, đội tuyển quốc gia luôn phải là một thực thể tuyệt vời, cao cả. Chiếc áo đó mang lại những cảm xúc độc đáo và là một trong số ít những điều có thể đoàn kết đất nước.
Đúng vậy, lặp lại thành công tại ATP Finals ở Turin là một mục tiêu quan trọng (cũng quan trọng đối với thứ hạng). Tuy nhiên, cú hat-trick trong màu áo xanh sẽ mang giá trị lớn hơn nữa. Vì lý do này, chúng tôi chân thành hy vọng Jannik sẽ xem xét lại. Anh ấy có thời hạn đến ngày 17 tháng 11 để xem xét lại kế hoạch của mình.” Đó sẽ là một cử chỉ ý nghĩa đối với các đồng đội, người hâm mộ và cả hình ảnh cá nhân của anh ấy.”
Ông kết luận: “Tóm lại, Jannik thân mến, giữa các trận đấu, hãy dừng lại và suy nghĩ. Những người vĩ đại cũng là những người biết cách đảo ngược một quyết định thực sự khó hiểu.”
Nhưng Sinner và Musetti – người ban đầu nằm trong đội hình – đã không thay đổi quyết định, và họ cũng rút lui vì vấn đề cá nhân và thể lực. Tuy nhiên, đội tuyển Ý vẫn bảo vệ được danh hiệu Davis Cup của mình, khi giành chức vô địch lần thứ 3 liên tiếp bất chấp sự vắng mặt của hai ngôi sao lớn nhất.
