Hôm nay, Rogers Cup khởi tranh: Thách thức “Big 4”

thứ hai 10-8-2015 15:32:00 +07:00 0 bình luận
Nếu có giải đấu nào các tay vợt muốn lật đổ sự thống trị của “Big 4” tại các giải Masters 1000 thì đó chắc chắn là Rogers Cup.

“Big 4” không chỉ thâu tóm hầu hết những danh hiệu Grand Slam trong hơn chục năm qua, mà ngay cả 9 giải Masters 1000 hàng năm, những Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray và Rafael Nadal cũng chinh phục phần lớn những giải đấu. Kể từ khi hệ thống giải đấu Masters Series đổi tên thành Masters 1000, đã có tổng cộng 59 giải đấu đã diễn ra và “Big 4” vô địch tới 52 giải và chỉ “chừa” lại 7 giải Masters 1000 cho 7 tay vợt khác.

Trong 11 giải Masters gần nhất, chỉ có đúng một tay vợt phá bỏ được sự vượt trội của “Big 4” là Jo-Wilfried Tsonga và đó chính là tại Rogers Cup 2014. Trước giải đấu năm nay, tưởng như Tsonga đã không thể kịp bình phục chấn thương để bảo vệ chức vô địch, nhưng vào phút chót, tay vợt người Pháp vẫn đến Montreal với tư cách là hạt giống số 10.

Một năm trước là khoảng thời gian kỳ diệu của Tsonga khi chỉ trong vòng một tuần, tay vợt sinh năm 1985 đánh bại tới 3 tay vợt trong “Big 4”. Ở vòng 3 là Djokovic, tứ kết là Murray và chung kết là Federer. Và nếu tính cả trận bán kết với Grigor Dimitrov, Tsonga đánh bại tới 4 tay vợt trong Top 10, điều lần đầu tiên xảy ra ở các giải Masters 1000.

Ngạc nhiên hơn, Rogers Cup 2014 lại là danh hiệu duy nhất của Tsonga trong mùa giải năm ngoái, trong thời điểm mà tay vợt từng giành vị trí á quân Australian Open 2008 không có phong độ tốt. Nhưng chỉ cần vài ngày thăng hoa, Tsonga đã thi đấu như thể là tay vợt số 1 thế giới!

Đó sẽ là động lực thôi thúc những tay vợt khác không e sợ khi đối mặt với “Big 4”, những tay vợt đã vô địch Rogers Cup trong 10 năm liên tiếp trước khi Tsonga đăng quang.

Nhưng tất nhiên “Big 4” vẫn là thế lực rất khó bị vượt qua tại giải Masters thứ 6 trong mùa giải, ngay cả khi Federer đã quyết định không tham dự. Năm nay Djokovic vô địch 4 trong 5 giải Masters 1000. Thậm chí Nole đăng quang cả 4 giải Masters 1000 mà tay vợt số 1 thế giới tham dự, ngoại trừ Madrid Masters, nơi Andy Murray lần đầu tiên giành chức vô địch Masters 1000 trên sân đất nện.

Dù vậy Djokovic rơi vào nhánh đấu không dễ chút nào khi có cả Dimitrov (vòng 3), Tomas Berdych (tứ kết), Stan Wawrinka hoặc Milos Raonic (bán kết). Đó là kết quả phân nhánh mà Nole chắc chắn chẳng mong muốn chút nào. Còn ở nhánh còn lại hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn khi có cả Nadal, Murray, Kei Nishikori, Marin Cilic và cả Tsonga.

LY NA

Maria Sharapova rút lui khỏi Rogers Cup

Tay vợt số 2 thế giới chưa bình phục chấn thương chân phải và không thể tham dự giải đấu. Serena Williams là hạt giống số 1 và chung nhánh với hạt giống số 4 Caroline Wozniacki. Trong khi đó nhánh còn lại có hạt giống số 2 Simona Halep, số 3 Petra Kvitova và đương kim vô địch Agnieszka Radwanska.

Rogers Cup 2015 là lần thứ 126 giải đấu được tổ chức cho các tay vợt nam và lần thứ 114 cho các tay vợt nữ. Tay vợt đang giữ kỷ lục vô địch Rogers Cup là huyền thoại Ivan Lendl với 6 lần đăng quang.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội