“Sao Tây nhập tịch” vỡ mộng đoạt HCV marathon SEA Games 30 cho Thái Lan vì chấn thương nặng

thứ sáu 6-12-2019 4:43:00 +07:00 0 bình luận
Điền kinh Thái Lan ôm mộng ẵm tấm HCV marathon nam SEA Games 30 khi nhập khẩu một elite đến từ New Zealand. Tuy nhiên, chàng tân công dân Thái Lan sớm dừng cuộc chơi ở ngay kỳ SEA Games đầu tiên…

Trong số 12 vận động viên tham dự nội dung marathon nam SEA Games 30 sáng 6/12/2019 trên sân vận động New Clark City có một vận động viên rất khác biệt. Anh chàng da trắng, cười hiền lành, nhìn là biết đến từ trời Tây.

Đó chính là Tony Payne Ah Thit mang áo đấu quốc kỳ Thái Lan. Trước đây, Tony Payne mang quốc tịch New Zealand, nhưng mới đây đã trở thành người châu Á, chính xác là người Thái Lan từ năm 2018. Tony Payne lấy thêm tên Thái là Ah Thit và đã từng thi đấu cự ly 42,195km tại ASIAD 2018 trên đất Indonesia và đạt thành tích 2 giờ 24 phút 52 giây, xếp Top 8 châu Á và số 1 Đông Nam Á.

Theo số liệu ban tổ chức SEA Games cung cấp thì thành tích cá nhân tốt nhất là 2:20.54. Đây rõ ràng là mốc thời gian này cao hơn người đoạt HCV SEA Games 30 lần này là Agus Prayogo (Indonesia), về đích sau 2:26:48.

Tuy nhiên, Tony Payne Ah Thit đã sớm phải dừng cuộc chơi khi tập tễnh đi bộ về đích sớm nhất, trong lúc các vận động viên khác vẫn miệt mài “bào đường”. Vận động viên mang số 0723 cho biết anh bị chấn thương cả tháng nay và trước SEA Games 30 thì cự ly dài nhất mà mình tập mới chỉ là… 6km.

“Tôi quyết định dừng lại ở km25 vì chấn thương càng nghiêm trọng. Đường chạy ở đây hôm nay quả thật khắc nghiệt, lên dốc xuống dốc lên tục và đặc biệt quá nóng” - Tony Payne Ah Thit nói. Khi chấp nhận DNF, Ah Thit nhận được sự an ủi của nhiều thành viên trong đoàn thể thao Thái Lan. Ngoài anh chàng VĐV 30 tuổi nhập tịch này, Ma Viro (Campuchia) cũng phải dừng cuộc chơi.

Ở nội dung cho nữ sau đó, 2 trên 8 nữ vận động viên cũng phải bỏ cuộc. Ngay cả 3 vị trí về đích đầu tiên gồm 2 vận động chủ nhà Philippines và đặc biệt là HCĐ SEA Games 30 Phạm Thị Hồng Lệ bị kiệt sức đến mức phải trợ giúp lên bục nhận giải.

Đáng tiếc, theo danh sách đăng ký ban đầu, nội dung marathon nam SEA Games 30 có sự góp mặt của Hà Văn Nhật. Tuy nhiên, đến phút chót, nhà vô địch Hạ Long Bay International Heritage Marathon 2019 lại không có mặt tại Philippines.

KẾT QUẢ MARATHON NAM SEA GAMES 30
1. 0212 Agus Prayogo (Indonesia) 2:26:48
2. 0719 Namkhet Sanchai (Thái Lan) 2:27:18
3. 0416 Mohamad Muhaizar (Malaysia) 2:33:08

Tuấn Đạt (từ Philippines)
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội