ASEAN – Trung Quốc: Mở rộng “vùng Thể thao” sang Việt Nam và 3 nước, thể thao trở thành trụ cột ngoại giao nhân dân
Ngày 15/10, Hội nghị Quan chức Cấp cao ASEAN + Trung Quốc về Thể thao lần thứ 4 (SOMS+China) đã diễn ra tại Hà Nội. Hội nghị được đồng chủ trì bởi ông Nguyễn Hồng Minh (Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam) và bà Wang Xiao Yin (Điều phối viên Cục Đối ngoại, Tổng cục Thể thao Trung Quốc), khẳng định thể thao là trụ cột quan trọng trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN - Trung Quốc (thiết lập năm 2021).
Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh, Trung Quốc đã triển khai nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác và chia sẻ kiến thức, từ Hội nghị Khoa học Thể thao quốc tế đến Giải Wushu nữ, thể hiện tinh thần hợp tác năng động. Thể thao quần chúng và nghiên cứu khoa học thể thao được coi là cơ sở để phát triển bền vững, đặt con người làm trung tâm.
Bà Wang Xiao Yin khẳng định, hợp tác thực chất trong lĩnh vực thể thao đã trở thành nền tảng thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực, giúp vun đắp tình bạn và kết nối cộng đồng giữa nhân dân hai bên.
Sáng kiến “ASEAN Sports Zones” được xem là biểu tượng của hợp tác thể thao khu vực, tạo không gian thể thao cộng đồng thân thiện, dễ tiếp cận cho mọi lứa tuổi. Giai đoạn I (2022-2023): Triển khai thành công tại Campuchia và Indonesia. Giai đoạn II (2024-2025): Tiếp tục mở rộng tại Lào, Myanmar và Thái Lan.
Giai đoạn III (2026-2030): Trong định hướng hợp tác mới, sáng kiến sẽ mở rộng sang Việt Nam, cùng với Malaysia, Philippines và Singapore. Trọng tâm giai đoạn này là tăng cường cơ chế giám sát, báo cáo và đánh giá hiệu quả, đảm bảo tính bền vững và khả năng nhân rộng mô hình tại các đô thị. Các quốc gia thành viên đều đồng ý rằng, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền và sự tham gia của cộng đồng chính là chìa khóa thành công của mô hình này.
Bên cạnh thể thao cộng đồng, ASEAN và Trung Quốc cũng đẩy mạnh Dự án Trao đổi và Phục hồi các môn thể thao và trò chơi truyền thống với tư cách là Di sản Văn hóa Phi vật thể. Dự án nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của các môn như Wushu, Cầu mây, Thái Cực quyền, và Cờ Tướng.
Hàng loạt trại huấn luyện về các môn thể thao truyền thống và chuyên môn khác (Bắn cung, Chèo thuyền) được tổ chức thường niên, thu hút đông đảo vận động viên trẻ, góp phần lan tỏa tinh thần học hỏi và phát triển chuyên môn, y học thể thao và đào tạo huấn luyện viên.
Bước sang Năm Giao lưu Nhân dân ASEAN - Trung Quốc 2025, hai bên xác định 3 trọng tâm lớn cho giai đoạn hợp tác 2026-2030: Tăng cường giao lưu thể thao và gìn giữ di sản văn hóa thể thao truyền thống; Mở rộng sáng kiến “ASEAN Sports Zones” sang Giai đoạn III (bao gồm Việt Nam); Thúc đẩy hợp tác thể thao như phương thức ngoại giao nhân dân nhằm thắt chặt quan hệ, củng cố niềm tin chính trị và đóng góp cho hòa bình, ổn định khu vực.
Hội nghị SOMS+China đã tạo cơ sở vững chắc cho việc thông qua Tuyên bố chung và Chương trình nghị sự tại Hội nghị Bộ trưởng AMMS+China lần thứ 2 sắp tới vào ngày 17/10.
