Tranh chấp tiền thưởng gay gắt trước thềm quần vợt Roland Garros 2026: Các tay vợt dọa hạn chế tiếp xúc truyền thông
Một nguồn tin cho biết vào ngày 20 tháng 5 rằng các ngôi sao quần vợt sẽ phản đối mức thưởng thấp bằng cách hạn chế tiếp xúc với truyền thông trong thời gian chuẩn bị cho giải Pháp Mở rộng (Roland Garros 2026). Một số tay vợt, mà tên tuổi chưa được công bố, sẽ chỉ nói chuyện với báo chí trong 15 phút vào ngày truyền thông tại Roland Garros và sau đó sẽ từ chối trả lời phỏng vấn với các đơn vị nắm giữ bản quyền truyền hình của giải Grand Slam. Hành động tập thể này diễn ra ngay trước khi vòng đấu chính thức khởi tranh, tạo ra một thách thức lớn chưa từng có đối với công tác vận hành thương mại và bản quyền hình ảnh của ban tổ chức giải đấu nước Pháp.
Tranh chấp về mặt kinh tế thể thao này đã được dự báo từ trước qua các tuyên bố của những vận động viên top đầu. Trước đó trong tháng này, Jannik Sinner đã kêu gọi các giải Grand Slam thể hiện sự “tôn trọng” đối với các tay vợt trong một cuộc tranh cãi về tiền thưởng. Các tay vợt tuyên bố hiện tại họ chỉ được trả 15% doanh thu hiện tại từ các giải Grand Slam, và yêu cầu mức 22%. Tiếp lời đồng nghiệp, tay vợt nữ số 1 thế giới Aryna Sabalenka cho biết hồi đầu tháng này tại giải Ý Mở rộng (Italian Open 2026) rằng các tay vợt có thể phải tẩy chay 4 giải đấu lớn nhất của môn thể thao này để “bảo vệ quyền lợi của chúng ta”.
Trước động thái quyết liệt từ phía các vận động viên, cơ quan quản lý giải đấu đã ngay lập tức đưa ra cảnh báo về những thiệt hại kinh tế hệ lụy. Liên đoàn quần vợt Pháp ngày 20 tháng 5 cho biết quyết định cắt giảm các hoạt động truyền thông của các tay vợt “gây thiệt hại cho tất cả các bên liên quan đến giải đấu – giới truyền thông, các đài truyền hình, nhân viên của liên đoàn và toàn thể gia đình quần vợt luôn nhiệt tình theo dõi mỗi kỳ Roland Garros”. Khi quyền lợi của các đơn vị nhà đài sở hữu bản quyền bị xâm phạm, giá trị thương mại tổng thể của giải đấu chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực, tác động ngược lại đến ngân sách chi trả cho chính các tay vợt.
Nhìn từ góc độ kinh doanh thể thao, các giải Grand Slam vốn mang lại nguồn thu khổng lồ từ bán vé, tài trợ và bản quyền truyền hình, nhưng tỷ lệ tái đầu tư trực tiếp vào quỹ thưởng cho vận động viên vẫn luôn là đề tài gây tranh cãi. Mặc dù tổng quỹ thưởng cụ thể của Roland Garros 2026 chưa có sự đồng thuận cuối cùng do các cuộc đàm phán đang diễn ra, áp lực đòi tăng tỷ lệ chia sẻ doanh thu từ 15% lên 22% đang buộc các nhà quản lý phải thay đổi tư duy vận hành. Vụ việc này mang lại một góc nhìn mới về cấu trúc tài chính và quyền lợi lao động trong thể thao chuyên nghiệp đỉnh cao. Nhằm tháo gỡ khủng hoảng, một cuộc họp giữa ban tổ chức giải Pháp mở rộng và “một số đại diện của các tay vợt” sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 5.
